Cứ thấy Hoa hậu nào vướng vào ồn ào là khán giả

Cứ thấy Hoa hậu nào vướng vào ồn ào là khán giả "khẩu nghiệp tơi bời"

Đinh Lạc Thành
Thứ 2, 18/07/2022 | 21:27
0
Vừa đăng quang cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, mạng xã hội rộ thông tin Nông Thúy Hằng "cặp kè đại gia, quảng bá web đen".

Ngay sau khi Nông Thúy Hằng (SN 1999) đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, mạng xã hội xuất hiện một số tin đồn không hay về cô như "quảng cáo trang web 18+", "cặp kè đại gia" và cho rằng người đẹp "không xứng đáng làm Hoa hậu" vì vừa đăng quang đã vướng ồn ào.

Văn hoá - Cứ thấy Hoa hậu nào vướng vào ồn ào là khán giả 'khẩu nghiệp tơi bời'

Nông Thúy Hằng đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022.

Chia sẻ về sự việc, BTC Hoa hậu Dân tộc Việt Nam 2022 cho biết, đơn vị này đã biết được những thông tin lan truyền trên mạng và đang tìm hiểu, xác minh câu chuyện liên quan đến Hoa hậu Nông Thúy Hằng. Hiện tại, ban tổ chức vẫn chưa ra bất cứ bình luận nào xoay quanh tin đồn về Nông Thúy Hằng trên mạng xã hội.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng - Trưởng Ban giám khảo của cuộc thi thì cho hay: "Tôi cho rằng, Thuý Hằng xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu, chúng tôi lựa chọn Hoa hậu suốt một thời gian dài 4 tháng diễn ra cuộc thi chứ không phải chỉ một đêm thi. 

Là một cô gái trẻ đẹp, giỏi giang, được nuôi dạy trưởng thành, nỗ lực, tự tin thi Hoa hậu và đạt được ước mơ đã đặt ra, thì chắc chắn cô ấy sẽ tìm một người xứng đáng. Không lý do gì một cô gái như vậy lại tìm kiếm một người đàn ông không thể lo cho cuộc sống mình. Tại sao mọi người lại thắc mắc những chuyện gì như vậy nhỉ?".

Ông Sĩ Hoàng cho biết người đẹp sẵn sàng đối thoại với báo chí để làm rõ những tranh cãi, không hề trốn tránh.

Đạo diễn Quang Tuấn chia sẻ với Người Đưa Tin: "Sau mỗi cuộc thi Hoa hậu dường như lần nào cũng có những ồn ào thị phi. Việc của Hoa hậu Dân tộc Nông Thuý Hằng vừa rồi cũng vậy. Một số khán giả có thói quen "ném đá" hội đồng, cứ thấy Hoa hậu vướng vào ồn ào nào đó, chưa chịu tìm hiểu đã chửi bới, khẩu nghiệp tơi bời. Khán giả yêu cái đẹp, tò mò về cái đẹp nhưng cũng nên kiên nhẫn để tìm hiểu suy xét kỹ đã. Tôi thì tin vào sự chọn lựa của BTC các cuộc thi sắc đẹp. Họ "cầm cân nẩy mực" công tâm cũng là nâng cao thương hiệu cá nhân của mình, chứ nếu chọn người đẹp mà chọn ẩu thì mang tiếng lắm".

Trước đó, cư dân mạng khui lại bài đăng cũ của Nông Thúy Hằng trên trang Tiktok được cho là có nội dung quảng cáo web phim 18+.

Nông Thúy Hằng cho biết, đó chỉ là video vui nhộn và đã ẩn bài để tránh thị phi. Nông Thúy Hằng khẳng định, cô không quảng cáo cho các web phim 18+, bài đăng cũ chỉ là một sự hiểu lầm. Video cô chia sẻ lên kênh TikTok riêng chỉ là hình ảnh của cô và caption (dòng chú thích) cô copy từ trên mạng dán vào với mục đích đùa vui, hoàn toàn không tuyên truyền nội dung đồi trụy.

"Vì mọi người bàn bạc khá nhiều về nó và tôi cũng không muốn mọi người hiểu nhầm bởi dòng chú thích khá nhạy cảm nên đã ẩn bài đăng đi. Thực ra, tôi không xóa mà chỉ ẩn đi nên nếu mọi người muốn đối chứng thì tôi có thể mở cho mọi người xem lại để biết rõ video có gì trong đó", cô cho biết.

Nông Thúy Hằng là người dân tộc Tày đến từ Hà Giang. Nông Thúy Hằng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao 1m72 với số đo hình thể là 87 - 62 - 91. Cô là học sinh giỏi 12 năm liền, từng đoạt giải ba môn Văn cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân.
 

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 lên tiếng về tin đồn cặp kè đại gia

Thứ 2, 18/07/2022 | 07:00
Ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 đã vướng loạt ồn ào, trong đó có tin đồn cặp kè đại gia. Nông Thúy Hằng đã lên tiếng về những tin đồn này.

Nông Thuý Hằng đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022

Chủ nhật, 17/07/2022 | 09:28
Hoa hậu các dân tộc Việt Nam về đích với ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp Nông Thúy Hằng, dân tộc Tày. Cô sẽ là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái đất 2022.

Ngắm trang phục dân tộc rực rỡ của Á hậu Phương Nga tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018

Thứ 5, 11/10/2018 | 16:37
Mới đây, Á hậu Phương Nga đã hé lộ bộ trang phục mang đến trình diễn tại phần thi trình diễn trang phục dân tộc, sẽ diễn ra vào ngày 12/10.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...