Cụ bà 95 tuổi ở Hà Tĩnh chết do nhồi máu cơ tim

Cụ bà 95 tuổi ở Hà Tĩnh chết do nhồi máu cơ tim

Chủ nhật, 27/09/2015 | 05:45
0
Tin mới nhất liên quan đến vụ cụ bà 95 tuổi tử vong do nghi ăn bánh trung thu, mới đây, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cụ bà chết do bị nhồi máu cơ tim...

Cơ quan này cũng xác định, cụ bà không hề ăn bánh trung thu.

Theo thông tin nhanh từ đơn vị này cho biết, cụ bà Lê Thị T. ( 95 tuổi ), trú tại xóm Hội Trung, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị tử vong vào ngày 26/9 là do nhồi máu cơ tim, chứ không phải vì ăn quà trung thu, như nhiều người đã nghĩ trước đó.

Còn cô con dâu của cụ T., bà Đặng thị Đ. (69 tuổi) thì có ăn bánh dẻo bọc bao, nhân màu đen, nguồn gốc sản xuất ở Hà Nội. Hiện, cơ quan chức năng đang đưa mẫu bánh đi xét nghiệm, để có kết luận chính xác.

Trước đó, khoảng 10h ngày 26/9, cụ Lê Thị T. đã trút hơi thở cuối cùng. Còn bà Đặng Thị Đ. (69 tuổi, con dâu cụ T.) đang được cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đức Lĩnh, trong tình trạng nguy kịch.

Xã hội - Cụ bà 95 tuổi ở Hà Tĩnh chết do nhồi máu cơ tim

Bà Đ. đang nằm điều trị tại PKĐK khu vực Đức Lĩnh.

Có thông tin cho rằng trước đó, khoảng 9h ngày 25/9, một người cháu ngoại của bà Đ. mang đến biếu bà 2 cái bánh. Đây là quà Trung thu cháu bé mang từ trường học về.

Sau khi ăn bánh khoảng 15 phút, bà Đ. có biểu hiện tê lưỡi, nóng sốt, nôn mửa, đi ngoài liên tục. Cùng lúc đó, cụ T. cũng có triệu chứng tương tự.

Thấy nguy kịch, đến 11h, gia đình đã lập tức đưa bà Đ. đến Phòng khám Đa khoa Đức Lĩnh để cấp cứu, còn cụ T. được chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, cụ T. đã tử vong.

Sự trùng hợp ấy, khiến nhiều người trong gia đình cũng nhầm tưởng cụ T. “ra đi” là do ăn loại bánh này. Bởi trước đó, gia đình nạn nhân khẳng định, cụ T. có ăn một lượng ít bánh.

Các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp làm rõ vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

Loan Nguyễn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.