Đại gia Trung Quốc “sang” vì bồ, chết cũng vì bồ

Đại gia Trung Quốc “sang” vì bồ, chết cũng vì bồ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Một đại gia trong ngành bất động sản Trung Quốc tiết lộ, nuôi bồ cũng giống như chơi golf, đều rất tốn kém. Nhưng đó là 1 trong những cách để những quý ông thừa tiền khẳng định đẳng cấp của mình.

Nuôi bồ được ví như một trò tiêu khiển của các đại gia Trung Quốc. Ông Jian, 42 tuổi, nhà kinh doanh bất động sản tại phía nam thành phố Thâm Quyến từng cặp kè với một cô gái trẻ 20 tuổi trong một căn hộ bí mật đầy đủ tiện nghi. Mỗi tháng, ông chi khoảng 6.000 USD cho người tình, chưa kể chi phí mua xe xịn, căn hộ cao cấp…

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc sau cải tổ đã sản sinh ra một thế hệ mới giàu có, bạo dạn hơn và “chịu chơi” hơn. Nuôi bồ trở thành "chuyện thường ngày ở huyện", thậm chí, với những người thừa thãi của cải có thể nuôi nhiều hơn 1 cô bồ. Và vì thế, đôi khi nếu những cuộc dàn xếp không ổn thỏa rất có thể những đại gia này sẽ vướng vào những vụ scandal tình ái tai tiếng.

Ảnh minh họa

Thời gian vừa qua, dư luận Trung Quốc xôn xao bởi những bí mật tình ái của các đại gia, quan chức liên tục bị phanh phui. Tháng 7 vừa qua, ông Xu Maiyong, cựu phó thị trưởng thành phố Hàng Châu, Chiết Giang đã bị tử hình vì tội tham nhũng hơn 30 triệu USD. Báo giới Trung Quốc rộ tin cho rằng người đàn ông này nuôi đến cả chục cô bồ cùng lúc.

Trước đó, vào tháng 2/2011, cựu Bộ trưởng đường sắt Liu Zhijun bị cách chức vì biển thủ 152 triệu USD trong nhiều năm. Theo một thông tin rò rỉ từ Cục Tuyên truyền Trung ương thì Liu Zhijun có đến 18 người tình.

Hay như vụ việc một nhân viên văn phòng tỉnh Hồ Bắc bị nghi ngờ bóp cổ cô bồ đang mang bầu 2 tháng sau đó vứt xác xuống sông sau khi bị cô gái này ép cưới hoặc bồi thường 300.000 USD.

Việc được chu cấp một cuộc sống giàu có quá dễ dàng khiến nhiều người phụ nữ không ngần ngại lao vào, dù biết rằng “chơi với đại gia như chơi với cọp”. Những bộ quần áo đắt tiền, những chiếc xe sang mới cáu cạnh, những chiếc túi hay đồng hồ hàng hiệu chỉ là chuyện nhỏ khi cặp với đại gia. Thậm chí, một nhóm nữ sinh còn tổ chức hẳn đường đây chuyên cặp kè đại gia với số tiền được chi trả 100.000 USD/năm.

Trước tình trạng đạo đức đi xuống một cách trầm trọng, ở tỉnh Quảng Đông, các quan chức đã tổ chức các lớp học đạo đức dành cho các bé gái tiểu học và trung học, rèn luyện về lòng tự trọng, tự tin, vươn lên bằng chính năng lực của bản thân. Thậm chí, tòa án nhân dân tối cao Trung quốc cũng đã xem xét về dự thảo thừa nhận tình nhân trong luật hôn nhân. Theo đó, những cô bồ sẽ không có quyền thừa hưởng tài sản từ người đàn ông cặp kè với mình. Ngược lại, trong trường hợp mối quan hệ chấm dứt, người đàn ông có vợ sẽ không thể nhờ tòa án can thiệp để lấy lại tiền mà họ chu cấp cho cô ta.

Tần Lam

Tag: kể chi
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.