Tới dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang. Về phía Hội Luật gia Việt Nam có các đồng chí: Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội; Trần Đức Long, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hội; Lê Tuấn Dũng, Phó Tổng Biên tập báo Đời sống và Pháp luật.
Ngoài ra, còn có hơn 140 hội viên của các đơn vị trực thuộc Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang cũng về dự.
Theo đánh giá, ban Chấp hành Hội Luật gia Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016 đa số là những hội viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn. 100% ủy viên Ban chấp hành có trình độ cử nhân Luật hoặc đại học chuyên môn, kỹ thuật khác.
Ban chấp hành nhiệm kỳ II có sự đoàn kết, thống nhất và có ý thức trách nhiệm, nhiệt tình với công tác Hội, luôn đề cao tinh thần dân chủ, giữ vững nguyên tắc, đã bám sát vào chương trình, kế hoạch công tác Hội.
Ban chấp hành nhiệm kỳ II sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II, giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản của Hội, coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Thủ tướng Chính phủ, của cấp ủy và chính quyền địa phương, góp phần đưa công tác tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang phát triển và từng bước đi vào nề nếp.
Nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang đã đạt được một số kết quả đáng kể trong công tác: Triển khai quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác phát triển hội viên (trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn tỉnh phát triển được 409 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong tỉnh 1.281 hội viên); tham gia xây dựng chính sách pháp luật, phản biện xã hội…
Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của tỉnh hội cũng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Các hội viên mong muốn, ở nhiệm kỳ III, sẽ khắc phục được những tồn tại trên để hoạt động của tỉnh hội được phát huy tốt hơn nữa.
C.Công