Nhiều người tự đưa hết tài sản cho người khác trong tình trạng vô thức. Liệu đó có phải là thuật thôi miên hay chỉ là một chiêu thức lừa đảo?
Thông tin trên báo Pháp luật và Xã hội cho hay, bà Trần Thị T (xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) kể: “Cách đây một thời gian, tôi được con chở ra thành phố Vinh chơi. Con có việc nên tôi tự đi dạo phố một mình. Bỗng nhiên có hai người lạ, một nam, một nữ, gạ tôi mua dép tông Lào giá rẻ, chất lượng tốt. Tôi cầm đôi dép họ đưa, mân mê xem. Bỗng nhiên như vô thức, tôi tự tháo đôi hoa tai vàng 1 chỉ đang đeo đưa cho họ. Khi họ đi rồi, tôi sực tỉnh sờ lên tai mới biết bị lừa”.
Nhiều nạn nhân khác cho biết họ đang bán hàng, có người vào mua món hàng trị giá thấp nhưng đưa tiền có mệnh giá cao, đang loay hoay trả lại tiền thì không hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào mà lấy toàn bộ tiền trong két ra đưa cho người lạ. Đến khi sực tỉnh thì vị “khách” đã cao chạy xa bay.
Nhiều nhà khoa học loại trừ khả năng dùng thuật thôi miên để lừa đảo.
Những câu chuyện nói trên được đồn thổi, truyền tai nhau hình thành nên một nỗi khiếp sợ đối với nhiều người, đặc biệt phụ nữ, người già, người nhẹ dạ cả tin.
Nhiều người thắc mắc có hay không thuật thôi miên để sai khiến người khác nói chung và thôi miên để lừa đảo nói riêng.
Trao đổi trên báo Đất Việt, thạc sĩ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân (Giám đốc Trung tâm UNESCO nghiên cứu và ứng dụng khoa học thôi miên VN, thành viên của Tổ chức thôi miên quốc tế) cho biết, thôi miên tuyệt đối không lừa được ai. Thôi miên thực chất là dẫn dụ người được thôi miên vào trạng thái thư giãn bằng các ám thị tích cực (lời nói tốt đẹp).
Cơ chế của thôi miên bắt buộc phải có sự kết hợp và hợp tác chặt chẽ của nhà thôi miên với người được thôi miên. Không thể có chuyện đưa ai đó vào trạng thái thôi miên nếu người ta không hợp tác.
Ngay cả trong trạng thái thôi miên, con người tỉnh táo, thông minh hơn nhiều để lắng nghe, tiếp nhận ám thị của nhà thôi miên.
Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân loại trừ trạng thái thôi miên của những người bị lừa đảo mà cho rằng đây là trạng thái hôn mê giả (để phân biệt với hôn mê thật là hôn mê hoàn toàn không biết gì) do bị tác động bởi ma túy hoặc chất kích thích.
Lý giải về điều này, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người) cũng cho biết: “Khả năng thôi miên có thật, nhưng người có khả năng thôi miên rất hiếm, chỉ xuất hiện ở một số nước trên thế giới”.
Trong quá trình thôi miên thì con người không những đang tự kiểm soát những hành động của bản thân mà theo các nhà khoa học lúc đó ta còn đang rất tỉnh táo. Bởi lúc đó mỗi người hoàn toàn có thể nghe được toàn bộ những điều nhà thôi miên nói nếu ta thực sự muốn và cố gắng lắng nghe.
Hiện tại ở Việt Nam chưa phát hiện được trường hợp nào có khả năng thôi miên. Hình thức người ta gọi là thôi miên được các đối tượng sử dụng để cướp đoạt tài sản của người dân trong thời gian gần đây thực chất chỉ là do một loại hương liệu".
Việc lừa đảo như các phương tiện truyền thông đưa tin trong thời gian vừa qua có thể là do đối tượng lừa đảo dùng một thứ hương liệu gây mất ý chí tạm thời hoặc do người dân mất cảnh giác. Hương liệu có thể là thuốc nước, mùi hương tẩm vào đồ vật đưa qua mặt nạn nhân gây mê muội tạm thời. Bên cạnh đó, một đặc điểm quan trọng là do sự mất cảnh giác cộng với sự đồn thổi vô căn cứ của một số người.
Một số chuyên gia về tội phạm lừa đảo khác cũng cho rằng giới tội phạm đã áp dụng lý thuyết lập trình ngôn ngữ thần kinh khi thực hiện những phi vụ kiểu này.
Chuyên gia khuyến cáo, khi vô tình gặp người lạ, bạn hãy chú ý tới hành động của họ. Nếu như chỉ tình cờ gặp và khi họ nhờ bạn như tắt điện thoại hoặc đọc thư thì bạn cần cẩn trọng. Không nên nhìn vào người đó quá lâu, hãy biết thường xuyên cử động để những người lạ không thể nhìn lâu vào mắt và gáy của mình, hoặc bản thân biết chủ động làm việc khác để ngắt mạch dẫn dắt của họ. Đây là cách giúp phá tan thủ thuật của họ.
H.Y (tổng hợp)
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Các mã độc tống tiền đang chuyển dần sang xu hướng tấn công đánh cắp thông tin với những chủ đích có sẵn, ví dụ tấn công về mặt tài chính. Vụ một khách hàng của Vietcombank nhấn vào đường link lạ và bị chiếm đoạt gần 50 triệu đồng gần đây là ví dụ điển hình.
Theo vị lãnh đạo phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, bản chất của công ty Hoàng Gia là huy động vốn kiểu đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước.
Ezechiedo từ Nigeria sang Việt Nam lừa đảo tài sản của những người nhẹ dạ cả tin. Điều đáng nói, còn có nhiều đối tượng đã tiếp tay cho hành vi của kẻ này.
Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của lực lượng hải quan thời gian qua, đặc biệt trong năm 2024 đã có nhiều bước tiến và thu được những kết quả tích cực.
Bi kịch xảy ra trong bối cảnh số lượng người xin tị nạn từ Bắc Phi và Nam Á đang cố gắng vượt Địa Trung Hải với hy vọng đến được châu Âu đã tăng mạnh kể từ năm 2022.
Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, khu du lịch được đánh giá là tiềm năng thúc đẩy các địa phương phát triển. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều dự án chậm tiến độ...
Sau khi nhanh chóng sơ tán bà con đến nơi an toàn, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã “trắng đêm” trực ban liên tục để bảo đảm an toàn tối đa cho người dân.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là một sự kiện chính trị trọng đại, thể hiện sức mạnh, ý chí đoàn kết của dân tộc và thành tựu sau 80 năm dựng nước. Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng, hai anh em ruột quê ở Nghệ An vinh dự góp mặt trong sự kiện đặc biệt này.
Đang là sinh viên năm 2 nhưng P. dính vào trò chơi đỏ đen và phải nhận mức án 36 tháng tù giam. Do cải tạo tốt, chàng sinh viên này được đặc xá dịp lễ Quốc khánh 2/9 ra tù trước thời hạn. Trở về trong vòng tay người thân, P. không kìm được cảm xúc của mình.
Từ đầu năm đến nay, Trại giam Thủ Đức đã đưa gần 1.400 phạm nhân trở về với xã hội nhờ các đợt đặc xá, trong dịp 2/9 có 522 phạm nhân đặc xá. Nhiều chương trình giáo dục, lao động, hỗ trợ pháp lý được triển khai, giúp phạm nhân cải tạo tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
Nam thanh niên 16 tuổi nằm trong nhà vừa sạc vừa xem điện thoại, ngoài trời đổ mưa kèm sấm sét. Sau đó, người nhà phát hiện nam thanh niên nằm bất động, sùi bọt mép, đưa đi cấp cứu thì không kịp.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.