Sáng ngày 26/8, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm lưu động tại quận 10, tuyên phạt Nguyễn Quốc Huy (SN 1986, quê Kiên Giang) mức án tử hình về tội “ Giết người ”. Nạn nhân là bà nội cùng hai người em con chú của bị cáo.
Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 23/4/2014, Huy đi bộ đến nhà bà Nguyễn Thị T. (bà nội Huy) chơi.
Lúc này trong nhà có bà T., anh Ngô Thanh L. (con ruột bà T., chú ruột Huy), chị Nguyễn Thị N. (vợ anh L.); cháu Ngô Minh T. (SN 2007) và cháu Ngô Thị Như Y. (SN 2002, đều là con ruột của anh L.) đang ngồi chơi.
Huy phải nhận mức án cao nhất vì tội ác do mình gây ra.
Khoảng 20 phút sau, anh L. đi làm, cháu Y. đi học. Đến khoảng 10h cùng ngày, cháu Y. đi học về và cùng ngồi xem tivi với em trai ngay phòng khách, còn chị N. đi chợ. Huy ngồi chơi trong nhà được một lúc thì bà T. la mắng và đuổi Huy ra khỏi nhà, vì Huy thường xuyên sử dụng ma túy và không nghe lời.
Tức giận vì bị bà đuổi đi, Huy nhặt một khúc gỗ trong nhà tiến đến đánh nhiều cái vào đầu bà T. khiến bà T. gục ngay tại chỗ.
Thấy bà bị đánh, cháu Ngô Minh T. đến đẩy Huy ra cũng bị Huy đánh tới tấp vào đầu khiến bất tỉnh. Chưa dừng lại, Huy còn đánh cháu Y. nhiều cái đến khi Y. không còn cử động nữa mới dừng lại.
Sau khi ra tay hạ sát ba người, Huy bỏ chạy khỏi nhà bà nội và bỏ trốn. Chị N. đi chợ về thấy mẹ và hai con nằm bất tỉnh nên báo cho chính quyền địa phương, đồng thời đưa cả ba người đi cấp cứu. Vì bị đánh quá mạnh, bà T. tử vong, hai cháu N. và Y. may mắn thoát chết nhưng bị thương tật lần lượt là 70% và 60%.
Chiều cùng ngày, Huy bị bắt và khai nhận hành vi phạm tội. Tại tòa, Huy khai nhận hành vi phạm tội nhưng phủ nhận việc mình cố tình dùng cây đánh cả ba người thân một cách dã man.
Huy khai rằng, vì say m