Đại án VNCB mất 9.000 tỷ: Kiến nghị thu hồi 6.762 tỷ đồng

Đại án VNCB mất 9.000 tỷ: Kiến nghị thu hồi 6.762 tỷ đồng

Thứ 3, 30/08/2016 | 12:31
0
Đó là lời đối đáp của Đại diện Viện KSND về 2 hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Công Danh cũng như các bị cáo khác là đồng phạm giúp sức gây thiệt hại nghìn tỷ tại ngân hàng VNCB.

Tin tức cập nhật từ phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Công Danh và 35 đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB, nay CB Bank) trên 9.100 tỷ đồng.

Theo đó, đại diện Viện KSND đã phản biện quan điểm các luật sư đưa ra nhằm bảo vệ cho thân của họ là bị cáo Phạm Công Danh.

Ai làm nấy chịu

Theo công tố viên, hoàn toàn đồng tình với các lập luận của luật sư về tình trạng VNCB khi bị cáo Phạm Công Danh nhận tiếp quản cũng như nhận tái cơ cấu ngân hàng đang rất yếu kém. Danh đã không sử dụng vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) mà hoàn toàn là của chính bị cáo và của VNCB.

Chính vì thế,trong thời gian điều hành, Phạm Công Danh đã dùng hơn 3.600 tỷ đồng để trả cho nhóm Phú Mỹ mà đại diện là bà Hứa Thị Phấn (hay gọi là 6 Phấn) nắm giữ 84,92% cổ phần để lấy hai dự án bất động sản ở quận 2 và Nhà Bè. Đó chính là áp lực khiến cho Phạm Công Danh gây ra những sai phạm.

Nhưng bối cảnh đó không có nghĩa là bị cáo Phạm Công Danh và 35 bị cáo khác được quyền gây ra hàng loạt sai phạm từ việc lập các hồ sơ khống để thực hiện đề án tái cơ cấu CoreBanking; thuê 2 mặt bằng ở Sư Vạn Hạnh và Tô Hiến Thành; rút tiền của ngân hàng mà chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản; cho vay không có hồ sơ vay,…gây thiệt hại cho VNCB tổng số tiền 9.133 tỷ đồng chứ không phải là 9.000 tỷ đồng.

Pháp luật - Đại án VNCB mất 9.000 tỷ: Kiến nghị thu hồi 6.762 tỷ đồng

Phạm Công Danh- kẻ chủ mưu gây thất thoát nghìn tỷ tại ngân hàng VNCB. Ảnh: Ngọc Nhiên

Song lập luận của luật sư cho rằng lý do khiến cho Phạm Công Danh phạm tội là phía NHNN không cho lập ngân hàng mới theo đền nghị của Danh, theo công tô viên, là hoàn toàn không đúng. Vì thời điểm giai đoạn 2011, lạm phát cao, an sinh không đảm bảo,…NHNN không có chính sách mở rộng cho vay một số lĩnh vực trong đó có chứng khoán và bất động sản để đảm bảo an ninh tiền tệ.

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.