Đắk Nông: Công an huyện biên giới làm việc thâu đêm cấp căn cước công dân

Đắk Nông: Công an huyện biên giới làm việc thâu đêm cấp căn cước công dân

Thứ 4, 17/03/2021 | 18:37
0
Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an huyện Cư Jút miệt mài làm việc thâu đêm để thu nhận hồ sơ cấp căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân.

Dù còn nhiều khó khăn do đặc thù của huyện biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhưng được sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cùng với những cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nên việc triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử tại huyện biên giới Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo ghi nhận, mặc dù số lượng người dân đến làm căn cước công dân đông và phải tăng ca, tăng thời gian làm việc gần như liên tục từ sáng sớm đến tận khuya, thậm chí làm việc đến tận 4h sáng nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cư Jút vẫn miệt mài làm việc.

Các cán bộ, chiến sĩ đã nhiệt tình hướng dẫn người dân các thao tác từ thu nhận thông tin, lăn vân tay, chụp ảnh đến kiểm tra, đối chiếu thông tin.

Sự kiện - Đắk Nông: Công an huyện biên giới làm việc thâu đêm cấp căn cước công dân

Công an huyện Cư Jút làm việc thâu đêm để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Thiếu tá Nông Thị Thùy Linh – Đội trưởng đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Cư Jút chia sẻ: “Trong quá trình làm việc chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác đã trực tiếp đến tận 18 tổ công tác lưu động cấp căn cước công dân trên địa bàn toàn tỉnh đồng thời kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ở huyện Cư Jút. Bên cạnh đó, đã có những chỉ đạo, hướng dẫn rất cụ thể, kịp thời để chúng tôi phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Do đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Chỉ tính riêng ngày 16/3, chúng tôi đã thu nhận được 817 hồ sơ cấp căn cước công dân”.

Tại trụ sở UBND xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, vào 0h15’ ngày 17/3, vẫn còn khoảng gần 100 người dân chờ làm các thủ tục cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

Một người dân trú tại xã Đắk Drông cho hay: “Vì ban ngày chúng tôi bận đi làm nương rẫy nên khi biết công an huyện làm cả buổi tối, chúng tôi tranh thủ thời gian để làm căn cước công dân.

Điều khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ là dù đã khuya nhưng cán bộ công an vẫn giúp đỡ, hướng dẫn người dân tận tình. Vì vậy, các thủ tục được giải quyết rất nhanh gọn”.

Sự kiện - Đắk Nông: Công an huyện biên giới làm việc thâu đêm cấp căn cước công dân (Hình 2).

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thăm hỏi, động viên các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. 

Ông Nông Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Đắk Drông cho hay, Đắk Drông là xã thuần nông, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, người dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Trong dịp này, người dân thường lên rẫy đi làm từ rất sớm và trở về nhà khi đã tối muộn. Có gia đình đi làm rẫy xa, cả tuần mới về nhà một lần. Do đó, lực lượng công an huyện bố trí tổ công tác đến tận cơ sở làm căn cước công dân cho người dân. Đây là việc làm rất thiết thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

“Chúng tôi đánh giá rất cao lực lượng công an trong việc bố trí, sắp xếp các khung giờ hợp lý để tránh cho nhân dân phải chờ đợi lâu”, ông Dũng nói.

Thượng tá Nguyễn Mậu Truyền, Trưởng Công an huyện Cư Jút cho biết: “Thực hiện “chiến dịch” cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử theo chỉ đạo của bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và để góp phần hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Công an huyện Cư Jút đã huy động tối đa lực lượng. Mặt khác, thành lập 2 tổ công tác, chia 3 ca/ngày, luân phiên làm việc liên tục từ 6h sáng ngày hôm trước đến 3h sáng ngày hôm sau, thậm chí là đến 4h, 5h sáng tất cả các ngày trong tuần. Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, bình quân mỗi ngày, đơn vị thu nhận gần 600 hồ sơ cấp căn cước công dân”.

Khánh Ngọc

Đổi sang căn cước công dân gắn chip có phải sửa thông tin sổ đỏ?

Thứ 6, 12/03/2021 | 10:00
Khi người dân được cấp căn cước công dân gắn chip thì không bắt buộc thay đổi thông tin trong sổ đỏ. Nếu không thay đổi cũng không bị hạn chế quyền chuyển nhượng.

Ngày 8/3 giản đơn của nữ chiến sĩ làm thẻ căn cước công dân

Thứ 2, 08/03/2021 | 06:36
Trong những ngày gần đây, cán bộ, chiến sĩ trong đó có các chiến sĩ nữ đang căng mình xuyên đêm cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho người dân.

Làm căn cước công dân gắn chip tại nơi tạm trú được không?

Chủ nhật, 10/01/2021 | 20:16
Hiện nay, tùy từng địa phương mà người dân có thể xin cấp thẻ căn cước công dân gắn chip tại nơi tạm trú hoặc cần chờ đợi thêm.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.