Cựu Trưởng CA quận Tây Hồ đối diện khung hình phạt 15 năm tù

Cựu Trưởng CA quận Tây Hồ đối diện khung hình phạt 15 năm tù

Đỗ Tuấn Anh
Thứ 6, 12/08/2022 | 09:15
0
Dưới sự chỉ đạo của ông Phùng Anh Lê, 3 thuộc cấp của ông đã có hành vi “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án".

Hôm nay (!2/8), TAND Tp. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử cấp sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Anh Lê, cựu Trưởng công an quận Tây Hồ về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng hầu tòa với ông Lê còn có 3 cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ gồm Nguyễn Đức Châu (SN 1973, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự quận Tây Hồ), Vũ Công Ngọc (SN 1980, cựu Đội phó Đội Cảnh sát hình sự) và Lê Đình Trung (SN 1977, cựu Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) bị truy tố về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”. 

Trước nội dung vụ án này, để cung thêm thông tin tới bạn đọc, Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Luật sư Đặng Hồng Dương – Giám đốc Công ty Luật TNHH Sao Sáng, Đoàn Luật sư Tp. Hà Nội.

Về quan điểm của mình, Luật sư Dương cho rằng, tại cơ quan CSĐT, bị can Nguyễn Đức Châu khai đã nhiều lần đề xuất lãnh đạo đội để xin ý kiến ông Phùng Anh Lê tiếp tục xác minh.

Tuy nhiên, ông Lê không đồng ý cho làm và chỉ đạo "cho chúng nó hòa giải, rút đơn". Từ chỉ đạo của ông Lê, các cán bộ Công an quận Tây Hồ đã để Tài và bị hại hòa giải, thống nhất bồi thường cho bị hại 15.000.000 đồng, Luật sư Dương thông tin.

Góc nhìn luật gia - Cựu Trưởng CA quận Tây Hồ đối diện khung hình phạt 15 năm tù

Luật sư Đặng Hồng Dương - Giám đốc Công ty Luật TNHH Sao Sáng, Đoàn Luật sư Tp. Hà Nội

Trên cơ sở các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập hoàn toàn khách quan, phù hợp diễn biến sự việc, phù hợp với động cơ mục đích phạm tội của các bị can và người liên quan, đủ căn cứ khẳng định ông Phùng Anh Lê đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác chủ động gợi ý nhận hối lộ số tiền 110 triệu đồng. Trong khi đó, 03 thuộc cấp của ông Lê thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, Giám đốc Công ty Luật TNHH Sao Sáng nêu nhận định.

Từ những nhận định, phân tích trên, Luật sư Dương cho biết, căn cứ khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội nhận hối lộ. Bị can Phùng Anh Lê có thể đối mặt với khung hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. Tuy nhiên, bị can Phùng Anh Lê còn ngoan cố không khai nhận hành vi phạm tội, phủ nhận toàn bộ sự việc, đổ lỗi cho cấp dưới và người liên quan, chủ động tạo ra các chứng cứ không đúng sự thật khách quan nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Bị can còn phải chịu những tình tiết năng nặng như phạm tội có tổ chức và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, Luật sư Dương phân tích.

Ngoài ra, bị can Phùng Anh Lê còn có thể chịu những hình phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Có cùng quan điểm với Luật sư Đặng Hồng Dương, Luật sư Lê Thị Xuân – Giám đốc Công ty TNHH ALBE cho biết, cần thu thập và phân tích bằng chứng về việc ông Phùng Anh Lê và Ông Bảy thỏa thuận với nhau về việc nhận 110.000.000 đồng (có ghi âm, hình ảnh, hình thức nhận số tiền trên, ai là người giao, ai là người nhận)

Luật sư Xuân cho biết thêm thông tin 3 cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ gồm Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc và Lê Đình Trung bị truy tố về tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù.

Tuy nhiên việc khởi tố theo tội danh này cần xem xét có đủ căn cứ khởi tố bị can Tài hay không? Còn nếu không đủ căn cứ thì việc thả người là ko sai vì thủ tục tạm giam hành chính không quá 12 giờ, Luật sư Xuân nhấn mạnh.

Điều 44 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính:

Mọi trường hợp tạm giữ người đều phải có quyết định bằng văn bản và phải giao cho người bị tạm giữ một bản. Thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không được quá 12 giờ, kể từ thời điểm bắt đầu giữ người vi phạm; trong trường hợp cần thiết, thời hạn tạm giữ có thể kéo dài hơn nhưng không được quá 24 giờ.

Khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội nhận hối lộ:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hóa: Bắt Phó Trưởng Công an huyện Mường Lát về hành vi giả mạo hồ sơ

Thứ 5, 28/07/2022 | 21:49
Ông Hơ Văn Tho, Phó Trưởng Công an huyện Mường Lát vừa bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giả mạo hồ sơ.

Sắp xét xử cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê nhận hối lộ để thả người

Thứ 5, 28/07/2022 | 19:58
TAND Tp.Hà Nội sắp xét xử bị cáo Phùng Anh Lê, cựu trưởng Công an quận Tây Hồ với cáo buộc nhận hối lộ hơn 100 triệu đồng.

Giả danh đại tá của Bộ Công an để lừa đảo hơn 530 triệu đồng

Thứ 2, 28/03/2022 | 19:49
Sau khi chuyển 532 triệu đồng vào tài khoản cho "đại tá công an", người phụ nữ ở Tiền Giang mới biết mình bị lừa đảo.

Đề nghị truy tố 13 công an phường yêu cầu người vi phạm "mang tiền đến trụ sở"

Thứ 4, 23/02/2022 | 17:15
Sau khi phát hiện những đối tượng vi phạm pháp luật , các cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa đưa về phường lấy lời khai nhưng không xử lý mà yêu cầu "mang tiền đến trụ sở".
Cùng tác giả

Công an tìm bị hại mất 1 chiếc điện thoại ViVo Y5S

Thứ 6, 14/10/2022 | 17:11
CAQ Cầu Giấy đã tiến hành khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Khổng Khương Duy can tội “Trộm cắp tài sản”.

Đẩy mạnh việc sử dụng Bộ pháp điển đối với người dân, tổ chức, cơ quan

Thứ 6, 07/10/2022 | 13:59
Việc tra cứu các văn bản QPPL bằng Bộ pháp điển giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần tạo bước chuyển biến mới về chất lượng của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án tù

Thứ 6, 30/09/2022 | 17:43
So với bản án sơ thẩm, ông Trương Quốc Cường được giảm 1 năm tù và chấp hành hình phạt 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:23
Trịnh Thị Thảo bàn bạc cùng Đinh Thị Thu Hiền đưa ra thông tin giả mạo với chị T. để huy động vốn đầu tư kinh doanh, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Bán cafe gần trường Cảnh sát, "nổ" quan hệ lừa xin việc vào ngành

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:57
Phí Thị Phương Mai đã đưa ra các thông tin gian dối giúp các bị hại trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, Học viện Quân y, từ đó chiếm hưởng hơn 4,2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Có được phép mua bán, chuyển nhượng "đất công cộng thành phố"?

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:16
Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh Giấy chứng nhận về “đất công cộng thành phố”. Vậy đất này có được cấp giấy, phân lô, chuyển nhượng không?

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Có được phép mua bán, chuyển nhượng "đất công cộng thành phố"?

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:16
Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh Giấy chứng nhận về “đất công cộng thành phố”. Vậy đất này có được cấp giấy, phân lô, chuyển nhượng không?

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.

Thanh Hóa: Phá đường dây sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả

Thứ 5, 02/05/2024 | 20:24
Tại cơ quan công an, 10 đối tượng thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán nước giặt, nước rửa bát giả thương hiệu Thái Lan, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.