Đại gia thủy sản được cho không gần 500 tỷ đồng

Đại gia thủy sản được cho không gần 500 tỷ đồng

Thứ 5, 13/06/2013 | 17:33
0
Trong 3 năm tới, đại gia thủy sản một thời của Sóc Trăng sẽ được ngân hàng miễn lãi với khoản nợ 1.600 tỷ đồng để có cơ hội hoạt động trở lại, thoát bờ vực phá sản.

Sáng 13/6, Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng) họp báo, công bố giấy phép kinh doanh mới. Ông Nguyễn Minh Trí (đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Đất Việt - Hà Nội) làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Phương Nam, có tỷ lệ vốn chiếm 62,43% trong tổng vốn điều lệ 295 tỷ đồng. Ông Trần Văn Trí (chồng nữ doanh nhân Diệu Hiền) chiếm 34,57%, còn lại 3% thuộc về cổ đông cũ Huỳnh Phúc Quế.

Bất động sản - Đại gia thủy sản được cho không gần 500 tỷ đồng

Trước khi điều hành Thủy sản Phương Nam, ông Nguyễn Minh Trí là Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), một chủ nợ lớn của đại gia thủy sản Phương Nam với hơn 328 tỷ đồng. Để tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty cổ phần Dịch vụ Đất Việt mua lại nợ của LienVietPostBank. Ông Nguyễn Minh Trí được ngân hàng miễn nhiệm Phó tổng giám đốc, sang ký hợp đồng làm việc với Công ty Đất Việt và được doanh nghiệp cử làm đại diện vốn góp vào Thủy sản Phương Nam theo đề án tái cơ cấu. Như vậy, trên thực tế Thủy sản Phương Nam chỉ còn nợ LienVietPostBank khoảng 228 tỷ đồng, sau khi trừ phần nợ bán cho Công ty Đất Việt.

Đối với chồng bà Diệu Hiền, số cổ phần 34,57% tại Thủy sản Phương Nam là mua hết nợ của Ngân hàng An Bình (ABBank) và một phần vốn của gia đình góp vào. Ông Trần Văn Trí được HĐQT cử làm tổ trưởng thanh lý tài sản không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy để giảm dần nợ cho Thủy sản Phương Nam.

Bất động sản - Đại gia thủy sản được cho không gần 500 tỷ đồng (Hình 2).

Theo chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Trí, sau khi thanh lý xong tài sản bên ngoài nhà máy và xử lý hàng tồn kho (khoảng 60 tỷ đồng), công ty chỉ còn nợ khoản 1.300 tỷ đồng và có thể mất cân đối 500 tỷ. Để Thủy sản Phương Nam hoạt động hiệu quả, ngoài việc tuyển thêm 1.000 lao động, công ty được các ngân hàng tạm ngưng tính lãi 3 năm và khoanh, giãn nợ từ 3-5 năm tùy theo điều kiện của mỗi nhà băng. Đối với LienVietPostBank, nơi đây cam kết cho Thủy sản Phương Nam vay thêm vốn mới để mua nguyên liệu, sản xuất hàng cung cấp cho các hợp đồng vừa ký kết với đối tác truyền thống ở nước ngoài.

Toàn bộ số tiền 1.600 tỷ đồng đang nợ các ngân hàng, Phương Nam sẽ được miễn lãi trong vòng 3 năm tới. Các ngân hàng cũng đồng loạt điều chỉnh lãi vay từ trước đây xuống còn 10%. Các khoản nợ cũ sẽ được thanh toán dần khi công ty hoạt động trở lại, làm ăn có lãi.

Bà Trịnh Thị Hồng Phượng, phó giám đốc Công ty Phương Nam cho biết trong tháng 6 này công ty có đơn hàng 1,3 triệu USD, dự kiến đến cuối năm đạt kim ngạch xuất khẩu 25 triệu USD. Kế hoạch năm 2014 công ty đạt kim ngạch xuất khẩu 50 triệu USD. Năm 2015 tăng lên 70-80 triệu USD, nguyên liệu tiêu thụ khoảng 7.200 tấn, trong đó 80% tôm thẻ, còn lại là tôm sú. Công ty tiếp tục duy trì thị trường xuất khẩu sang Mỹ từ 45-50%, Nhật 25% và EU 20%, còn lại là thị trường Canada, Hàn Quốc, Malaisia.

Trả lời P.V về việc “thanh lý” nợ nần là bất động sản trước đây Thủy sản Phương Nam thế chấp, bà Phượng cho biết biệt thự của đại gia Lâm Ngọc Khuân (nguyên chủ tịch HĐQT) được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank) định giá 38 tỷ đồng để cho vay. Hiện nhà băng này định giá biệt thự tương đương 42 tỷ đồng để thu hồi nợ. Trước mắt, VietcomBank đã cho Công ty cổ phần Xây dựng Sóc Trăng thuê biệt thự của ông Khuân để mở nhà hàng, khách sạn.

Theo tân chủ tịch HĐQT Nguyễn Minh Trí, tới đây công ty sẽ liên hệ với các ngân hàng chủ nợ để xem việc cấn trừ tài sản để thu hồi nợ có đúng quy định của pháp luật hay không nhằm đảm bảo lợi ích cho cả hai bên.

Theo VnExpress

 Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Nội thất siêu sang trong biệt thự “đại gia thủy sản”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
– Thời gian qua, dư luận xôn xao bàn tán quanh vấn đề nợ nần và chuyến xuất ngoại “khó hiểu” của “đại gia thủy sản” Diệu Hiền. Câu chuyện đang trên đà nóng hổi thì những hình ảnh về nội thất tràn ngập gỗ quý trong biệt thự của “nữ đại gia” càng khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Từ chối cho đại gia Thủy sản Bình An vay 300 tỷ đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Ngân hàng NNPTNT, Chi nhánh Cần Thơ vừa từ chối khoản cho vay trên 300 tỷ đồng đối với Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) do bà Phạm Thị Diệu Hiền làm tổng giám đốc.

Nữ đại gia Thủy sản Bình An trần tình về nợ nần

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Website của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) vừa link bài báo trên VTCNews trần tình về số nợ nần của đại gia Phạm Thị Diệu Hiền, chủ tịch công ty và vụ lùm xùm liên quan đến đám rước dâu hotgirl Quỳnh Chi.

Nữ đại gia thủy sản xuất cảnh, công nhân nghỉ việc

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Một nguồn tin cho biết, nữ đại gia thủy sản vừa tổ chức đám cưới siêu "khủng" cho con trai đã xuất cảnh, để lại món nợ hàng trăm tỷ.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.