Có nên bắt buộc xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp phát hành trái phiếu?

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 6, 17/03/2023 | 15:27
0
Trước bối cảnh có rất ít tổ chức xếp hạng tín nhiệm chuyên nghiệp, chuyên gia cho rằng Nghị định 08 tạm dừng quy định phải xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp là hợp lý.

Nghị định 08 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/3/2023. Một số thay đổi lớn bao gồm: Nhà phát hành có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác, được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm nếu có sự đồng ý của trái chủ.

Đáng chú ý, Nghị định này hoãn quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành và yêu cầu kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu đến 31/12/2023.

Nghi vấn phát sinh lợi ích riêng trong việc xếp hạng tín nhiệm

Phát biểu tại Toạ đàm “Giải pháp khơi thông thị trường vốn” do Tạp chí Nhà Đầu Tư tổ chức sáng 17/3, ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam khẳng định không nên lùi việc xếp hạng tín nhiệm.

Nguyên do bởi đây chính là yếu tố tiên quyết, giải pháp tình thế giúp TPDN lấy lại niềm tin của nhà đầu tư bằng phương pháp công khai, minh bạch thông tin của mình.

Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Trung tâm lưu ký, UBCKNN lại không đồng tình với ý kiến trên. Cụ thể, ông Sơn cho rằng Nghị định 08 đã sửa một số điều của Nghị định 153 và hoãn thi hành một số điều khoản của Nghị định 65.

Trước đó, Nghị định 65 được ban hành vào thời điểm thị trường phát triển quá nóng nên buộc phải siết lại để đảm bảo ổn định, đề ra câu chuyện quy định lại khái niệm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu bắt buộc phải có xếp hạng tín nhiệm.

“Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là phát hành TPDN riêng lẻ có thực sự cần thiết phải bắt buộc xếp hạng tín nhiệm hay không?”, ông Sơn nghi vấn.

Theo đó, ông Sơn lý giải tại thị trường Việt Nam hiện có rất ít tổ chức xếp hạng tín nhiệm chuyên nghiệp, trong khi đó số lượng doanh nghiệp cần phát hành trái phiếu lại vô cùng lớn và thời gian làm xếp hạng cũng phải mất ít nhất từ 2-3 tháng.

Đồng thời, các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm hiện nay đều là tổ chức tư nhân, không phải doanh nghiệp Nhà nước. Nếu nhu cầu xếp hạng tín nhiệm lớn và nguồn cầu không đủ, ông Sơn cho rằng có thể sẽ phát sinh câu chuyện lợi ích riêng, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng sẽ có thể “tiếp xúc riêng”.

“Theo tôi tại thời điểm này chưa nhất thiết phải bắt buộc xếp hạng và việc tạm lùi lại đến hết năm 2023 là điều cần thiết để chúng ta có đủ nguồn lực để phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm”, ông Sơn khẳng định.

Tài chính - Ngân hàng - Có nên bắt buộc xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp phát hành trái phiếu?

Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Trung tâm lưu ký, UBCKNN.

Dưới tư cách là lãnh đạo doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm, ông Lê Xuân Đồng - Giám đốc điều hành Khối Dịch vụ Nghiên cứu thị trường và Tư vấn FiinGroup khẳng định đối với Nghị định 08 cũng như Nghị định 65 sửa đổi, doanh nghiệp hoàn toàn nhất trí với định hướng của Bộ Tài chính cũng như Chính phủ trong việc hỗ trợ thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, ông Đồng chia sẻ để đưa ra dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, bản thân tổ chức xếp hạng đã phải chuẩn bị rất kỹ cả về chất lượng nhân sự lẫn chuyên môn.

“Như ông Nguyễn Sơn nói, khi số lượng doanh nghiệp có nhu cầu xếp hạng tín nhiệm lớn, chúng tôi cũng nhận thấy cần có thêm nhiều nhà xếp hạng tín nhiệm để chia sẻ công việc”, ông Đồng cho hay.

Song, vị lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định đạo đức chuyên môn là vấn đề số 1 của nghề xếp hạng tín nhiệm.

“Hiện tại cũng có những quy định về vấn đề giao dịch, sở hữu trái phiếu để tránh xung đột giữa các nhà xếp hạng. Có sự thông đồng giữa nhà xếp hạng tín nhiệm hay không? Thì nó giống như việc kiểm toán, hoàn toàn độc lập.

Nếu bất kỳ nhân sự nào bị phát hiện có mối quan hệ hay sở hữu trái phiếu, cổ phiếu của doanh nghiệp sử dụng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm của FiinGroup sẽ bị sa thải ngay lập tức. Đây là điều cấm kỵ”, ông Đồng khẳng định.

Cần quan tâm hơn đến rủi ro hệ thống

Đánh giá toàn cảnh về Nghị định 08 mới được ban hành, ông Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV nhận định đây là giải pháp tạm thời, giúp tháo gỡ các khó khăn trước mặt cho thị trường.

Tuy nhiên, để thị trường có thể phát triển lành mạnh thị trường cũng như hạn chế rủi ro, cần có các biện pháp dài hạn, vĩ mô để khắc phục các điểm yếu lớn như hành lang pháp lý và quy chế quản lý thị trường, hạ tầng thị trường (hệ thống giao dịch, công ty định hạng tín nhiệm...) cũng như nền tảng nhà đầu tư.

Cụ thể, ông Lực nêu ý kiến cần chú tâm đến 7 biện pháp trọng tâm.

Một là, quyết liệt chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, dứt điểm và nghiêm minh những vi phạm về phát hành TPDN vừa qua để lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư.

"Điều này sẽ giúp thị trường TPDN phục hồi nhanh chóng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để đầu tư, sản xuất và cả đảo nợ, đảm bảo quá trình phục hồi của nền kinh tế không bị gián đoạn", ông Lực lý giải.

Hai là, cần nhanh chóng cải cách thủ tục, điều kiện, rút gọn thời gian cấp phép phát hành để tạo điều kiện, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng.

Ba là, cần có chính sách khuyến khích định hạng tín nhiệm, công bố thông tin định hạng tín nhiệm cho doanh nghiệp nói chung (không chỉ cho phát hành TPDN).

Bốn là, hoàn thiện hạ tầng của thị trường TPDN như thị trường thứ cấp tập trung, cơ sở dữ liệu về trái phiếu, về tài sản đảm bảo…. để tăng thanh khoản, thu hút thêm dòng vốn đầu tư từ trong và ngoài nước.

Tài chính - Ngân hàng - Có nên bắt buộc xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp phát hành trái phiếu? (Hình 2).

Ông Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV.

Năm là, hoàn thiện cơ chế quản lý và giám sát thị trường, như cơ chế quản lý đối với trái phiếu sau phát hành như quản lý tài sản đảm bảo, giám sát dòng tiền, quản lý mục đích sử dụng vốn… Tăng mức chế tài đối với các hành vi vi phạm.

Sáu là, cải thiện chất lượng nhà đầu tư cá nhân trên thị trường thông qua tăng cường giáo dục tài chính cho nhà đầu tư cá nhân, đồng thời đưa ra các chính sách khuyến khích phát triển nhà đầu tư tổ chức.

Cuối cùng, thị trường TPDN Việt Nam là một cấu phần không thể tách rời của thị trường tài chính và bất động sản nên việc quản lý, định hướng phát triển cần được gắn chặt với hệ thống tài chính, việc áp dụng các quy chuẩn công bố thông tin, an toàn hệ thống... cần được giám sát chặt chẽ bởi cơ quan quản lý một cách phù hợp, với tư cách độc lập nhiều hơn.

Ngoài ra, ông lực cũng kiến nghị cần quan tâm hơn nữa đến rủi ro hệ thống, lan truyền giữa ngân hàng - chứng khoán - bảo hiểm - bất động sản.

Theo đó, nâng cao hiệu quả phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý là rất quan trọng, cùng với việc xây dựng mạng lưới an toàn tài chính, với việc tăng tính độc lập, năng lực cho cơ quan thanh tra - giám sát cũng như vai trò của bảo hiểm tiền gửi. Cùng với đó cũng cần có đề án để sớm nâng hạng thị trường.

"Đây là câu chuyện cần có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ban, ngành, các cơ quan lãnh đạo. Tôi cũng mong muốn UBCKNN sẽ có vị thế và vai trò cao hơn, độc lập hơn bởi quy mô thị trường đang ngày càng lớn", TS. Cấn Văn Lực bình luận thêm.

Cần biện pháp dài hạn khắc phục điểm yếu lớn của thị trường trái phiếu

Thứ 6, 17/03/2023 | 13:19
Trước bối cảnh đa phần kênh huy động vốn của doanh nghiệp đều "tắc", chuyên gia cho rằng thị trường đòi hỏi nỗ lực từ phía cơ quan quản lý trong việc điều hành.

Nghị định 08 giúp trái phiếu doanh nghiệp được "hạ cánh mềm"

Thứ 3, 07/03/2023 | 14:32
Nghị định 08 do Chính phủ ban hành giúp các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tất toán trái phiếu đáo hạn như "nắng hạn gặp mưa rào".

Doanh nghiệp có thể thanh toán trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác

Chủ nhật, 05/03/2023 | 17:01
Đây là điều mới được bổ sung trong Nghị định 08 do Chính phủ ban hành về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc phát hành trái phiếu.
Cùng tác giả

Chủ tịch CEO Group: DN đang xem xét huy động vốn từ kênh trái phiếu

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:23
Trong thời gian tới, Tập đoàn CEO cần nguồn vốn lớn để phát triển 2 sản phẩm chủ lực là nhà ở có chức năng sử dụng hỗn hợp và các dự án khu công nghiệp lớn.

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.

Yếu tố cản bước doanh nghiệp hướng đến “màu xanh” trong xây dựng

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:40
Sự thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm, giá thành vật liệu cao là những yếu tố khiến vật liệu xanh trong xây dựng vẫn chưa thực sự được sử dụng rộng rãi.

TGĐ VPBank: Nợ BĐS có khả năng xử lý cao nhất, tỉ lệ mất thật rất thấp

Thứ 2, 29/04/2024 | 13:00
Đánh giá về tiềm năng cho vay BĐS trong năm 2024, Tổng Giám đốc VPBank cho biết đây là nhóm ngành tiềm năng, mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng.

Ông Nguyễn Hồ Nam: Bamboo Capital đã chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:38
Theo ông Nguyễn Hồ Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT BCG, việc ông từ nhiệm không phải rời đi mà sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên một cương vị mới.
Cùng chuyên mục

Đề xuất bắt buộc mua bán vàng không dùng tiền mặt

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:38
Nhằm tăng cường quản lý vàng, Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng.

Doanh thu, lợi nhuận của Saigonbank đi lùi trong quý I/2024

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:51
Trong quý I/2024, dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Saigonbank giảm 4,7 lần so với cùng kỳ, ngân hàng vẫn báo lãi trước thuế giảm 35% so với cùng kỳ.

Thị trường tiếp tục hồi phục, khối ngoại quay xe mua ròng 550 tỷ đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:59
Khối ngoại đã quay lại mua ròng với giá trị 552 tỷ đồng phiên 3/5, những mã được mua gom chủ yếu là MWG 545 tỷ đồng, PDR 84 tỷ đồng, VRE 60 tỷ đồng.

[E] Trái phiếu xanh - thành tố quan trọng cho phát triển bền vững

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:00
Tài chính xanh đang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Techcombank dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.283 tỷ đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:39
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 20/4 vừa qua, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh chia sẻ, 10 năm qua, ngân hàng đã không chia cổ tức bằng tiền mặt.
     
Nổi bật trong ngày

Techcombank dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5.283 tỷ đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:39
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 20/4 vừa qua, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh chia sẻ, 10 năm qua, ngân hàng đã không chia cổ tức bằng tiền mặt.

Lăng kính chứng khoán 3/5: Có thể xảy ra những rung lắc mạnh

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Ngày 3/5 là phiên giao dịch cuối tuần và cũng là ngày cuối để hoàn thành cơ cấu danh mục ETF, nên rất có thể thị trường sẽ xảy ra những rung lắc mạnh.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục huỷ đấu thầu vàng miếng SJC

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:39
Tương tự phiên trước đó ngày 25/4, NHNN thông báo huỷ đấu thàng vàng miếng do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Đề xuất bắt buộc mua bán vàng không dùng tiền mặt

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:38
Nhằm tăng cường quản lý vàng, Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng.

[E] Trái phiếu xanh - thành tố quan trọng cho phát triển bền vững

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:00
Tài chính xanh đang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.