Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter muốn gặp ông Kim Jong-un đàm phán

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter muốn gặp ông Kim Jong-un đàm phán

Trương Mạnh Kiên
Thứ 4, 11/10/2017 | 08:09
0
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cho biết, ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, theo The Guardian.

Cựu Tổng thống 93 tuổi nói với một học giả Hàn Quốc rằng, ông có thể đến Thủ đô Bình Nhưỡng để đàm phán, ngăn chặn chiến tranh và mang lại “hòa bình vĩnh viễn” cho bán đảo Triều Tiên.

Tiêu điểm - Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter muốn gặp ông Kim Jong-un đàm phán

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter trong chuyến thăm tới Bình Nhưỡng năm 2010.

“Ông Carter có thể đến Triều Tiên và gặp gỡ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về một hiệp ước hòa bình giữa hai quốc gia”, Park Han-shik, Giáo sư về quan hệ quốc tế tại đại học Georgia, nói với tờ JoongAng Daily.

“Ngài cựu Tổng thống muốn sử dụng kinh nghiệm của mình để ngăn chặn một cuộc chiến tranh Triều Tiên lần hai”, học giả này cho biết.

Park Han- shik tiết lộ, nguyện vọng từ nhà cựu lãnh đạo Mỹ đã được ông gửi đến giới chức có thẩm quyền của Bình Nhưỡng và chờ đợi câu trả lời từ họ.

Động thái mới từ cựu Tổng thống Jimmy Carter được cho là sẽ vấp phải phản ứng từ chính quyền Donald Trump.

Những phát biểu của ông Carter về Triều Tiên gần đây đã khiến Nhà Trắng không hài lòng.

Chính quyền Washington đã đề nghị ông Carter không nên có những tuyên bố công khai về cuộc khủng hoảng trên bán đảo, vì lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách của Tổng thống Trump.

Các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết, một số quan chức cấp cao đã có chuyến thăm tới nhà ông Carter để chuyển tới lời đề nghị này.

Bên cạnh đó, Washington được cho là sẽ không chấp thuận việc cựu Tổng thống Mỹ được sang Triều Tiên do rào cản của lệnh cấm du lịch.

Lập trường hòa hoãn của ông Carter đi ngược lại với nỗ lực tăng cường biện pháp trừng phạt đối và đe dọa sử dụng vũ lực quân sự của chính quyền Trump.

Trong một bài xã luận trên tờ Washington Post tuần trước, ông mô tả tình hình Triều Tiên đang là “mối đe dọa hiện sinh nghiêm trọng nhất đối với hòa bình thế giới” và khẩn khoản đề nghị Washington và Bình Nhưỡng phải tìm một giải pháp để xoa dịu những căng thẳng để “đạt được một tình trạng hòa bình lâu dài”.

Cựu Tổng thống Mỹ cho biết, tất cả các quan chức Triều Tiên và ngay cả cựu lãnh đạo Kim Nhật Thành đều nói với ông, họ muốn một cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ để đàm phán một hiệp ước hòa bình, thay thế cho thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Ông cũng đồng tình với quan điểm rằng, mọi nỗ lực nhằm ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo sẽ chuốc thất bại đến chừng nào nước này cảm thấy vẫn bị đe dọa.

Chính sách ngoại giao hòa dịu của ông Carter từng giành được sự nhượng bộ nhất định của Triều Tiên trong quá khứ.

Năm 1994, trong nhiệm kỳ Tổng thống của Bill Clinton, ông đã thuyết phục nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành đóng băng chương trình hạt nhân trong một thỏa thuận giúp ngăn chặn xung đột với Mỹ.

Vào tháng 8/2010, nỗ lực của ông đã giúp cho công dân Mỹ Aijalon Gomes bị kết án 8 năm tù do xâm nhập Triều Tiên bất hợp pháp được phóng thích.

Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter thăm Triều Tiên

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Hôm qua, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và các cựu lãnh đạo trên thế giới đã đến thăm Bình Nhưỡng với mong muốn gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm thảo luận những vấn đề nguy cấp liên quan đến tình trạng khan hiếm lương thực và đàm phán về vấn đề giải trừ hạt nhân.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Đức xác nhận chuyển giao thêm hệ thống phòng không IRIS-T cho Ukraine

Chủ nhật, 26/05/2024 | 06:00
Vượt qua sự do dự ban đầu, Đức trở thành nhà tài trợ quân sự lớn thứ 2 cho Ukraine sau Mỹ.

Tổng thống Mỹ nhắc lại: Vẫn một lòng với Ukraine nhưng không gửi quân

Thứ 2, 27/05/2024 | 06:00
Kể từ tháng trước, Tổng thống Mỹ đã phê duyệt 5 đợt viện trợ quân sự cho Ukraine trong khi các lực lượng Nga gia tăng các đợt tấn công ở khu vực Kharkiv.

Đã có tín hiệu đầu tiên về cơn bão gần Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8

Chủ nhật, 26/05/2024 | 13:30
Theo các chuyên gia khí tượng, đây là cơn bão đầu tiên ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng như Bắc bán cầu trong mùa bão năm nay.