Đà Nẵng: Khu vui chơi đón khách tăng đột biến dịp Tết

Đà Nẵng: Khu vui chơi đón khách tăng đột biến dịp Tết

Chủ nhật, 14/02/2016 | 17:09
0
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, các khu vui chơi tại Bà Nà Hill, Công viên 29/3, Asian Park... đón lượng khách ghé thăm tăng đột biến so với năm ngoái.

Với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong dịp Tết, các Khu du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng đã thu hút được lượng lớn khách du lịch trong những ngày đầu năm mới.

Các hoạt động lễ hội tưng bừng nên đã thu hút được một lượng lớn khách tới du xuân: Pháo hoa, Hội hoa xuân, Lễ hội Hạt ngọc trời… tạo ra không khí Tết tưng bừng khiến cho lượng du khách tới đây tăng đột biến.

Tiêu biểu như Công viên 29/3 (phường Thạc Gián, quận Hải Châu) tổ chức Hội hoa Xuân với nhiều hoạt động trang trí, trưng bày sinh vật cảnh, hát bài chòi, các trò chơi… càng thêm thu hút người dân đổ về đây du xuân. Hàng ngàn người ghé các khu vui chơi tại đây trong 7 ngày nghỉ Tết tạo không khí lễ hội kể từ ngày 29 Tết.

Xã hội - Đà Nẵng: Khu vui chơi đón khách tăng đột biến dịp Tết

Hình ảnh khách du lịch đến Bà Nà Hills trong dịp Tết Bính Thân 2016

Tại Khu du lịch Bà Nà Hills (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cũng đón lượng khách tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, nhiều hoạt động hấp dẫn, mới mẻ như: Âm nhạc đường phố, Lễ hội hoa…. Nhờ phân luồng hợp lý, lượng khách đổ về Bà Nà Hills rất đông nhưng không gây ra cảnh chen lấn, hỗn loạn.

Trước lượng khách tăng đột biến, nhân viên tại Khu du lịch Bà Nà Hills đã tập trung đón khách để mang lại sự hài lòng tối đa cho du khách tới Khu du lịch mới được trao giải “Điểm tham qua du lịch hàng đầu Việt Nam” này.

Tại Khu Công viên Châu Á (Asia Park) tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, mỗi ngày tại đây đón hàng chục ngàn lượt khách tới thăm quan và vui chơi trong dịp Tết. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đã được tổ chức nhằm mang tới một không gian lễ hội tưng bừng.

Không chỉ có các hoạt động sự kiện lễ hội, Asia Park có thêm nhiều hạng mục trò chơi mới vào hoạt động dịp này, như: Monorail trên cao, tàu lượn siêu tốc… tạo ra sức hấp dẫn cho du khách lựa chọn.

Khu du lịch, đ

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.