Đàn ông đừng tự cho mình có quyền

Đàn ông đừng tự cho mình có quyền "năm bồ bảy vợ"

Thứ 7, 09/09/2017 | 11:00
0
Đàn ông đừng tự cho mình có quyền "năm bồ bảy vợ", cũng đừng ngỡ đã là chồng vợ, thì lỗi lầm nào cũng được tha thứ và bao dung.

Dù cho sai phạm nào rồi sẽ được bù đắp, nhưng đã một lần phản bội, thì những phụ bạc và dối trá đó mãi mãi không thể lấp liếm và phủ đầy.

Đàn ông có thể vô tâm, nhưng đừng thấy phụ nữ đôi lần nhắm mắt cho qua là liền nhẫn tâm tổn thương cô ấy. Nên nhớ, người sẽ ăn đời ở kiếp với mình đấy, không đối đãi tử tế và ân cần, thì chẳng biết họ sẽ dần dần biến mất khỏi cuộc sống của mình lúc nào đâu.

Có những người phụ nữ, sẽ mất rất lâu để dằn lòng mà không quan tâm người đàn ông cộc cằn của ngày cũ, sẽ khó có được những đêm kê gối ngủ giấc êm đềm.

Nhưng cũng có nhiều người, liền vứt bỏ hết quá khứ để tự cười với mình trong gương, tự thương thân mình gầy guộc mà chăm bẵm chính mình hơn trước, tự chấm dứt tương tác với những thứ dù đã thân thuộc và từng của mình.

Đời sống - Đàn ông đừng tự cho mình có quyền 'năm bồ bảy vợ'

Đàn ông có thể vô tâm, nhưng đừng thấy phụ nữ đôi lần nhắm mắt cho qua là liền nhẫn tâm tổn thương cô ấy. (Ảnh minh họa).

Chẳng phải họ vô tình, chỉ vì họ muốn yên bình, nên tự mình học thêm mạnh mẽ.

Son trẻ của phụ nữ ngắn lắm, chẳng bao lần có thể gặp gỡ và tìm nhận những khoảng 5 năm, 10 năm như vậy nữa đâu.

Đàn ông hứa thì đừng để phụ nữ đợi lâu, yêu thì đừng lọc lừa quá nhiều đến thế. Đã một đêm chồng chồng vợ vợ, thì nhớ trăm năm sau cũng giữ trọn hẹn thề.

Sau này, đừng đem vị thế của người vợ chân chính, rồi so cân với tâm tình độc đoán của kẻ thứ ba.

Bởi đàn bà, mà bước chân vào nhà và phá vỡ tiếng cười của gia đình khác, thì ngàn lần sống lại kiếp người vẫn mang tiếng ác.

Đàn bà, mà tước đoạt yên bình của đứa trẻ ra khỏi sự chở che của cha mẹ chúng, thì lội ngàn hải cũng chẳng rửa sạch bùn nhơ.

Chỉ mong là sau những nghiệt ngã và cay đắng, người vợ, người mẹ, người phụ nữ một tay đỡ đầu, ẵm bồng con trẻ, sẽ sống một đời bình đạm và an vui.

Còn dạng đàn ông trăng hoa và kẻ thứ ba đó, rồi sớm muộn cũng có nhiều cuộc chia ly. Vì họ sẽ chẳng nhận được điều tốt đẹp gì, ngoài quả báo!

Khải Vệ

Khi đàn ông ngoại tình

Thứ 2, 14/08/2017 | 18:00
Một chiếc giường sẽ trở nên quá đỗi chật chội cho cả ba cùng nằm, lại càng chẳng thể chứa chấp quá lâu cho những điều đàn ông che giấu.

Phải làm gì khi chồng ngoại tình và có con riêng?

Thứ 4, 12/07/2017 | 09:34
Tôi 35 tuổi, kết hôn được 10 năm và hiện đã có 2 con. Chồng tôi là người kiếm ra tiền, rất yêu và quan tâm đến vợ con. Cách đây hơn 2 tháng, tôi phát hiện chồng có bồ, không những vậy lại có 1 đứa con

11 dấu hiệu tố cáo chồng bạn đang ngoại tình

Thứ 2, 16/05/2016 | 06:38
Nếu một ngày, chồng bạn bỗng nhiên xuất hiện những dấu hiệu này, hãy cảnh giác với người đàn ông của mình, có thể anh ta đang cặp kè với một người phụ nữ khác bên ngoài.
Cùng tác giả

Xin chào tháng 10!

Thứ 6, 01/10/2021 | 10:58
Có câu: “Bao giờ cho đến tháng Mười” mà người ta hay nói với nhau đầy vẻ ngậm ngùi, có chút rất ít hy vọng thật mong manh.

Nếu yêu vợ, 8/3 hãy tặng vợ những điều này

Thứ 6, 08/03/2019 | 08:23
Thứ phụ nữ chờ đợi như một món quà trong ngày 8/3 này đôi khi chỉ là những phút giây rảnh rang để chăm sóc chính bản thân mình. Nếu các anh dành tặng vợ mình những thứ khiến nàng yêu thêm chính bản thân các nàng thì các anh chỉ có lợi mà thôi.

Chúng ta có thể chết bởi cả những người… “tốt bụng”

Thứ 4, 27/02/2019 | 06:00
Tại sao tôi lại để “tốt bụng” trong ngoặc kép bởi vì ý định của họ thì tốt, động cơ ban đầu tốt nhưng vì thiếu hiểu biết nên thành tồi tệ?

Từ chuyện vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên, chúng ta nên làm gì với cuộc hôn nhân của mình?

Thứ 5, 21/02/2019 | 14:26
Chuyện vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên vốn là chuyện riêng nhà họ nhưng sẽ thật hữu ích nếu chúng ta cùng nhìn lại chính cuộc hôn nhân của mình, về giá trị của nó trong cuộc đời mình.

Nói với con về vụ cô gái giao gà bị sát hại

Thứ 5, 21/02/2019 | 07:06
Vụ cô gái giao gà bị sát hại ở Điện Biên chúng ta ai nấy đều đang vô cùng phẫn nộ. Muốn băm vằm xác 5 kẻ khốn nạn kia. Nhưng phẫn nộ không thôi chưa đủ đâu...
Cùng chuyên mục

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.