Con đường làm năng lượng tái tạo của TNPower

Con đường làm năng lượng tái tạo của TNPower

Thứ 6, 01/04/2022 | 09:06
0
Nguồn tài chính dồi dào giúp TNPower không mất nhiều thời gian để có chỗ đứng trong thị trường năng lượng tái tạo.

CTCP Năng lượng TNPower ngày 24/3/2022 vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu có mã TNPCH2128004, có giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm. 

Trước đó, từ cuối năm ngoái, doanh nghiệp này đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu khác, có giá trị từ 300-500 tỷ đồng, kỳ hạn từ 1-7 năm. 

Như vậy, sau 4 đợt phát hành dồn dập, TNPower đã thu về số tiền lên tới 2.300 tỷ đồng.

TNPower được thành lập năm 2015, ban đầu có tên gọi Công ty TNHH MTV Đầu tư Sao Mộc. Phải tới đầu năm 2019 mới đổi tên thành TNPower như hiện nay, đồng thời tăng mạnh vốn từ 1 tỷ đồng lên 1.140 tỷ đồng. 

Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu 78 triệu USD

Dù tham gia tham gia thị trường năng lượng tái tạo chưa lâu, nhưng TNPower đã nhanh chóng có chỗ đứng nhất định. Theo giới thiệu tại website (tnpower.com.vn), năm 2019, doanh nghiệp này đã quản lý vận hành nhà máy điện mặt trời đầu tiên với công suất 65MW, năm 2020 sở hữu và vận hành 3 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất gần 400MW, tới năm 2021 triển khai đầu tư xây dựng và phát triển nhiều nhà máy điện, đưa tổng công suất phát điện lên 500MW, tiếp tục nghiên cứu phát triển các dự án NLTT với tổng công suất trên 700MW. 

Năng lượng tái tạo là xu thế tất yếu và không thể đảo ngược ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Theo dự thảo Quy hoạch điện VIII đang được Bộ Công Thương hoàn thiện, giai đoạn 2021-2030, cần tới 10,16 tỷ USD mỗi năm đầu tư cho nguồn điện. Trong đó, cơ cấu năng lượng mặt trời là 22,57%, năng lượng gió là 5,16%. Tỉ lệ này có thể sẽ còn cao hơn nữa, khi Việt Nam tại Hội nghị COP26 vào cuối năm ngoái đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về Net Zero, đưa phát thành ròng về 0 vào năm 2050.

Trong bối cảnh đó, ngoài các doanh nghiệp chuyên về đầu tư năng lượng tái tạo, các tập đoàn tư nhân hàng đầu cũng tham gia vào lĩnh vực này, điển hình là T&T Group của bầu Hiển, và TNG Holdings. 

Ngay sau khi đổi tên và tăng vốn, trong năm 2019, TNPower đã bắt tay với "ông lớn" BCG Energy thành lập CTCP Green Energy Bình Đại tại tỉnh Bến Tre, với vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó TNPower chiếm 51%, thành viên Bamboo Capital Group sở hữu 44%. 

Vào giữa năm 2019, TNPower từng được chấp thuận tìm hiểu dự án điện mặt trời nổi khu vực hồ Mạch Điểu, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi; hay dự án điện mặt trời nổi hồ Phước Hoà, huyện Chơn Thành, Bình Phước có công suất 160MWp, vốn đầu tư 2.972 tỷ đồng. Tại Bình Phước, doanh nghiệp này cũng được chấp thuận khảo sát dự án điện mặt trời nổi hồ Suối Gia, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú với công suất 49MWp, vốn đầu tư 800 tỷ đồng.

Dự án đầu tay của TNPower phải kể tới Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam 19, công suất 61MWp, vốn đầu tư 73 triệu USD tại Thuận Nam, Ninh Thuận. Dự án ban đầu thuộc về Tasco, hiện do TNPower nắm giữ 49%, còn Risen Energy của Trung Quốc sở hữu 51%. Dự án đã hoàn thành phát điện và đang được hưởng giá FIT 9,35 UScent/kWh. 

Một dự án khác tại Ninh Thuận, cũng được hưởng giá FIT 9,35 UScents/kWh đã về tay TNPower là Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu, công suất 65MW, vốn đầu tư 78 triệu USD. Hiện các cổ đông của dự án gồm TNPower (5 triệu CP), CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt nam (10 triệu CP), và ông Đinh Thái Chung (5 triệu CP).

Hồ sơ doanh nghiệp - Con đường làm năng lượng tái tạo của TNPower
Dự án điện mặt trời Phước Hữu 78 triệu USD hiện do TNPower phát triển

Vào giữa năm 2019, MSB chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh đã mua trọn lô trái phiếu 650 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm của CTCP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang. Vào tháng 8-9/2021, cũng là MSB chi nhánh Tp.HCM đã nhận thế chấp 5,91 triệu cổ phần CTCP Trần Thái Cam Ranh thuộc sở hữu của vợ chồng ông Lê Anh Đức và Vịnh Nha Trang.

Vào tháng 9/2021, MSB chi nhánh Tp.HCM nhận thế chấp 11 triệu cổ phần của CTCP CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh thuộc sở hữu của ông Đức và vợ là bà Hà Thị Phương Thảo. 

Ở diễn biến đáng chú ý, từ 3/12/2021-9/2/2022, CTCP CLB Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh đã huy động thành công 2.500 tỷ đồng trái phiếu có mã NCRCH2123001, kỳ hạn 2 năm. Mục đích của lô trái phiếu không được công bố, song Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh, nên biết, là chủ đầu tư dự án Cam Ranh City Gate quy mô 47,2ha cạnh Sân bay Quốc tế Cam Ranh. Bản thân dự án này đã được thế chấp tại MSB Tp.HCM từ tháng 9 năm ngoái. 

Trở lại với dự án điện mặt trời Phước Hữu, trước khi hoàn tất mua lại dự án từ nhóm Vịnh Nha Trang, thì cũng chính MSB năm 2019 đã tài trợ tín dụng để doanh nghiệp của doanh nhân Lê Anh Đức phát triển dự án. 

Chiến lược của TNPower

Website của TNPower còn giới thiệu một dự án rất lớn có công suất 200MWp, diện tích 240ha, vốn đầu tư 163 triệu USD tại Đông Nam Bộ, triển khai từ tháng 6-12/2020, TNPower cho biết đây là dự án điện mặt trời lớn nhất của doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại. Tìm hiểu của Người Đưa Tin cho thấy nhiều khả năng đây chính là dự án Điện mặt trời Lộc Ninh 4, nằm trong cụm dự án Điện mặt trời Lộc Ninh tại Bình Phước của Tập đoàn Hưng Hải. 

Hồ sơ doanh nghiệp - Con đường làm năng lượng tái tạo của TNPower (Hình 2).

Việc tài trợ tín dụng rồi mua lại dự án dường như là một phần trong chiến lược đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của TNG Holdings.

Đầu năm 2021, MSB tổ chức lễ ký kết gói tín dụng 2.400 tỷ đồng phát triển dự án ĐMT Lộc Ninh 4. Tuy nhiên trước đó ít tuần, vào ngày 22/12/2020, 39,2 triệu cổ phần, tương đương 49% vốn doanh nghiệp dự án đã được nhóm Hưng Hải sang tay cho doanh nhân Phan Văn Dũng. Cùng thời điểm, toàn bộ số cổ phần dự án, gồm cả 51% của Tập đoàn Hưng Hải, cùng quyền tài sản, lợi ích của dự án đã được thế chấp tại MSB chi nhánh Sở giao dịch. 

Đồng thời, nhà băng này công bố gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng dành riêng cho các dự án năng lượng tái tạo với mức lãi suất ưu đãi nhất.

"Việc tài trợ vốn cho dự án năng lượng mặt trời Lộc Ninh 4 một lần nữa khẳng định sự ưu tiên của Ngân hàng trong việc góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng xanh, bám sát chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước... Thông qua Hợp đồng tài trợ dự án Lộc Ninh 4 và gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, MSB mong muốn tìm kiếm các đối tác doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nhằm đồng hành, phát triển bền vững cho cả hai bên cũng như góp phần vào việc phát triển năng lượng sạch của Việt Nam", thông cáo báo chí của sự kiện cho hay.

Báo cáo tài chính thể hiện cơ cấu tín dụng dành cho sản xuất điện, năng lượng của MSB tăng nhanh trong 4 năm qua, từ 1.639 tỷ đồng đầu năm 2019 lên gấp 4,4 lần, đạt 7.126 tỷ đồng cuối năm 2021, tương đương tỷ trọng trong cơ cấu tín dụng từ 2,63% lên 7,02%.

Ngoài các dự án trên, MSB còn là nhà tài trợ vốn cho 2 dự án điện gió của Tài Tâm Group ở Quảng Trị là dự án Tài Tâm Hoàng Hải (công suất 50MW, vốn đầu tư 98,5 triệu USD) và dự án Tài Tâm Quảng Trị (50MW, vốn 1.800 tỷ đồng). Cùng với đó, dự án điện gió Thạnh Phú Bến Tre (120MW, vốn 5.000 tỷ đồng) đã và đang được thế chấp tại chính TNPower.

Kế hoạch đến năm 2025, TNPower cho biết sẽ đạt tổng công suất phát điện 5.000MW, hướng tới trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Hoa Liên

Động lực lớn cho bất động sản khu công nghiệp năm 2022

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:29
VNDirect cho rằng bất động sản khu công nghiệp sẽ duy trì sức hút với động lực kép trong 2022 là nhu cầu cao và đẩy mạnh mở rộng nguồn cung mới.

Chủ tịch Trần Anh Tuấn chi 240 tỷ đồng gom cổ phiếu MSB

Thứ 6, 26/11/2021 | 15:08
Cổ phiếu MSB có giai đoạn tăng trưởng mạnh thời gian gần đây.

Đại gia Nguyệt Hường “tháo chạy” khỏi tập đoàn Dệt may

Thứ 4, 13/02/2019 | 18:48
Sau 5 năm đầu tư vào tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), tập đoàn của bà Nguyệt Hường vừa chính thức rút sạch vốn tại ông lớn dệt may này.  
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Hụt thu mảng năng lượng, lợi nhuận của Hà Đô đi lùi quý đầu năm 2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:08
Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Hà Đô báo cáo lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 264 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu, lợi nhuận của Bảo hiểm Agribank sụt giảm trong quý I/2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:23
Năm 2024, Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 320 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2024, công ty đã thực hiện được 22% mục tiêu đề ra.

Vay nợ chiếm hơn nửa tài sản của Tập đoàn Sao Mai

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:10
Quý I/2024, Tập đoàn Sao Mai báo lãi 75,5 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Kết quả trên giúp doanh nghiệp hoàn thành 11% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Kỳ lân VNG báo lỗ

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:05
VNG đang đầu tư vào các công ty liên kết 1.992 tỷ đồng, nhưng lại lỗ đến 1.023 tỷ đồng, trong đó có Tiki Global, Beijing Youtu, Rocketeer.

Sao Ta: Sản lượng tiêu thụ tôm tăng, nông sản giảm trong tháng 4/2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:04
Tháng 4/2024, sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm của Sao Ta ghi nhận tăng 22%, song sản lượng tiêu thụ nông sản ghi nhận giảm 55% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường chíp bán dẫn dự báo là ngành công nghiệp nghìn tỷ đô vào năm 2030

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:00
Với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong suốt 2 thập kỷ qua, thị trường chip bán dẫn được dự báo sẽ trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Vàng SJC ngược dòng thế giới, lập đỉnh: Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:00
Trái ngược với SJC , vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ tiếp tục trượt dốc trong thời gian tới.

Kỳ lân VNG báo lỗ

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:05
VNG đang đầu tư vào các công ty liên kết 1.992 tỷ đồng, nhưng lại lỗ đến 1.023 tỷ đồng, trong đó có Tiki Global, Beijing Youtu, Rocketeer.

Vay nợ chiếm hơn nửa tài sản của Tập đoàn Sao Mai

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:10
Quý I/2024, Tập đoàn Sao Mai báo lãi 75,5 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Kết quả trên giúp doanh nghiệp hoàn thành 11% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Thứ trưởng Bộ GTVT kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án sân bay Long Thành

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:12
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã có buổi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 sân bay Long Thành.