Đắk Nông: Thủy điện Đắk Kar đã tạm thời an toàn

Đắk Nông: Thủy điện Đắk Kar đã tạm thời an toàn

Mai Văn Cường
Thứ 7, 10/08/2019 | 15:23
0
Đến thời điểm hiện tại, các van xả của thủy điện Đắk Kar vẫn chưa khắc phục xong. Thế nhưng, mực nước của hồ thủy điện Đắk Kar đã giảm hơn 3m so với đỉnh tràn ban đầu.

Trưa 10/8, ông Chu Văn Quyền, giám đốc Nhà máy thủy điện Đắk Kar (huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang khẩn trương khắc phục sự cố nhưng các van xả nước tại đập Đắk Kar vẫn chưa được khắc phục xong.

Trước đó, ngày 8/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục mưa nhiều dẫn đến nước đổ về hồ thủy điện Đắk Kar nhiều.

Thời điểm này, Nhà máy thủy điện Đắk Kar đã tiến hành xả lũ. Tuy nhiên, 2 cửa xả của thủy điện này lại bị sự cố không kéo lên được khiến mực nước hồ tăng dân cao tràn qua vai phải hồ.

Sự cố này đã dẫn đến nguy cơ vỡ đập ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng ngàn hộ dân hạ du bên dưới thủy điện. Do đó ngành chức năng của tỉnh huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã tiến hành sơ tán khẩn cấp 5.000 người dân ở 4 xã gồm: Đồng Nai, Phước Sơn, Thống Nhất và Đăng Hà của huyện Bù Đăng đến nơi an toàn.

Tại Đắk Nông, lực lượng chức năng cũng, di dời 200 hộ dân với gần 500 người về nơi an toàn.

Tin nhanh - Đắk Nông: Thủy điện Đắk Kar đã tạm thời an toàn

Đường ống áp lực của Nhà máy thủy điện Đắk Kar bị vỡ.

Theo ông Chu Văn Quyền (giám đốc Nhà máy thủy điện Đắk Kar), nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do diễn biến thời tiết quá phức tạp. Và đây là lần đầu tiên thủy điện tích nước nên củi gỗ đổ về nhiều làm kẹt van xả. Hiện nay, đơn vị đang dùng Pa Lang tay, tời điện kết hợp với xe nâng để kéo van xả lên.

Cũng theo ông Quyền, hiện tại mực nước ở thủy điện đã giảm hơn 3m so với đỉnh tràn ban đầu và không có nguy cơ vỡ đập. Trong trường hợp khẩn cấp, nếu mực nước tiếp tục dâng thì đơn vị sẽ đào rãnh bên vai thủy điện để xả bớt lũ.

Tin nhanh - Đắk Nông: Thủy điện Đắk Kar đã tạm thời an toàn (Hình 2).

Các công nhân đang khắc phục sự cố.

Cùng ngày, ông Đinh Xuân Nhơn, giám đốc Nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 (xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) cũng cho biết, do ảnh hưởng của tình hình mưa lũ đã khiến Nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 bị tê liệt hoàn toàn.

Tất cả hệ thống đường giao thông dẫn vào nhà máy bị sạt lỡ, đất đá khiến giao thông tê liệt, phương tiện bên ngoài không tiếp cận được nhà máy.

"Sạt lỡ đất đá đã làm vỡ một đoạn đường ống áp suất của thủy điện nên đơn vị đã dừng hoạt động nhà máy và khẩn trương tìm biện pháp khắc phục sự cố. Hiện trong khu vực nhà máy mưa quá lớn nên công tác khắc phục gặp khó khăn", ông Nhơn nói.

Trước đó, thủy điện này cũng bị vỡ đường ống áp lực dẫn nước về nhà máy nên đơn vị này đã xả lũ khẩn cấp.

Tính đến phương án nổ mìn phá đập thủy điện ở Đắk Nông để xả lũ

Thứ 6, 09/08/2019 | 17:11
Đứng trước nguy cơ vỡ đập thủy điện Đắk Kar do hỏng van xả tràn hồ trữ nước, cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành sơ tán người dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn đồng thời lên phương án khoan lỗ, đặt mìn để xử lý trong trường hợp khẩn cấp.

Vụ 50 nhà dân chìm trong biển nước vì thủy điện bất ngờ xả lũ: Chưa có kinh nghiệm xử lý lũ lớn

Thứ 5, 04/07/2019 | 22:51
Đêm 23 rạng sáng 24/6, do mưa lớn kéo dài, Nhà máy thủy điện Sử Pán 1 đã bất ngờ xả lũ khiến 50 hộ dân chìm trong nước.

Thủy điện Trị An ngưng xả lũ, dân phấn khởi đi bắt cá "khủng"

Thứ 2, 08/10/2018 | 14:06
Nhiều người dân chờ đợi giây phút thủy điện ngưng xả lũ để kéo nhau đi săn cá "khủng" ngay dưới chân đập thủy điện Trị An.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.