Đại biểu EU thăm nơi biệt giam cựu Tổng thống Morsi

Đại biểu EU thăm nơi biệt giam cựu Tổng thống Morsi

Thứ 4, 31/07/2013 | 10:48
0
Ai Cập cho phép Trưởng ban chính sách đối ngoại EU tới thăm cựu Tổng thống Mohamed Morsy đang bị giam giữ tại một nơi bí mật.

Bà Catherine Ashton, Trưởng ban chính sách đối ngoại EU, là người ngoài đầu tiên nhìn thấy ông Morsy từ khi ông này bị quân đội lật đổ vào ngày 3/7, sau đó ông bị bắt và bị điều tra tội giết người.

Cơ quan thông tấn MENA cho biết đoàn đại biểu châu Phi do cựu Tổng thống Malia Alfa Omar Konari dẫn đầu đã tổ chức một gặp kéo dài một giờ với ông Morsy. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp chi tiết về chuyến thăm cũng như thời gian diễn ra mà chỉ cho biết có nhiều thành viên trong đoàn đại biểu sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào cuối ngày hôm qua (30/7) theo giờ địa phương để bàn về những diễn biến mới nhất tại Ai Cập.

Tiêu điểm - Đại biểu EU thăm nơi biệt giam cựu Tổng thống Morsi

Bà Catherine Ashton, Trưởng ban chính sách đối ngoại EU  là trung gian hòa giải giữa những lãnh đạo Ai Cập hiện tại và lãnh đạo phong trào Anh Em Hồi giáo

Riêng về chuyến thăm của quan chức ngoại giao cấp cao EU, bà Ashton tiết lộ đôi chút về cuộc đối thoại “thân thiện, cởi mở và rất thẳng thắn” kéo dài hai giờ với cựu Tổng thống Morsi. Trợ lý của bà cho biết cả hai đã  có cuộc nói chuyện “sâu sắc”.

Bà Ashton cho biết, “Tôi đảm bảo với gia đình ông Morsy rằng tình hình ông vẫn rất ổn”.  Bà Ashton được đưa tới nơi gặp bằng trực thăng quân sự, bà cho biết “Mặc dù tôi không biết nơi ông bị giam giữ ở đầu nhưng tôi có thể quan sát được điều kiện nơi ở của ông ra sao”.

Bà Ashton là trung gian hòa giải giữa những lãnh đạo Ai Cập hiện tại và lãnh đạo phong trào Anh Em Hồi giáo nhằm kéo đất nước ra khỏi tình hình đẫm máu.

Trong một diễn biến mới nhất, phát ngôn viên của bà Ashton cho biết đặc phái viên EU, ông Bernadino Leon sẽ tới Cairo vào hôm nay (31/7) để “tiếp tục công việc hòa giải”.

Trang Trần (Theo Reuters)

Nội các mới của Ai Cập chiều lòng dân, thỏa lòng quốc tế

Thứ 2, 15/07/2013 | 10:08
Chính phủ Ai Cập tạm thời đã phong tỏa tài sản các lãnh đạo Anh em Hồi giáo, điều tra hình sự cựu tổng thống Morsy tạm thời; đồng thời bắt tay vào định hình, bổ sung nội các; đón nhận ủng hộ quốc tế với lượng tiền và dầu mỏ giá trị lớn trong bối cảnh tình hình nóng sốt tại Ai Cập đang tạm lắng.

Tổng thống lâm thời Ai Cập: Mới nhậm chức chánh tòa án 2 ngày

Thứ 5, 04/07/2013 | 16:36
Adly Mansour, người đứng đầu Tòa án Hiến pháp tối cao của đất nước, sẽ thay thế Morsy như tổng thống lâm thời của Ai Cập, Tướng Abdel-Fatah El- Sisi nói.

Cái nhìn từ Việt Nam trước cuộc đảo chính ở Ai Cập

Thứ 5, 04/07/2013 | 15:28
Trước cuộc đảo chính “chóng vánh” tại Ai Cập, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn “nóng” với PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Viện trưởng, Viện nghiên cứu châu Phi và Trung Đông về những khúc mắc ẩn sau sự kiện này.

Những con số 'nóng' từ biểu tình tại Ai Cập

Thứ 3, 02/07/2013 | 14:00
Cơn “bão” biểu tình tại Ai Cập đã khiến 16 người thiệt mạng và 780 người bị thương, bên cạnh đó, theo hãng tin Egypt News, đã có 8 người thiệt mạng riêng trong vụ đụng độ tại trụ sở quốc gia của Tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo. Tờ nhật báo Al-Ahram cho biết, trong những ngày biểu tình phản đối tổng thống kể từ hôm 30/6 đã xảy ra 46 vụ tấn công tình dục.

Tạp chí Time công bố 38 đề cử nhân vật của năm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Tạp chí Time vừa công bố danh sách đề cử "Nhân vật của năm 2012", trong đó đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama và ca sĩ Hàn Quốc Psy, người “bỗng dưng nổi như cồn” nhờ MV Gangnam Style.

Quân đội Ai Cập bị tố 'bắt cóc' ông Morsi

Thứ 4, 24/07/2013 | 10:47
Quân đội Ai Cập đã bị gia đình cựu Tổng thống Morsi tố cáo giam giữ nhà lãnh đạo này mà không đưa ra bất cứ cáo trạng nào.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.