Trong 3 ngày liên tiếp từ 6 - 8/4, do mưa lớn, các ống xả thải ra biển ở 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng xảy ra tình trạng nước có màu đen và mùi hôi thối. Liên quan đến vấn đề này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thừa nhận, tình trạng nước thải chảy ra biển trên địa bàn thành phố là có. Thực chất, điều này tồn tại từ lâu nhưng thời gian gần đây càng báo động hơn khi dân số và du khách tăng khiến các ống nước thải quá tải.
Đối với những cơn mưa đầu mùa thì tình trạng nước thải chảy ra biển nhiều hơn. Đó cũng chính là lý do mà 3 ngày liên tiếp từ 6 - 8/4 tại các ống xả thải ra biển có nước màu đen và mùi hôi thối. Về lâu dài, không thể để tình hình tiếp diễn nên thành phố đã tìm cách khắc phục.
Từ trước đến nay, hệ thống thu gom nước thải và nước mưa chung. Vào mùa nắng, việc thu gom nước thải về nhà máy xử lý đáp ứng được. Tuy nhiên, vào mùa mưa, đặc biệt là lúc mưa lớn thì hệ thống thu gom quá tải nên nước thải hòa cùng nước mưa chảy ra biển.
Nhằm giảm thiểu điều này, đối với 2 khu vực cửa xả Mỹ An và Mỹ Khê, thành phố sẽ dùng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới đầu tư lắp đặt hệ thống tách nước mưa và nước sinh hoạt thành 2 cống riêng biệt. Nước mưa chảy thẳng theo hệ thống cống riêng, còn nước sinh hoạt sẽ được thu gom về trạm xử lý, khi đủ tiêu chuẩn mới thải ra biển.
Sắp tới, người dân ở khu vực này xây nhà phải thiết kế hệ thống nước thải riêng biệt để đấu nối vào đây, nếu không có sẽ không cấp phép, trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm.
Đối với các khu vực khác dọc bờ biển, do chưa đủ kinh phí để thực hiện nên giải pháp tạm thời là dọn vệ sinh, sục rửa hệ thống thoát và xây dựng cống dẫn có khẩu độ lớn hơn, đồng thời đầu tư máy lược để không cho rác trôi ra biển.
Theo Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, thành phố đang nghiên cứu lắp đường ống tại các cống xả và cho chạy ngầm để tránh việc nước cống chảy ra biển với áp lực lớn làm hỏng các bãi cát. Ngoài ra, chính quyền sẽ đầu tư mỗi cống xả 1 máy hút rác hiện đại.