Cô giáo tử vong bất thường sau ca mổ thai lưu

Cô giáo tử vong bất thường sau ca mổ thai lưu

Thứ 4, 21/08/2013 | 13:49
0
Sau ca mổ lấy thai nhi 3 tháng tuổi chết lưu, sản phụ có biểu hiện tăng huyết áp nên được bác sĩ trực cho ngậm một viên thuốc. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau bệnh nhân lên cơn co giật, nhịp tim yếu dần và tử vong.

Sáng 21/8, trao đổi với PV, ông Lê Hữu Uyển, trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết đang chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa và các phòng nghiệp vụ làm rõ cái chết của thai phụ Nguyễn Thị Hiếu (33 tuổi, trú tại xã Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa).

Gia đình - Cô giáo tử vong bất thường sau ca mổ thai lưu

Bênh nhân Hiếu được đưa về quê an táng sau khi tử vong tại bệnh viện.

Theo người nhà nạn nhân, tối 18/8, chị Hiếu có biểu hiện đau bụng, trong người khó chịu nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định cấp cứu. Sau thăm khám, siêu âm, các bác sĩ không thấy tim thai hoạt động nên đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa nhờ can thiệp.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán thai nhi đã chết và chỉ định mổ cứu mẹ. Rạng sáng 19/8, sau ca mổ, chị Hiếu có biểu hiện nhịp tim và huyết áp cao hơn mức bình thường nên được bác sĩ trực cho ngậm một viên thuốc. Khoảng một giờ sau, chị Hiếu co giật, huyết áp và nhịp tim tụt dần rồi tử vong.

Bà Vũ Thị Hồng, dì nạn nhân, cho biết trước khi mổ, chị Hiếu khá tỉnh táo, chỉ thi thoảng kêu đau bụng râm ran.

“Sau khi ngậm viên thuốc, cháu tôi nôn thốc nôn tháo rồi bắt đầu lên cơn co giật. Người nhà gọi bác sĩ trực đến kiểm tra thì được trả lời, bệnh nhân ngủ miên man như vậy là bình thường”, bà Hồng kể và cho biết thêm, một lát sau không thấy Hiếu thở, người thân vội gọi cấp cứu nhưng sản phụ đã chết.

Theo ông Lê Hữu Uyển, đại diện Sở Y tế, toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Huệ đã được Sở niêm phong để kiểm tra. “Cụ thể nạn nhân tử vong do nguyên nhân gì thì phía bệnh viện đang thành lập hội đồng khoa học để xác minh. Theo chẩn đoán ban đầu, có thể nạn nhân tử vong do tắc mạch phổi, rong huyết tử cung rau ở sản phụ tiền sản giật”, ông Uyển nhận định.

Người thân cho hay thai phụ Nguyễn Thị Hiếu là giáo viên trường Trung học cơ sở ở xã Định Công. Chị lập gia đình chưa lâu và đây là lần mang thai đầu tiên.

Theo VnExpress.net

Scandal cướp chồng: Phi Thanh Vân 'bịt miệng' thai phụ 100 triệu đồng?

Thứ 3, 20/08/2013 | 15:45
Chị My tiết lộ, mới đây mẹ chị nhận được tin nhắn nghi ngờ của Phi Thanh Vân gửi tới.

Thai phụ béo phì: Trẻ có nguy cơ chết trước 55 tuổi

Thứ 4, 14/08/2013 | 15:11
Theo một nghiên cứu tại Anh mới đây, nếu các bà mẹ mắc chứng béo phì trong thời gian mang thai, hơn một phần ba trong số những đứa trẻ ra đời sẽ chết lúc 55 tuổi.

Thai phụ hóa điên vì bị ép tiêm thuốc kích đẻ

Thứ 2, 12/08/2013 | 13:33
Thai phụ Trung Quốc, Gong Qifeng, phải chịu cú sốc nặng nề vì bị cưỡng bức phá thai dù thai nhi hơn 7 tháng tuổi, đã bị chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt.

Thai phụ bị hiếp dâm tập thể ngay trước mặt chồng

Thứ 5, 08/08/2013 | 14:33
Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ 4 đối tượng đã hiếp dâm tập thể một thai phụ 20 tuổi ngay trước mặt chồng cô này tại khu BhimNagar tối hôm 5/8.

Hận tình, thiếu nữ xinh đẹp đâm 95 nhát vào thai phụ (5)

Thứ 5, 08/08/2013 | 08:39
Vụ án giết thai phụ gây rúng động dư luận hồi tháng 10 năm 2011 đến nay đã hơn 1 năm, nhưng những tàn dư của vụ án vẫn khiến những người trong cuộc nhói lòng.

Tai nạn liên hoàn, thai phụ cùng bào thai 8 tháng tử vong

Thứ 5, 18/07/2013 | 16:14
Chiếc xe container không làm chủ tốc độ, đã gây tai nạn liên hoàn giữa các phương tiện. Hậu quả một thai phụ mang bầu 8 tháng chết thảm, hai ngôi nhà và 3 phương tiện bị hư hỏng nặng, 1 cột điện đổ và một thai phụ khác suýt chết.

Thai phụ tử vong sau 2 mũi tiêm

Thứ 5, 18/07/2013 | 09:46
Tới trạm y tế xã khi thấy trở dạ sắp sinh song thai phụ Thiều Thị Nga (SN 1979, ở Thanh Hoá) đã tử vong bất thường cùng với thai nhi sau 2 mũi tiêm của các y sĩ.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Loại quả “chua chát” xưa không ai ngó nay thành đặc sản 100.000 đồng/kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:25
Có vị chát, lại có cả vị chua vậy mà cả ngàn người vẫn đổ xô tìm mua thứ quả rừng Tây Bắc này về thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

Anh nông dân nhẹ nhàng kiếm 10 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loài “chim tiền tỷ”

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:30
Nuôi thứ “chim tiền tỷ”, anh Nguyễn Văn Tú (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.