“Công nghệ trẻ em” của Nhật Bản giúp việc nuôi con nhỏ dễ dàng hơn

“Công nghệ trẻ em” của Nhật Bản giúp việc nuôi con nhỏ dễ dàng hơn

Thứ 4, 23/02/2022 | 20:00
0
Nhật Bản đang quảng bá các sản phẩm và dịch vụ sử dụng công nghệ tiên tiến để giảm bớt gánh nặng khi nuôi nấng trẻ nhỏ.

Tháng trước, Bộ Công nghiệp Nhật Bản và chính quyền thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa, đã khởi động một dự án để người dân dùng thử các sản phẩm và dịch vụ của công nghệ babytech nhằm đánh giá hiệu quả của chúng.

Với việc các hộ gia đình có thu nhập khá ngày càng tăng, giới chức Nhật Bản hy vọng giúp người dân dễ dàng cân bằng giữa công việc và nuôi dạy con cái thông qua sử dụng babytech.

Trong dự án, cư dân Odawara được cho mượn một thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ru em bé ngủ và đối phó với chứng quấy khóc đêm. Phân tích tiếng khóc của trẻ, thiết bị AI sẽ đưa ra các nguyên nhân có thể làm trẻ khó chịu, đồng thời tạo ra âm thanh giúp trẻ đi vào giấc ngủ.

Người dân cũng có thể dùng thử dịch vụ tư vấn trực tuyến nếu cần lời khuyên đối với phụ nữ mang thai và cho con bú về cách sử dụng thuốc sao cho phù hợp. Chính quyền Odawara cũng đã thiết lập một nền tảng truyền thông xã hội để cha mẹ và người giám hộ chia sẻ thông tin cùng nhau.

Mạng xã hội này nhằm mục đích giúp các bậc cha mẹ không cảm thấy bị cô lập và cô đơn, đồng thời để trao đổi các sản phẩm chăm sóc trẻ em đã qua sử dụng cho người cần.

Công nghệ - “Công nghệ trẻ em” của Nhật Bản giúp việc nuôi con nhỏ dễ dàng hơn

Giới chức Nhật Bản hy vọng giúp người dân dễ dàng cân bằng giữa công việc và nuôi dạy con cái thông qua sử dụng babytech. Ảnh minh họa 

Hồi đầu tháng 2 năm nay, có một sự kiện đã cho phép người tham quan sử dụng 9 sản phẩm và dịch vụ “babytech”.

Sau khi dự án kết thúc vào hôm 25/2 tới đây, Bộ này sẽ khảo sát những người đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ này và phân tích nhu cầu của họ.

Dựa trên kết quả thu được, Bộ sẽ đưa ra các kế hoạch để thúc đẩy “babytech” mạnh hơn.

Một số sản phẩm và dịch vụ “babytech” đã được sử dụng trong thực tế, ví dụ như ứng dụng gợi ý các tuyến đường di chuyển qua ga đường sắt và các địa điểm khác phù hợp với những người dùng xe đẩy muốn tránh cầu thang bộ. Ngoài ra, còn có các sản phẩm như màn hình theo dõi em bé từ xa và dịch vụ giao thức ăn cho bé.

Đào Vũ (Tổng hợp từ Báo Tin Tức, Vietnamnet)

 

 

Thế Giới Di Động được người tìm việc yêu thích nhất mảng bán lẻ

Thứ 2, 21/02/2022 | 19:30
CareerBuilder Việt Nam mới đây công bố khảo sát “Nhà tuyển dụng yêu thích 2021” tại Việt Nam.

Nhật Bản: Dư luận chia rẽ về quyết định nới lỏng kiểm soát biên giới

Thứ 2, 21/02/2022 | 15:00
Kết quả thăm dò mới nhất của hãng tin Kyodo cho thấy sự chia rẽ trong dư luận Nhật Bản về quyết định nới lỏng kiểm soát biên giới.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.