Hai lãnh đạo Bộ phủ nhận cáo buộc
Trong tuần đầu của phiên tòa sơ thẩm đại án Việt Á (từ ngày 3 – 5/1), các bị cáo đều bày tỏ ăn năn, hối hận, nhận thức hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, hai bị cáo phủ nhận một phần cáo buộc là Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN).
Theo đó ông Long bị cáo buộc thông qua thư ký Nguyễn Huỳnh gợi ý Phan Quốc Việt đưa tiền với 4 lần là 2,25 triệu USD (tương đương 51 tỷ đồng). Trong đó, ông Long thừa nhận việc nhận tiền nhưng phủ nhận việc gợi ý đưa.
“Khi Huỳnh nói đưa tiền, đã là 10 tháng sau khi kít test của Việt Á được cấp phép tạm thời, tôi có hỏi lại cụ thể số tiền thì Huỳnh nói họ làm ăn được nên cảm ơn. Không có chuyện sau thời gian dài, test của Việt Á được cấp phép tạm thời, tôi lại nhắc Huỳnh gợi ý Việt Á đưa tiền. Tôi không nhớ rõ mình nói những gì với Huỳnh nhưng không có chuyện gợi ý đưa tiền”, bị cáo khai.

Bị cáo Nguyễn Thanh Long.
Trường hợp của cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc cũng phủ nhận việc nhận 50 nghìn USD của Việt Á. “Bị cáo nhớ sau cuộc họp, Việt muốn đến thăm và để lại bộ kit, nói là “có cành đào tết để tặng”, nhưng khi mở ra thì thấy ngoài bộ kit còn có 2 cọc tiền trị giá 50 triệu đồng, tổng 100 triệu đồng”, ông Tạc khai.
Về phần này, HĐXX gọi Phan Quốc Việt chất vấn, Việt trả lời bản thân không nhớ vì số tiền đó do người khác sắp xếp, không phải đích thân Việt chuẩn bị.
Tuy nhiên, phiên xét xử ngày 5/1, Việt xác nhận lại việc đã đưa 50 nghìn USD. Theo bị cáo, số tiền được bị cáo rút và đổi ra tiền đô ở Đà Nẵng rồi bay ra Hà Nội. Theo “quy tắc cảm ơn” của Việt Á sẽ căn cứ vào chức vụ, sự giúp đỡ, lợi nhuận,…để cảm ơn và con số 50 nghìn USD là thường dùng.
Chu Ngọc Anh “không tìm thấy 200.000 USD” của Việt Á?
Trong vụ án, bị cáo Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN) bị cáo buộc nhận 20 nghìn USD, tương đương 4,6 tỷ đồng của Việt Á). Tại phiên tòa ngày 5/1, bị cáo thừa nhận số tiền này và cho biết đã khắc phục toàn bộ, song lại đưa ra lời khai vòng vo về đường đi của số tiền.

Bị cáo Chu Ngọc Anh.
Dù trước đó, trong ngày xét xử đầu tiên, bị cáo cho hay, sau khi phát hiện túi quà cảm ơn có tiền nên đã cất vào vali, có dịp công tác sẽ trả lại. Tuy nhiên, đến khi bị bắt vẫn chưa kịp trả.
Tại phiên ngày 5/1, khi HĐXX hỏi, tại sao không trả tiền USD trong vali đó mà đổi sang tiền Việt. Bị cáo đáp, do người nhà tìm không thấy, nên đã khắc phục bằng tiền Việt.
Loạt sổ tiết kiệm trăm tỷ đứng tên mẹ ông chủ Việt Á
Phiên xét xử chiều 4/1, HĐXX cho biết, hiện Việt có 3 tài khoản và 55 sổ tiết kiệm (tương đương 321 tỷ đồng) bị phong toả. Ngoài ra, còn 52 sổ tiết kiệm trị giá 142 tỷ đồng do mẹ bị cáo này đứng tên, cùng 2 sổ tiết kiệm trị giá 20 tỷ đồng do con bị cáo (14 tuổi) đứng tên.
Việt cho biết, bản thân sẽ khắc phục bằng tất cả những tài sản mà mình đứng tên. Riêng tài khoản mà mẹ bị cáo đứng tên là tiền Việt trả nợ cho mẹ trong suốt quá trình dài gây dựng công ty. Tài sản này thuộc về mẹ của bị cáo.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.