CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI TUẦN QUA: Cô gái trốn khỏi địa ngục trần gian, tố bố mẹ tra tấn 13 con

CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI TUẦN QUA: Cô gái trốn khỏi địa ngục trần gian, tố bố mẹ tra tấn 13 con

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 22/01/2018 | 09:40
0
Thông tin cặp vợ chồng người Mỹ, David Turpin, 57 tuổi và Louise Turpin, 49 tuổi, người Mỹ bị bắt hôm 14/1 với 9 cáo buộc liên quan đến việc cầm tù và bỏ đói 13 người con trong ngôi nhà bẩn thỉu, tối tăm ở Mỹ đã gây chấn động thế giới. Tuy nhiên, thực tế hành động tàn nhẫn của cặp vợ chồng này còn lớn hơn nhiều so với những gì truyền thông từng đưa tin.

Những đứa trẻ trong độ tuổi từ 2 đến 29 tuổi bị cha mẹ tàn nhẫn này giam cầm và bỏ đói trong suốt nhiều ngày. Trẻ thường xuyên chỉ được ăn một bữa/ngày và chỉ được tắm mỗi năm một lần. Và tất nhiên việc đi khám bệnh hay đi chơi là chuyện hiếm có.

Theo cơ quan công tố, khi rửa tay nếu để nước chảy đến quá cổ tay, bọn trẻ sẽ bị coi là đang nghịch nước và nhận hình phạt xích vào giường.

Theo công tố viên Hestrin, người tham gia quá trình xử vụ án, vợ chồng Turpin còn tra tấn các con bằng cách "bày thức ăn trên mặt bàn bếp và để bọn trẻ con nhìn đống thức ăn nhưng không được ăn". Dù học ở nhà nhưng bọn trẻ hổng kiến thức cơ bản về cuộc sống. Nhiều đứa thậm chí không biết cảnh sát là gì.

Tiêu điểm - CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI TUẦN QUA: Cô gái trốn khỏi địa ngục trần gian, tố bố mẹ tra tấn 13 con

Cặp vợ chồng người Mỹ tàn nhẫn bạo hành con. 

"Viết nhật ký là việc duy nhất bọn trẻ được phép làm khi bị xiềng xích trong phòng. Chúng tôi đã thu thập hàng tram cuốn nhật ký và đang tổng hợp thông tin". ông Hestrin cho biết thêm, gia đình Turpin "ngủ cả ngày" và "thức cả đêm", thông thường cả nhà lên giường đi ngủ vào lúc 4-5h sáng.

Ít ai tin rằng, những người con ruột của cặp vợ chồng này còn bị chính cha mẹ đẻ siết cổ. Trong suốt những năm tháng trước đây, những đứa con tội nghiệp đã quen với cảnh bị cha mẹ xích tay vào giường. Mỗi lần trái ý cha mẹ, những đứa trẻ sẽ bị nhận những đòn tra tấn tàn nhẫn.

Theo lời công tố viên, cha mẹ những đứa trẻ từng nhiều lần mua đồ chơi nhưng lại không cho phép con xé bao bì. Họ cũng làm bánh như bao gia đình khác, nhưng điều lạ lùng là không cho con dung bánh.

Không chỉ vậy, theo cáo buộc, một trong những cô con gái của cặp vợ chồng này còn là nạn nhân của hành vi dâm ô mà thủ phạm không ai khác chính là người chồng mất nhân tính. “Đây là một vụ lạm dụng nghiêm khắc cả về thể chất và cảm xúc”, công tố viên Hestrin cho hay.

Theo kết quả từ phiên tòa sơ thẩm mới diễn ra, hai nghi phạm David và Louise đối mặt hàng chục cáo buộc khác nhau. Trong đó có 12 tội danh tra tấn, 7 tội danh lạm dụng người bị phụ thuộc, 12 tội danh về việc giam hãm người bất hợp pháp và 6 tội lạm dụng trẻ em.

Với một loạt tội danh như vậy, cặp vợ chồng này có thể đối diện với 94 năm tù giam. “Trong hơn 20 năm xét xử các vụ án bạo hành ở quận Riverside, vụ việc của cặp vợ chồng này là trường hợp tàn ác nhất mà cha mẹ bạo hành với con tôi từng chứng kiến”, công tố viên Hestrin cho hay.

Tiêu điểm - CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI TUẦN QUA: Cô gái trốn khỏi địa ngục trần gian, tố bố mẹ tra tấn 13 con (Hình 2).

Gia đình Turpin ngày còn hạnh phúc.

Tính đến nay, cặp vợ chồng này đã bạo hành các con tới 17 năm. Turpins trở nên hung dữ và tăng cường bạo hành con hơn kể từ khi chuyển sang California vào năm 2010. Các nạn nhân cho biết, ban đầu họ chỉ bị trói bằng dây nhưng sau khi một đứa tự cởi trói được, họ đã bị cha mẹ dùng xích và ổ khóa để kiềm giữ. Kể cả khi đi vệ sinh, các nạn nhân cũng không được tháo xích, công tố viên Hestrin cho biết.

Người cha tàn nhẫn này thường xuyên sử dụng các dây thừng để trói con trước khi xích vào giường. Và dù được sinh ra tại bệnh viện và sống ở khu vực gần các viện lớn nhưng những đứa con của cặp vợ chồng này gần như không bao giờ được kiểm tra sức khỏe hay gặp bác sĩ, nha sĩ.

Sự thực tàn khốc trong ngôi nhà ám ảnh của những người con chỉ được thế giới biết đến khi người con gái 17 tuổi của Turpins cùng một cô con gái khác thoát ra cửa sổ và báo cảnh sát.

Để thoát được ra ngoài như vậy là cả kế hoạch tỉ mỉ 2 năm của cô con gái. Dự kiến trong phiên tòa tiếp theo xử vụ vợ chồng tàn nhẫn này vào đầu tháng Hai, những khung phạt cao nhất sẽ được áp dụng.

Xem thêm >> Syria: Tiết lộ bất ngờ về lý do hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ

 

Syria: Căn cứ Mỹ bất ngờ bị tấn công

Chủ nhật, 21/01/2018 | 12:18
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công căn cứ không quân Menagh ở Tây Bắc Syria được Mỹ sử dụng để cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang người Kurd.

Hàng trăm nghìn nhân viên mất việc vì Chính phủ Mỹ đóng cửa

Thứ 7, 20/01/2018 | 17:16
Tổng thống Trump phải đón nhận tin buồn trong ngày kỷ niệm 1 năm lên nắm quyền với việc ông không thể điều hành Chính phủ của mình.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.