Vậy định nghĩa về “chất chơi” của đàn ông Việt xưa và nay có gì khác nhau?
Trước khi luận bàn về “chất chơi” của đàn ông, cần hiểu rằng một người được gọi là có “chất chơi” khi là người sành sỏi trong các kiểu ăn chơi nói chung. Ví dụ như trong giới sành đồ cổ, một người có khả năng phân biệt tuổi của đồ cổ cũng như định giá chính xác món đồ thì sẽ được coi là dân chơi thứ thiệt. Hay như trong giới siêu xe, một người vung tiền ra mua những mẫu xe phiên bản hạn chế với giá trên trời cũng được gọi là một dân chơi thứ thiệt.
Để nói về dân chơi xưa, khái niệm “chất chơi” là một khái niệm chưa hình thành rõ nét. Nhưng không phải là thời xa xưa thì chưa có dân chơi. Nếu là người Việt Nam, ắt hẳn đều nghe đến tiếng danh tiếng “công tử Bạc Liêu” đốt tiền để nấu chè thời Pháp thuộc. Những chàng công tử miền Tây với tài sản khổng lồ, không hề tiếc tiền vung tay thể hiện đẳng cấp cũng nói lên “chất chơi” thứ thiệt của đàn ông thời đó.
“Công tử Bạc Liêu” thời đó là Trần Trinh Huy (Ba Huy) hay còn có biệt danh là Hắc Công tử, là đại diện cho “chất chơi” của đàn ông Việt Nam thời bấy giờ. Tương truyền, lúc đó công tử chỉ thích đầu tư cho các thú chơi như học lái máy bay, nhảy đầm hay học lái xe. Ông cũng không bỏ qua những thú vui thời thượng lúc bấy giờ: rượu chè và cờ bạc. Những buổi tiệc xa xỉ nhất với tiệc rượu và champagne là giữa Ba Huy, nhiều bạn bè xôi thịt. Ngoài ra, ông còn đánh bạc với quốc trưởng Bảo Đại nữa.
“Công tử Bạc Liêu” Trần Trinh Huy (Ba Huy) hay còn có biệt danh là Hắc Công tử, là đại diện cho “chất chơi” của đàn ông Việt Nam thời bấy giờ.
Vua Bảo Đại, vị vua nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam với những cuộc ăn chơi khét tiếng.
Do ảnh hưởng từ người Pháp, đàn ông Việt thời thuộc địa đã bỏ dần khăn chiếc áo the, khăn xếp lúc ra đường để làm quen với trang phục phương Tây, với áo sơ mi, quần tây, bộ complet. Biết cách ăn mặc cũng là một dấu hiệu để định nghĩa đàn ông “chất chơi” thời xưa.
Do ảnh hưởng từ người Pháp, đàn ông Việt thời thuộc địa đã bỏ dần khăn chiếc áo the, khăn xếp lúc ra đường để làm quen với trang phục phương Tây, với áo sơ mi, quần tây, bộ complet.
Đối với đàn ông Việt thời nay, “chất chơi” không chỉ gói gọn trong xe cộ, máy bay, rượu vang mà phong thái ấy đã mở rộng ra một tầng nghĩa rộng lớn hơn, theo cùng sự phát triển của thời đại. Nền kinh tế mở cửa đã đem đến cho người đàn ông nhiều lựa chọn về thú chơi hơn, và cũng giúp họ khai phá những lĩnh vực mới, phong cách mới, giúp họ thể hiện cá tính và đẳng cấp của mình hơn.
Nguyễn Thành Dân, một người chơi kiếm cổ, nói thú chơi của anh hình thành sau khi xem bộ phim Nhật Rurouni Kenshin.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.