Công an Ninh Thuận tạm giữ hàng chục xe gắn máy có dấu hiệu trộm cắp, làm giả giấy tờ tinh vi

Công an Ninh Thuận tạm giữ hàng chục xe gắn máy có dấu hiệu trộm cắp, làm giả giấy tờ tinh vi

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 2, 23/09/2019 | 16:36
0
Công an huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện, tạm giữ 12 phương tiện mô tô có nghi vấn bị trộm cắp; giấy chứng nhận đăng ký xe nghi bị làm giả, không đúng với loại xe hoặc không rõ nguồn gốc của xe.

Qua đấu tranh, xác minh và căn cứ kết quả giám định phương tiện, lực lượng Công an huyện Ninh Hải cho hay, sau khi trộm cắp hoặc nhập lậu các loại xe mô tô, các đối tượng thuê đối tượng khác chuyên làm biển số xe giả và giấy chứng nhận đăng ký xe giả để hợp thức hóa nguồn gốc.

Đối với loại xe nhãn hiệu Suzuki Sport đây là loại xe có giá trị kinh tế cao và giới trẻ rất ưu thích, nên các đối tượng sẽ trộm cắp, nhập lậu hoặc tự lắp ráp, sau đó tìm kiếm, mua lại loại xe Suzuki Sport, Suzuki Viva, Suzuki Best bị hư hỏng, không sử dụng được với điều kiện là còn giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và hồ sơ gốc hợp pháp; sau đó lắp biển số, cắt số khung, số máy của xe hư hỏng hàn vào xe nhập lậu, xe tự lắp ráp để hợp thức hóa nguồn gốc của xe.

An ninh - Hình sự - Công an Ninh Thuận tạm giữ hàng chục xe gắn máy có dấu hiệu trộm cắp, làm giả giấy tờ tinh vi

Hàng loạt chiếc xe nghi trộm cắp và làm giả giấy tờ bị thu giữ tại cơ quan Công an. (Ảnh: Duy Quan).

Sau khi hợp thức hóa nguồn gốc xe, các đối tượng sẽ rao bán với giá thành rẻ hơn giá thị trường và đảm bảo là xe có nguồn gốc rõ ràng.

Theo đại úy Trương Ngọc Mỹ, đội trưởng đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Ninh Hải cho biết: “Hiện chúng tôi đang tạm giữ các xe không rõ nguồn gốc, nghi trộm cắp như: Honda Airblade, Sonic, Winner, Suzuki Sport, Raider, Yamaha Exciter, Sirius...Đối với những chiếc xe này chúng tôi đang xác minh, giám định nếu xác định không rõ nguồn gốc, không hợp pháp sẽ tịch thu, tiêu hủy bán phế liệu”.

Ngoài ra, Công an huyện Ninh Hải còn phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 85C1-31959 không do cơ quan có thẩm quyền cung cấp hiện đang thu giữ tại Công an huyện Ninh Hải.

An ninh - Hình sự - Công an Ninh Thuận tạm giữ hàng chục xe gắn máy có dấu hiệu trộm cắp, làm giả giấy tờ tinh vi (Hình 2).

Giấy chứng nhận xe bị lực lượng chức năng phát hiện làm giả. (Ảnh: Duy Quan).

Thượng tá Lê Văn Bảo, trưởng Công an huyện Ninh Hải khuyến cáo: “Khi mua xe đã qua sử dụng nhất là xe có giá trị kinh tế cao người dân phải kiểm tra kỹ tính pháp lý, giấy chứng nhận đăng ký xe, xe thực tế trước khi mua. Tuyệt đối không vì giá rẻ mà mua các loại xe không rõ nguồn gốc, xe không hợp pháp. Nếu cơ quan chức năng phát hiện sẽ bị tạm giữ, tịch thu phương tiện hoặc chuyển giao cho người bị mất và có thể bị xử lý hình sự”.

Ngoài ra, thượng tá Bảo còn cho biết thêm, trong trường hợp các phương tiện mô tô, xe máy bị trộm cắp; nghi ngờ về nguồn gốc xe khi mua lại xe đã qua sử dụng hoặc nghi ngờ đối tượng khác đang sử dụng xe không rõ nguồn gốc, xe không hợp pháp, người dân nên liên hệ Cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Bắt giữ 3 đối tượng đột nhập phòng khám trộm cắp tài sản ở Tiền Giang

Thứ 4, 18/09/2019 | 20:29
Do cần tiền tiêu xài nên cả 3 đối tượng rủ nhau đi ăn trộm.

Truy tìm nhóm đối tượng cho đi nhờ xe ô tô rồi trộm cắp tài sản

Thứ 4, 18/09/2019 | 15:47
Bằng thủ đoạn cho đi nhờ xe hoặc lấy giá thấp, các đối tượng đã dàn cảnh để trộm cắp tài sản nhiều nạn nhân. Nạn nhân là những phụ nữ lớn tuổi, có dáng vẻ thôn quê, thật thà đang đứng đón xe buýt dọc Quốc lộ 1 qua huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Bắt giam đối tượng làm giả giấy tờ đưa thiếu nữ 15 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng

Thứ 5, 29/08/2019 | 11:57
Thiếu nữ chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, Vân nhờ người làm giấy tờ giả, khai tên giả, sau đó đưa đi lấy chồng Trung Quốc thu lợi bất chính.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.