Cuộc đời của những doanh nhân tuổi Tỵ

Cuộc đời của những doanh nhân tuổi Tỵ

Thứ 3, 15/01/2013 | 17:14
0
Đúc kết các nghiên cứu lý học và tướng số của những doanh nhân thế giới tuổi Tỵ của các nhà phong thủy Trung Quốc và Nhật Bản.

Doanh nhân sinh năm Tỵ (sinh năm 1941, 1953, 1965, 1977, 1989...) có nhiều thế mạnh, đúng ra phải trở thành nhà triết học, nhà thần học hoặc nhà chính trị. Trong mọi việc, trong kinh doanh, họ thường dựa vào trí tuệ và sự phán đoán chính xác của mình để hành động, ít chấp chấp nhận vào bất kỳ lời khuyên của bất cứ ai.

Kinh doanh - Cuộc đời của những doanh nhân tuổi Tỵ

Chủ tịch Tienphong Bank Đỗ Minh Phú, doanh nhân tuổi Tỵ thành đạt

Doanh nhân sinh tuổi Tỵ là người rất đa nghi dù bề ngoài luôn tỏ ra tin tưởng tuyệt đối. Họ còn là người làm mọi cách để đạt được mục đích. Do bản chất thông minh nên trong mọi việc và trong kinh doanh nếu gặp sự cố, họ rút kinh nghiệm rất nhanh và không bao giờ gặp thất bại lần thứ hai đến lần thứ ba. Tuy vậy họ cũng là người cực đoan, điều gì họ đã cho là đúng thì không bao giờ nhường ai cả.

Trong quan hệ xã hội và quan hệ làm ăn, họ luôn biểu hiện để đạt cái lợi cao nhất, ý muốn chiếm hữu và yêu cầu rất cao đối với người khác. Trong quan hệ làm ăn, họ rất thản nhiên và lạnh lùng, mặc dù trong lòng họ rất giận giữ. Họ thích biểu lộ sự bất mãn bằng thái độ, cử chỉ lạnh lùng hơn là dùng lời nói chua cay, song họ sễ âm thầm chờ đợi thời cơ để phục thù.

Doanh nhân Tỵ, trong kinh doanh nên tránh xung đột với người Dần hoặc Ngọ, người tuổi Thân thì nên quan hệ vừa phải, vì người tuổi Thân là khắc tinh của họ.

Theo một số chuyên gia phong thủy Nhật Bản, người tuổi Tỵ thường háo danh và rất chải chuốt trong cách ăn mặc. Họ rất tính toán trong víệc chi tiêu nhưng ai gây được thiện cảm, họ sẵn lòng cứu giúp. Họ ít tin vào người khác mà chỉ tin vào dự cảm của bản thân.

Tư liệu trên có tính tham khảo và không nói chỉ cụ thể một doanh nhân nào.

Doanh nhân tuổi Tỵ Việt Nam

Việt Nam, có doanh nhân Đỗ Minh Phú, chủ tịch Doji Group và Tienphong Bank là doanh nhân tuổi Tỵ thành công. Năm 2011, ông Phú cùng gia đình đã chuyển nhượng 95% cổ phần của Diana thu về gần 200 triệu USD. Với số tiền không lồ này, đầu năm 2012, ông Phú cùng em trai là ông Đỗ Anh Tú đã tiến hành mua lại một lượng lớn cổ phần của Ngân hàng Tiên Phong và trở thành chủ tịch HĐQT của Ngân hàng này.

Kỳ tới: Doanh nhân tuổi Tỵ nổi tiếng thành công bằng cách nào?

Hồng Hoa (tổng hợp/ tư liệu nước ngoài)

Đầu năm Quý Tỵ, nói chuyện đại gia tuổi Tỵ

Thứ 5, 03/01/2013 | 10:32
Kết thúc năm 2012, nhiều doanh nhân tuổi Rồng đã trải qua những thăng trầm và không ít người tiếp tục rặng rỡ. Bước sang năm Tỵ, cùng điểm lại những doanh nhân thành danh trên thị trường chứng khoán có cùng năm sinh con rắn.

Chuyện cuộc đời của doanh nhân tuổi Rồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Tính cách nổi trội của người tuổi Rồng là sự năng động và đầy tham vọng. Điều này hoàn toàn đúng với những tỷ phú cầm tinh con Rồng.
Cùng chuyên mục

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.