Đắk Lắk: Đề nghị kỷ luật cách chức chủ tịch phường và cấp phó

Đắk Lắk: Đề nghị kỷ luật cách chức chủ tịch phường và cấp phó

Thứ 7, 12/03/2022 | 16:45
0
Thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, để xảy ra nhiều vi phạm trong thời gian dài, khó khắc phục, chủ tịch phường và cấp phó bị đề nghị kỷ luật cách chức.

Chiều 12/3, thông tin từ lãnh đạo UBND Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có văn bản số 700/UBND-NV về việc xin ý kiến của ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột về việc xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Lê Thị Loan - Chủ tịch và ông Vũ Tiến Thành - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, Tp.Buôn Ma Thuột.

Theo nội dung văn bản, bà Loan là Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách quản lý đất đai. Tuy nhiên, vị này đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo quản lý sử dụng đất đai; thiếu kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng nên không kịp thời phát hiện và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai. Từ đó, để xảy ra nhiều trường hợp người dân xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp; tự ý mở đường, phân lô chia tách thành nhiều thửa đất nhỏ, lẻ dẫn đến hình thành các khu dân cư trên đất nông nghiệp. Từ năm 2017-2021, để xảy ra 63 trường hợp vi phạm, trong đó có 60 trường xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, 3 trường hợp xây dựng trái phép, không phép, vi phạm khoản 2, Điều 208 Luật Đất đai năm 2013. Bên cạnh đó, bà Loan còn chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu UBND phường Thành Nhất trong sai phạm trật tự xây dựng và xử phạt hành chính.

Đối với ông Vũ Tiến Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, được giao phụ trách công tác xây dựng - trật tự đô thị - vệ sinh môi trường; được ủy quyền xử phạt hành chính về trật tự xây dựng - đô thị đã để xảy ra 60 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Theo đánh giá của UBND Tp.Buôn Ma Thuột, vi phạm của bà Loan và ông Thành là do thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao mặc dù đã được Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo. Đáng nói, thời gian để xảy ra vi phạm kéo dài, số lượng nhiều, hậu quả lớn, khó khắc phục, thiệt hại về tài sản, công sức của người dân. Không chỉ vậy, còn gây bức xúc trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng của thành phố, uy tín của cơ quan, đơn vị và đến tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

UBND Tp.Buôn Ma Thuột cho rằng, các hành vi vi phạm trên của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng cần phải xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến về việc xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND phường Thành Nhất đối với bà Lê Thị Loan và cách chức Phó Chủ tịch UBND phường Thành Nhất đối với ông Vũ Tiến Thành theo quy định.

Khánh Ngọc

Phó ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long bị cách chức

Thứ 3, 16/11/2021 | 20:14
Một Phó ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long bị cách chức do vi phạm nghiêm trọng trong công tác, liên quan đến vụ sập tường khiến 7 người chết.

Bình Thuận: Cách chức Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 04/11/2021 | 21:00
Ngày 4/11, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận vừa ký quyết định số 1570/QĐ-SYT thi hành kỷ luật Phó giám đốc Trung tâm Y tế Tp.Phan Thiết.

Thành ủy Tp.Thanh Hóa cách chức, khai trừ Đảng nhiều cán bộ vi phạm

Thứ 5, 07/10/2021 | 16:13
Thành ủy Tp.Thanh Hóa (Thanh Hóa) vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức vụ trong Đảng, khai trừ Đảng đối với nhiều cán bộ vi phạm.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.