Đắk Lắk: 46 ca mắc Covid-19, có 1 ca cộng đồng tại chợ đầu mối

Đắk Lắk: 46 ca mắc Covid-19, có 1 ca cộng đồng tại chợ đầu mối

Thứ 2, 18/10/2021 | 20:09
0
Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng làm việc tại chợ đầu mối.

Chiều 18/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, Tp.Buôn Ma Thuột ghi nhận 5 trường hợp. Trong đó, có 3 trường hợp trong khu phong tỏa và một trường hợp qua sàng lọc.

Đặc biệt, tại Tp.Buôn Ma Thuột vừa ghi nhận 1 trường hợp trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây là anh P.M.T, sinh năm 1973, trú tại phường Thành Công, Tp.Buôn Ma Thuột. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra yếu tố dịch tễ của bệnh nhân này.

Anh T. làm bốc hàng tại chợ đầu mối Tân Hòa, Tp.Buôn Ma Thuột, thấy mệt mỏi, buồn nôn, ăn uống nhạt miệng, sốt nhẹ. Đến sáng 17/10, anh T. tới Trạm y tế phường Thành Công khai báo, test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sự kiện - Đắk Lắk: 46 ca mắc Covid-19, có 1 ca cộng đồng tại chợ đầu mối

Cơ quan chức năng đang nỗ lực truy vết các trường hợp liên quan đến ca cộng đồng tại chợ đầu mối Tân Hòa.

Ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh nói trên, cơ quan chức năng đã tiến hành triển khai khoanh vùng, truy vết, lẫy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại khu vực bệnh nhân sinh sống và chợ đầu mối Tân Hòa nơi bệnh nhân làm việc.

Đến rạng sáng 18/10, ngành y tế đã xét nghiệm cho gần 1.000 người và ghi nhận thêm hàng chục trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại các phường Thành Nhất 7, Tân Lợi, Tân Hòa, Thành Công (Tp.Buôn Ma Thuột).

Chợ đầu mối Tân Hòa là một trong những chợ tập trung đông số lượng tiểu thương, là điểm cung cấp các nhu, yếu phẩm rau, củ, quả cho toàn tỉnh.

Do đó, sau khi ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng tại chợ, ban quản lý chợ nhanh chóng phối hợp cùng ngành y tế và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp để khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Cũng trong ngày 18/10, huyện Cư Mgar ghi nhận 21 trường hợp (12 trường hợp trong khu phong tỏa, 5 trường hợp qua sàng lọc, 4 trường hợp trong khu cách ly tập trung); huyện Krông Ana 7 trường hợp trong khu cách ly tập trung.

Thị xã Buôn Hồ ghi nhận 4 trường hợp (1 trường hợp trong cộng đồng, 1 trường hợp cách ly tại nhà, 2 trường hợp cách ly tập trung); huyện Krông Búk 3 trường hợp trong khu cách ly tập trung; huyện Ea Súp 3 trường hợp (1 trường hợp cách ly tại nhà, 2 trường hợp cách ly tập trung); huyện Cư Kuin 3 trường hợp cách ly tại nhà.

Như vậy, đến nay toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 2.587 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, đang điều trị 849 trường hợp, 1.718 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh và 20 trường hợp tử vong.

Khánh Ngọc

Đắk Lắk: Thêm 68 ca mắc Covid-19, nhiều ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây

Thứ 6, 15/10/2021 | 18:55
Chiều 15/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 68 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca cộng đồng tại Tp.Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk: Lãnh đạo thị trấn mắc Covid-19, hơn 50 người phải cách ly

Thứ 5, 14/10/2021 | 18:35
Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận 44 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 1 ca cộng đồng là lãnh đạo thị trấn.

Đắk Lắk: Nhiều người mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Thứ 3, 12/10/2021 | 18:49
Trong 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk, có 15 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.