Bắt hụt điểm ghi đề, công an xã vô cớ đánh 2 người dân nhập viện

Bắt hụt điểm ghi đề, công an xã vô cớ đánh 2 người dân nhập viện

Thứ 4, 22/03/2017 | 18:08
0
Công an xã Định Mỹ đã cự cãi với người dân rồi còn huy động lực lượng cả chục người, mặc đồng phục, vô cớ “vây bắt” và đánh 5 người dân. Hậu quả, 2 người dân phải nhập viện cấp cứu.

Vô cớ đánh người dân

Ngày 8/1, thông tin từ Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, cơ quan này đang tiến hành làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan vụ việc lực lượng Công an xã Định Mỹ vô cớ “vây bắt”, đánh người dân khiến phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào ngày 2/1, tại địa bàn ấp Mỹ Thành (xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn). Các nạn nhân trong vụ việc là anh L.N.H. (35 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thành); L.M.T. 30 tuổi, em trai anh H.), L.H.N. (28 tuổi), N.V.K. (23 tuổi) và L.H.Tg. (23 tuổi), tất cả cùng ngụ xã Định Mỹ.

An ninh - Hình sự - Bắt hụt điểm ghi đề, công an xã vô cớ đánh 2 người dân nhập viện

 Anh T. vẫn đang nằm viện điều trị. 

Kết quả điều tra của Công an huyện Thoại Sơn xác định, vào chiều ngày 2/1, nghi ngờ tại nhà bà N.T.S. (55 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thành) có người tổ chức ghi số đề cho người dân tại địa phương nên 3 cán bộ Công an ấp Mỹ Thành xông vào nhà kiểm tra.

Tuy nhiên, lực lượng này không thu được chứng cứ gì để chứng minh nhà bà S. có người tổ chức ghi số đề. Vào thời điểm này, anh H. là con trai của bà S., ở nhà ngay bên cạnh liền bước ra xem thực hư.

Thấy hành động của 3 cán bộ này là bất thường nên anh H. cự cãi lại. Tiếp đó, anh H. dùng xe 3 bánh của trẻ em để xua đuổi 3 cán bộ này rời khỏi nhà bà S.. Sau khi rời đi, khoảng 30 phút sau, Công an xã Định Mỹ huy đồng gần 10 người mặc đồng phục, bao vây nhà bà S. và anh H. với lý do “anh H. chống người thi hành công vụ”.

Khi thấy anh H. từ trong nhà bước ra, 2 cán bộ công an xã liền lao vào quật ngã H. xuống nền nhà, còng tay ra phía sau. Tiếp đó, 2 cán bộ này lôi anh H. ra giữa đường nằm trước nhà bà S. rồi ra tay đánh đập.

Vào thời điểm này, anh T. là con trai bà S. và là em trai của anh H. vừa tắm xong cũng bị một cán bộ Công an xã Định Mỹ dùng dùi cui, ba trắc đánh ngã rồi còng tay, đưa ra ngoài đường đánh đập như anh H.. Chưa dừng lại đó, khi thấy 3 thanh niên là N., K. và Ng. từ xa bước tới nhà bà S. cũng bị khống chế, đánh đập. Sau đó, lực lượng công an xã giải 5 người này về trụ sở để làm việc. Đến khoảng 21h cùng ngày, Công an xã Định Mỹ mới thả cho N., K. và Ng. về nhà. Riêng trường hợp anh S. và anh T. do bị thương nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an huyện Thoại Mỹ cũng thu thập được thông tin là khi ập vào nhà bà S., lực lượng Công an xã Định Mỹ có dùng súng điện bắn chỉ thiên và chĩa súng vào đầu bà S. đe dọa. Hiện Công an huyện Thoại Mỹ đang tiến hành giám định thương tật các nạn nhân để có căn cứ xử lý lực lượng Công an xã Định Mỹ.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Văn Hiếu (Trưởng Công an huyện Thoại Sơn) cho biết: “Vụ việc này đang khiến dư luận người dân tại xã Định Mỹ xôn xao, bàn tán. Trước đó, khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Định Mỹ đã nắm bắt được thông tin. Ngay lập tức, Công an huyện đã cử lực lượng xuống ấp Mỹ Thành để xác minh, làm rõ. Qua công tác điều tra, làm việc với các nạn nhân, nhân chứng và người dân thì Công an huyện xác định hành vi của lực lượng Công an xã Định Mỹ là sai, không đúng theo quy định của ngành công an”.

Đại tá Hiếu nói thêm, việc vô cớ xông vào nhà dân đòi bắt người, rồi còn dùng công cụ hỗ trợ để đe dọa, trấn áp người dân là hoàn toàn không đúng. “Khi làm việc với tổ công tác Công an huyện Thoại Mỹ, các nạn nhân, nhân chứng và người dân cung cấp rất nhiều thông tin về vụ việc. Trước sự việc này, hầu như ai nấy đều rất phẫn nộ”, đại tá Hiếu chia sẻ.

Liên quan đến thông tin Công an huyện Thoại Mỹ đang chờ kết quả giám định tỉ lệ thương tật của các nạn nhân để xử lý lực lượng Công an xã Định Mỹ, đại tá Hiếu xác nhận thông tin và cho biết trong vài ngày tới sẽ có kết quả.

Cũng theo thông tin từ đại tá Hiếu thì sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương xã Định Mỹ đã đến tận nhà bà S. để xin lỗi. “Nếu như gia đình bà S. vẫn còn khúc mắc gì thì đích thân tôi sẽ trực tiếp đến thăm và giải quyết”, đại tá Hiếu chia sẻ thêm.

Các nạn nhân bức xúc, tức giận

Theo thông tin ghi nhận của PV, sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, anh H. bị thương khá nghiêm trọng nên gia đình đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Tại đây, anh H. được điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình. Đến ngày 6/1, anh H. được xuất viện. Theo giấy ra viện của anh H., anh này bị chấn thương đầu và phần mền cổ. Về phần anh T., anh này vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang với nhiều vết thương trên cơ thể.

Thông tin với PV, anh H. cho biết: “Tôi không có liên quan gì đến nghi vấn của Công an xã Định Mỹ. Lực lượng này khi thấy tôi thì lao vào hành hung, còng tay, sau đó còn đánh đập. Hành vi của lực lượng Công an xã Định Mỹ là không thể chấp nhận được. Muốn xông vào nhà dân khám xét hay bắt người thì phải có quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đằng này, lực lượng Công an xã Định Mỹ cứ xông vào”.

Anh H. cũng nói thêm: “Khi xông vào nhà mẹ tôi, một cán bộ công xã còn cầm súng đe dọa mẹ tôi. Thật sự là chứng kiến cảnh đó, tôi rất bức xúc, tức giận. Tôi đề nghị cơ quan công an cấp trên phải điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh những người có liền quan”.

Vẫn chưa hết hoảng sợ sau sự việc, bà S. nhớ lại: “Sự việc xảy ra rất nhanh. Tôi nhớ là sau khi 3 người của Công an xã Định Mỹ rời đi thì khoảng 30 phút sau, ông Trần Minh Thái, Phó trưởng Công an xã Định Mỹ cùng lực lượng Công an xã khoảng 10 người bao vây nhà tôi. Sau đó, lực lượng này ập vào nhà bắt con tôi. Thấy chuyện lạ lùng diễn ra, tôi chạy ra hỏi các anh tại sao lại hành hung con tôi như vậy. Tuy nhiên, không một ai lên tiếng trả lời”.

“Sau khi đưa con tôi ra ngoài đường, ông Thái liền rút súng điện chĩa vào tôi rồi đe dọa, "bà còn la làng là tôi bắt luôn bà về tội chống hành thì hành công vụ". Thật sự đến bây giờ, tôi không hiểu gia đình tôi gây ra chuyện gì mà bị Công an xã Định Mỹ coi như tội phạm như vậy”, bà S. nói thêm.

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV đã liên hệ với Công an xã Định Mỹ và cá nhân ông Trần Minh Thái, Phó trưởng Công an xã Định Mỹ nhưng không được. Tuy nhiên, một lãnh đạo UBND xã Định Mỹ cho biết, gia đình bà S. đã có đơn tố đến các cơ quan chức năng về việc 2 con của bà và 3 thanh niên địa phương bị lực lượng Công an xã Định Mỹ vô cớ còng tay, đánh đập. 

Thu Hiền

Cùng chuyên mục

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.