Đại học Bách khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh 2018

Đại học Bách khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh 2018

Hà Công Luân
Chủ nhật, 04/03/2018 | 17:42
0
Trong dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của mình, đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tăng 5% (từ 6220 năm 2017 lên 6500 chỉ tiêu trong năm 2018).

Cụ thể, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, PGS. TS Trần Văn Tớp – Phó Hiệu trưởng đại học Bách khoa Hà Nội cho biết nguyên nhân dẫn đến việc tăng chỉ tiêu của nhà trường là do nhu cầu xã hội và thực hiện chỉ đạo của bộ GD&ĐT về việc tăng cường đào tạo ngành Công nghệ thông tin.

Năm nay, đại học Bách khoa mở thêm các ngành và chương trình mới gồm: 40 chỉ tiêu ngành kỹ thuật ô tô đào tạo bằng tiếng Anh (liên kết với một trường của Nhật Bản), 40 chỉ tiêu ngành Vi điện tử và 30 chỉ tiêu ngành Cơ khí chế tạo máy liên kết với đại học Griffith (Úc).

Thông tin về các đối tượng tuyển thẳng vào trường, ông Tớp cho biết sẽ không có nhiều thay đổi so với mọi năm. Tuy nhiên, ông Tớp cũng lưu ý về diện sinh viên tuyển thẳng theo dạng cử tuyển từ các địa phương: “Chúng tôi đã gửi công văn về các địa phương đề nghị lưu ý, cân nhắc và lựa chọn kỹ trước khi gửi sinh viên lên trường theo dạng cử tuyển. Bởi môi trường học tập tại ĐH Bách khoa rất căng thẳng và áp lực, nếu em nào không có khả năng học tốt, không có ý chí phấn đấu trong quá trình học thì sẽ không theo nổi. Thực tế các năm qua các em sinh viên theo dạng này tại nhà trường cũng đã phải nghỉ học nhiều do không theo nổi chương trình học”.

Đại học Bách khoa Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh 2018

Đại học Bách khoa tăng gần 300 chỉ tiêu.

Một lưu ý nữa đối với những thí sinh có dự định vào trường ĐH Bách khoa là việc năm nay nhà trường dự kiến sẽ xác định điểm trúng tuyển theo từng ngành chứ không phải theo nhóm ngành như mọi năm. Để tránh tình trạng sau năm thứ nhất phân ngành sinh viên không được lựa chọn ngành mà mình yêu thích.

Về phía đại học Y Hà Nội, GS. TS Nguyễn Hữu Tú – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm 2018 trường dự kiến mở rộng các đối tượng tuyển thẳng thêm 3 môn Vật Lý, Tiếng Anh, Vật lý. Đối tượng tuyển thẳng là những thí sinh đạt giải Nhất và giải Nhì (nằm trong đội 32 học sinh thi Olympic Quốc tế).

Giải thích về nguyên nhân việc mở rộng diện tuyển thẳng, ông Tú nói: “Trong thực tế có những học sinh học rất giỏi những môn khác nhưng chưa có điều kiện để vào trường. Ngoài ra, qua thống kê chất lượng sinh viên tuyển thẳng đều cao hơn so với nhóm sinh viên còn lại. Hơn nữa, uy tín, chất lượng của kỳ thi HSG Quốc gia đã được bộ GD&ĐT nâng cao qua các năm vừa qua”.

“Cần mở rộng cơ hội cho những bạn thật sự có năng lực, có tài năng. Khi người ta có năng lực và tài năng ở chuyên ngành khác mà thích ngành y thì vẫn có thể cống hiến. Dự kiến năm nay, tổng chỉ tiêu của toàn trường là 1100, riêng ngành Y Đa khoa là 550 chỉ tiêu”, ông Tú nói.

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội có cơ hội du học Bắc Âu

Thứ 2, 05/02/2018 | 17:09
Trường đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội và ĐH Uppsala vừa tiếp tục ký thỏa thuận cụ thể về việc hợp tác đào tạo theo mô hình 3+1 giữa chương trình Global ICT của ĐH Bách khoa Hà Nội (đào tạo Kỹ sư CNTT bằng tiếng Anh) và chương trình Cử nhân Khoa học máy tính của ĐH Uppsala.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...