Đã từng có loại máy bay có thể thả bom trong tư thế... lộn ngược

Đã từng có loại máy bay có thể thả bom trong tư thế... lộn ngược

Thứ 4, 29/06/2016 | 20:01
0
Đây được xem là một trong những phương pháp đánh bom tầm thấp "có một không hai" do quân đội Hoa Kỳ sáng tạo ra.

Máy bay Boeing B-47 Stratojet là tiền thân của những mẫu phản lực hiện đại ngày nay và nó còn gắn liền với sức mạnh nguyên tử của quân đội Mỹ trong thời kỳ hậu thế chiến thứ hai.

Tuy nhiên chắc hẳn ít ai biết đến loại máy bay này với một khả năng kỳ lạ đã được chứng tỏ sau rất nhiều vụ thử bom hạt nhân trong thời kì đầu của Chiến tranh lạnh, B-47 Stratojet có thể thả bom trong khi nó đang bay lộn ngược một vòng.

Đây là một trong những phương pháp được quân đội Hoa Kỳ cân nhắc đưa vào thực chiến trong việc đánh bom tầm thấp.

Để thực hiện phương pháp thả bom này, phi công sẽ đưa máy bay vào quỹ đạo bay thẳng đứng, và khi máy bay chuẩn bị lộn ngược lại, bom sẽ được thả xuống. Sau đó, máy bay sẽ vẫn tiếp tục lộn ngược và rời khỏi địa điểm đánh bom.

Thế giới - Đã từng có loại máy bay có thể thả bom trong tư thế... lộn ngược

Máy bay Boeing B-47 Stratojet.

Các chuyên gia quân sự tin rằng, phương thức thả bom kì dị này sẽ đảm bảo việc máy bay có thể an toàn sau khi thả bom. Tuy nhiên trong thực tế phương pháp này vẫn không được khả thi, vì dù phương pháp này giúp cho máy bay và phi công có thêm thời gian để rời khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ, nhưng do sức ép của một vụ nổ hạt nhân là vô cùng lớn, chừng đó thời gian và khoảng cách vẫn là chưa đủ.

Cuối cùng, phương pháp thả bom nói trên đã không có cơ hội được đưa vào thực chiến trong thời kỳ Chiến tranh lạnh và đến thời điểm những năm 70 của thế kỷ trước, máy bay B-47 Stratojet không còn được sử dụng cho mục đích quân sự nữa.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.