Các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), dự kiến đến Kiev vào ngày 3/2 tới để tham dự Hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine, sẽ không cam kết một sự gia nhập nhanh chóng vào khối cho quốc gia Đông Âu đang trong cuộc xung đột với Nga, Euractiv đưa tin, trích dẫn một dự thảo thông cáo của Hội nghị Thượng đỉnh mà hãng tin này được nhìn thấy trước.
Các quốc gia thành viên EU vẫn chia rẽ về việc sử dụng ngôn ngữ tích cực liên quan đến tốc độ gia nhập khối của Ukraine, 4 nhà ngoại giao cho biết.
Tuy nhiên, Euractiv đưa tin rằng dự thảo thông cáo có những lời ca ngợi Ukraine và được thiết lập để gửi “một tín hiệu mạnh mẽ tới Moscow”.
Tranh cãi về cách diễn đạt
Theo dự thảo thông cáo, các nhà lãnh đạo EU và Ukraine có ý định nhắc lại tại Hội nghị Thượng đỉnh rằng “tương lai của Ukraine và các công dân của họ nằm trong Liên minh châu Âu” và “cam kết hỗ trợ quá trình hội nhập sâu hơn vào châu Âu của Ukraine”.
Hội nghị Thượng đỉnh EU-Ukraine là một sự kiện thường niên theo Điều 5 của Thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và EU. Chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh ngày 3/2 tới dự kiến sẽ là sự hỗ trợ hơn nữa của EU đối với Ukraine trước sự gây hấn của Nga, theo trang Kyiv Independent.
Từ trái sang, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk, Tổng thống Volodymyr Zelensky, và Thủ tướng Denys Shmyhal. Ông Zelensky cầm đơn xin gia nhập EU ký ngày 28/2/2022. Ảnh: DW
Trong những tuần qua, các quốc gia thành viên EU đã tranh cãi về cách diễn đạt của thông cáo liên quan đến triển vọng trở thành thành viên của Ukraine, 4 nhà ngoại giao EU nói với Euractiv.
Theo các nhà ngoại giao, các quốc gia ở sườn Đông châu Âu gồm Ba Lan, 3 quốc gia vùng Baltic và Ukraine nhấn mạnh vào ngôn ngữ sẽ chỉ ra cho Kiev khả năng đẩy nhanh việc xem xét đơn xin gia nhập EU.
“Những gì chúng tôi mong đợi từ Hội nghị Thượng đỉnh là sự khích lệ dành cho Ukraine và đánh giá rõ ràng về những tiến bộ mà họ đã đạt được”, một nhà ngoại giao EU từ Đông Âu nói với Euractiv.
“Mặc dù đó chỉ là một tuyên bố, nhưng ngôn từ rất quan trọng, đó là lý do tại sao chúng tôi đang thúc đẩy một phiên bản văn bản mang tính khích lệ hơn”, nhà ngoại giao nói thêm.
Tuy nhiên, ngôn từ trong dự thảo tuyên bố đã trở nên “quá tích cực” đối với một số quốc gia thành viên “hoài nghi” hơn, các nguồn tin nói với Euractiv. Dự kiến sẽ có phản hồi từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Bỉ.
Các quốc gia thành viên “hoài nghi” hơn cho rằng việc đề cập đến “tiến bộ đáng kể” là quá sớm và “làm trước các bước thông thường trong quá trình gia nhập” vì chưa có đánh giá chính thức nào về tiến trình của Ukraine.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.