Đã khống chế được đám cháy âm ỉ dưới lớp than bùn

Đã khống chế được đám cháy âm ỉ dưới lớp than bùn

Thứ 5, 16/06/2016 | 22:15
0
Mặc dù trời có mưa, lực lượng chức năng và người dân đã rất nỗ lực, nhưng việc dập tắt được đám cháy âm ỉ dưới lớp than bùn vô cùng khó khăn. Hiện, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Xã hội - Đã khống chế được đám cháy âm ỉ dưới lớp than bùn

Lực lượng chức năng nỗ lực bơm nước không cho lây lan sang diện tích hoa màu của người dân.

Sáng 16/6, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, cơ bản đã không chế được đám cháy dưới lớp than bùn cách đây 5 ngày.

Vụ cháy than bùn nói trên xảy ra vào ngày 9/6 đến nay tại xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau), được xác định là do người dân làm vườn đốt cỏ nên mới dẫn đến vụ cháy.

Theo ông Hải, ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng làm nhiệm vụ đã kết hợp với người dân địa phương dập lửa và cơ bản đã không chế được đám cháy không lây lan. Tuy nhiên, do địa điểm xảy ra vụ cháy có lớp than bùn khá dày nên bị “ngúng” dưới đất khó dập tắt.

“Từ khi xảy, lực lượng chức năng luôn túc trực bơm nước để tránh ngúng sang các vườn hoa màu của người dân, cộng với hôm qua có mưa lớn nên cơ bản vụ cháy đã được không chế”, ông Hải nói.

Được biết, khu vực cháy thuộc khu đất cấp cho 52 hộ dân, mỗi hộ 1,5 ha để trồng rừng và hoa màu. Địa điểm xảy ra vụ cháy thuộc diện tích đất trồng hoa màu, dây thuốc cá và cây keo lai của 8 hộ dân.

Nguyên nhân được xác định là do một người dân tên Hậu đốt cỏ, dọn rẫy vào không kiểm soát được lửa nên dẫn đến cháy lan. Tuy phần ngọn lửa trên mặt đất đã sớm được dập, nhưng chưa dập tắt được lửa cháy âm ỉ phía dưới lớp than bùn vì than bùn dày hơn 1m.

Cũng theo xác định của những người bị thiệt hại, ước tính đến thời điểm hiện tại tổng thiệt hại do đám cháy than bùn gây ra trên 100 triệu đồng.

Nguyễn Linh

Tag: Cà Mau
Cùng chuyên mục

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Thời hạn nhượng quyền thu phí sử dụng đường bộ tối đa là 10 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:44
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là Nghị định 44).
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.