Cùng Tây Bắc xây dựng liên kết phát triển sản phẩm và du lịch đặc trưng

Cùng Tây Bắc xây dựng liên kết phát triển sản phẩm và du lịch đặc trưng

Thứ 7, 24/03/2018 | 12:33
0
Tây Bắc là một vùng rộng lớn gồm 6 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái, với nhiều dân tộc thiểu số sinh sống mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo.

Đặc biệt, Tây Bắc có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và khí hậu đa dạng nên có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch và các sản phẩm bản địa đặc trưng, tạo ra một hệ sinh thái ẩm thực độc đáo thu hút du khách trong và ngoài nước.

Đối với vùng Tây Bắc, liên kết đang là xu hướng tốt, được nhiều địa phương tích cực tham gia để phát triển nuôi trồng và sản xuất, một số mô hình liên kết đã cho kết quả bước đầu.

Cùng Tây Bắc xây dựng liên kết phát triển sản phẩm và du lịch đặc trưng

Đại diện các tỉnh Tây Bắc ký kết hợp tác du lịch tại hội nghị Quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc

Cụ thể như: mô hình liên kết giữa 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ trong chương trình du lịch về cội nguồn; mô hình liên kết giữa 6 tỉnh Việt Bắc (Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn) và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hoà Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên) cũng đã hình thành để phát triển du lịch bằng dự án cung đường Tây Bắc, xây dựng tour đi qua những bản làng nghèo nhất cả nước, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào bằng du lịch.

Việc đẩy mạnh liên kết hợp tác sẽ tạo điều kiện cho du lịch và sản phẩm Tây Bắc phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.

Tuy nhiên, trong phát triển sản phẩm vùng miền, đến nay sản phẩm Tây Bắc vẫn chưa được nhiều người biết đến. Tuy giàu tiềm năng, phong phú, đa dạng về tài nguyên nhưng vẫn chưa được khai thác hiệu quả và phát triển bền vững; chưa phát triển xứng tầm cả về quy mô và tính chất, sức cạnh tranh kém so với các sản phẩm khác trong cả nước.

Hiệu quả kinh tế từ sản phẩm khu vực còn khiêm tốn, chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế địa phương. Điều kiện hạ tầng còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, sản phẩm còn đơn sơ, rời rạc, chất lượng chưa cao, chưa có thương hiệu thu hút thị trường trong và ngoài nước.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng sản phẩm vùng Tây Bắc, được sự cho phép của các cấp ban ngành Lợn Mường Xịn.com là đơn vị tiên phong trong việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến và liên kết phát triển sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương vùng Tây Bắc, tạo thành chuỗi sản xuất và phân phối khép kín, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Để du lịch và sản phẩm vùng cao Tây Bắc phát triển bền vững, thành kinh tế mũi nhọn thì trước hết rất cần có những đơn vị mạnh dạn đầu tư đẩy mạnh. Xây dựng thành mô hình chuẩn. Tiếp đến cần có những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ để khắc phục, những mặt chưa thực sự tốt.

Đó là vấn đề hợp tác, liên kết trong phát triển du lịch và sản phẩm Tây Bắc, cần sớm hình thành được không gian liên kết trên phạm vi toàn vùng và từng tiểu vùng. Phải đưa du lịch và sản phẩm Tây Bắc trở thành ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên kết rộng rãi trong chuỗi giá trị hình thành nên các sản phẩm mới, đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Thanh Hà

Clip: Phiên chợ nguyên sơ vùng cao Bắc Hà, vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc

Thứ 4, 28/02/2018 | 08:34
Chợ phiên Bắc Hà từ lâu đã được biết đến là một trong những phiên chợ đặc sắc với đầy đủ những nét văn hóa và màu sắc cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Đây là phiên chợ lý tưởng để khám phá vẻ nguyên sơ, mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Bắc.

Clip: Độc đáo phiên chợ trâu bò lớn nhất Tây Bắc

Thứ 3, 27/02/2018 | 19:30
Chợ Cán Cấu là chợ phiên nổi tiếng chuyên mua bán trâu, bò, ngựa lớn nhất vùng biên giới phía Bắc nước ta, chợ họp vào thứ Bảy hàng tuần ở chân dốc Cán Chư Sử (xã Cán Cấu - Simacai - Lào Cai). Chợ thu hút rất nhiều du khách tới thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ và khám phá bản sắc văn hóa dân tộc nơi đây.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.