Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
0
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 28/3, Chi hội Luật gia Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Luật gia Bùi Thành Lê - Ủy viên BCH Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình. Luật gia Lê Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Sự kiện - Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Luật gia Lê Văn Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 – 2024, Chi Hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình có 34 Hội viên. Trong nhiệm kỳ, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Toà án nhân dân và của Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình, Chi Hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, công tác xây dựng tổ chức, phát triền hội viên được quan tâm.

Cùng với việc làm tốt công tác tham gia xây dựng pháp luật, các hội viên đã phát huy được lợi thế, khả năng của mình để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác của Hội như tham gia hoà giải cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo...được chi Hội quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Sự kiện - Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029 (Hình 2).

Luật gia Bùi Thành Lê - Ủy viên BCH Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội lần này có trách nhiệm tổng kết, kiểm điểm, đánh giá một cách sâu sắc những kết quả đã làm được, nhất là những mặt chưa làm được, những tồn tại, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp khắc phục, đồng thời bàn, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện của nhiệm kỳ tới.

Sự kiện - Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029 (Hình 3).

Đại diện các Chi hội bạn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Sự kiện - Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029 (Hình 4).

Đại diện các Chi hội bạn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã bầu ra năm Hội viên vào BCH mới. Bầu 5 hội viên vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, Chi Hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chi hội cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tổ chức hội và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Sự kiện - Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029 (Hình 5).

Ban chấp hành Chi hội luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa mới nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phấn đấu đạt 100% Hội viên được học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước liên quan trực tiếp tới công tác hội. 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Phấn đấu động viên 100% cán bộ công chức cơ quan có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tự nguyện ra nhập Hội luật gia.

Cùng với đó, Chi hội tiếp tục đổi mới hoạt động, gắn hoạt động của Chi hội với hoạt động của cơ quan, khơi dậy tiềm năng của từng hội viên trong đổi mới hoạt động của hội nhằm xây dựng Chi hội trong sạch, vững mạnh.

Tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật và phản biện xã hội. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, làm tốt công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đối tượng chính sách.

Chủ động tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách tư pháp, động viên hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tích cực hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua do Hội cấp trên và cơ quan phát động.

Đàm Quang

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIX

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:06
Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIX xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.