Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng thế nào?
Võ Công Thư
Thứ 4, 15/11/2023 15:13 GMT+7
0
Cựu giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức đã lập nhiều công ty sân sau để thông thầu, tham ô hơn 100 tỷ đồng.
Theo lịch xét xử, vào ngày 29/11 tới đây, TAND Tp.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản, Rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện Tp.Thủ Đức, Tp.HCM (Bệnh viện Tp.Thủ Đức) và các đơn vị liên quan.
Theo đó, bị can Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức sẽ bị đưa ra xét xử về các tội Tham ô tài sản và Rửa tiền. Cùng bị xét xử về hai tội danh này còn có bị can Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm).
Vợ của bị can Quân là Nguyễn Trần Ngọc Diễm bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.
Ngoài ra, 6 đồng phạm khác là nhân viên Bệnh viện Thủ Đức cũng bị đưa ra xét xử về cùng tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Hai bị can Quân và Lợi thời điểm mới bị bắt.
TAND Tp.HCM xác định Bệnh viện Tp.Thủ Đức là bị hại duy nhất trong vụ án và đã triệu tập đại diện đơn vị này tham gia phiên tòa.
Bên cạnh đó, TAND Tp.HCM còn triệu tập 38 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án đến phiên xử, trong đó có UBND Tp.Thủ Đức, Sở Y tế Tp.HCM, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và 36 công ty cùng các cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.
TAND Tp.HCM cũng triệu tập đến phiên tòa Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Y tế, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Tp.HCM là Người định giá.
Đại diện VKSND Tp.HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của VKSND tối cao là bà Ngô Thị Chất, bà Nguyễn Thị Lan, ông Nguyễn Khánh Nam, ông Nguyễn Hồng Hiệp.
Phiên tòa do Thẩm phán Phạm Lương Toản làm chủ tọa, dự kiến kéo dài từ 29/11 – 1/12.
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2020, Bệnh viện Tp.Thủ Đức đã tổ chức đấu thầu 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trong đó có 28 gói thầu đã phê duyệt kết quả trúng thầu, hoàn thiện thanh toán với tổng số tiền hơn 346,2 tỷ đồng.
Điều đáng nói là 27/28 gói thầu có kết quả trúng thầu nói trên đều thuộc về các công ty “sân sau của bị cáo Nguyễn Minh Quân.
Cụ thể, Nguyễn Minh Quân chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi (người làm thuê cho vợ chồng Quân) thành lập, sử dụng các công ty sân sau, gồm: Công ty TNHH Ngọc Đạo, TNHH TMDV SX Nguyễn Tâm, TNHH Dược phẩm Trung Dung, TNHH Thanh Vương Sài Gòn.
Khi tham gia các gói thầu tại Bệnh viện Tp.Thủ Đức, Quân chỉ đạo Lợi giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty trong nhóm để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá thị trường.
Sau đó, sử dụng 3 công ty trong nhóm 4 công ty sân sau nói trên mà Lợi quản lý để nộp hồ sơ dự thầu với giá máy móc thiết bị đã được nâng khống. Khi làm hồ sơ tham gia đấu thầu, Lợi chỉ đạo Trần Hậu Nghĩa (Là người được Lợi thuê làm Giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Đăng, đồng thời là Phó giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo) cố tình làm một bộ hồ sơ có tiêu chí tốt hơn hai bộ còn lại, mục đích để một công ty trúng thầu.
Tại Bệnh viện Tp.Thủ Đức, Quân thành lập tổ mua sắm, các tổ thực hiện hoạt động đấu thầu như tổ soạn thảo hồ sơ mời thầu, tổ mời thầu, tổ chuyên gia xét thầu… do các bị can là nhân viên Bệnh viện Tp.Thủ Đức phụ trách nhưng thực chất các tổ đấu thầu này không hoạt động theo quyết định được phân công, chỉ ký hoàn thiện, hợp thức hóa hồ sơ theo chỉ đạo của Quân để thông thầu, gian lận trong đấu thầu, không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu.
Bằng các hành vi nêu trên, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2020, nhóm 4 công ty do Lợi quản lý đã tham gia đấu thầu và mặc định là đơn vị trúng 27/28 gói thầu tại Bệnh viện Tp.Thủ Đức, với tổng giá trị trúng thầu là hơn 345,2 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi giá mua và các chi phí lương, lãi vay ngân hàng, thuế, chi phí văn phòng…, Quân chiếm đoạt hơn 103,6 tỷ đồng.
Số tiền tham ô mà có, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của Quân và vợ Quân, hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của công ty mà vợ chồng Quân mua bất động sản và ôtô hoặc rút tiền mặt sử dụng cá nhân.
Đối với Nguyễn Trần Ngọc Diễm, bị can đã yêu cầu Lợi chuyển hơn 67,9 tỷ đồng cho mình. Trong đó, Quân và Diễm sử dụng 51,7 tỷ đồng mua bất động sản, gồm: Biệt thự du lịch nghỉ dưỡng ở Tp.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa); biệt thự ở phường Bến Nghé, quận 1 và mua đất ở Tp.Thủ Đức với giá trị hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Quân và vợ còn dùng tiền tham ô để mua nhiều ô tô sang khác để đi lại.
Tổng dư nợ vay tài chính của Hòa Phát tại thời điểm 30/9/2025 đạt mức 96.838 tỷ đồng, tăng thêm 13.875 tỷ đồng so với đầu năm và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.
Ngày 30/10, HĐQT Tập đoàn GELEX đã tổ chức phiên họp thứ 24 nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung thảo luận định hướng chiến lược, kế hoạch đầu tư và giải pháp tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.
Thanh tra Chính phủ kết luận dự án trụ sở Bộ Ngoại giao chậm tiến độ hơn 10 năm, nhiều sai phạm trong thi tuyển kiến trúc, đấu thầu, quản lý đầu tư, gây lãng phí ngân sách lớn và đã chuyển hồ sơ một số vụ việc sang Bộ Công an.
Theo đó, Chủ tịch UBND Tp.HCM quyết định điều động, bổ nhiệm ông Ngô Quang Sự, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp.HCM giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Ngày 17/9, HĐXX TAND Tp.Hà Nội tiến hành nội dung xét hỏi với 6 bị cáo trong vụ lừa “chạy án” cho Nguyễn Minh Quân (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức).
Các bị cáo trong vụ án này đều thừa nhận tội danh truy tố, mức hình phạt 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội "Môi giới hối lộ" được HĐXX tuyên phạt.
Trần Hoàng Tín từng phải thụ án 20 năm về tội Giết người. Sau khi được ân xá, Tín kết nối với nhiều “anh em xã hội” để thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn xuyên quốc gia.
Sau khi bị cấp sơ thẩm quy buộc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 144 tỷ đồng và bị tuyên các mức án khác nhau, cả ba bị cáo Hoàng Mạnh Cường, Hoàng Thị Hồng và Nguyễn Thị Hoa đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
2 nhân chứng xuất hiện tại tòa đều khẳng định, thửa đất tại tỉnh Tây Ninh liên quan trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến là do vợ chồng Đức Tiến bỏ tiền ra mua.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị xử lý.
Dự kiến hôm nay (23/10), TAND Tp.HCM sẽ tuyên án đối với 3 bị cáo Nguyễn Hồng Quốc (SN 1988, quê tỉnh Đắk Lắk), Vũ Đức Hòa (SN 1986, ngụ Tp.Hải Phòng) và Thân Ngọc Điệp (SN 1985; ngụ Tp.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tòa chưa tuyên án mà có quyết định bất ngờ.
Từng là gương mặt hàng đầu của điện ảnh Việt và biểu tượng nhan sắc một thời, diễn viên - doanh nhân Trương Ngọc Ánh nay đang đối diện với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Vì nghiện trò chơi đỏ đen, Trung nhiều lần phải “ăn cơm tù, mặc áo số”. Tưởng rằng những lần vấp ngã ấy, Trung sẽ hoàn lương nhưng không, gã vẫn chứng nào tật nấy và trượt dài trên con đường phạm tội.
Ông Nguyễn Xuân Huệ - cựu Phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ khai đến King Club (khách sạn Pullman Hà Nội) nướng hết 12 tỷ đồng trong 61 lần đỏ đen, lý do đánh là bởi "tò mò".
23 tuổi, Vũ đã biết đến mùi vị cơm tù. Tưởng rằng, sau lần vấp ngã đó, Vũ sẽ tu chí làm ăn lương thiện. Nhưng với bản tính “siêng ăn nhác làm”, gã trai này tiếp tục sa vào con đường tội lỗi. Chỉ trong vòng 4 tháng, gã cõng nhiều bản án với các tội liên quan chiếm đoạt tài sản.
Loạt video mới cho thấy bom lượn dẫn đường và tên lửa Nga liên tiếp tấn công chính xác các vị trí Ukraine ở Kharkiv, Donetsk và Dnipropetrovsk, phá hủy nhiều mục tiêu trọng yếu và gây thiệt hại lớn cho lực lượng Ukraine.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.