Chuyên gia xã hội học phân tích nguyên nhân xảy ra liên tiếp các vụ hiếp dâm trẻ em gây rúng động dư luận

Chuyên gia xã hội học phân tích nguyên nhân xảy ra liên tiếp các vụ hiếp dâm trẻ em gây rúng động dư luận

Mai Thị Thu Hằng
Thứ 4, 14/08/2019 | 18:15
0
“Khi xã hội quá coi trọng giá trị đồng tiền, tác động của phim ảnh bạo lực khiêu dâm, tình trạng ly hôn, ly thân... dẫn đến các sang chấn tâm lý, hành vi lệch chuẩn ở cả trẻ em và người lớn. Đây chính là những nguyên nhân làm cho số vụ lạm dụng tình dục trẻ em ngày một gia tăng”, TS Xã hội học Thân Trung Dũng cho hay.

Thời gian gần đây liên tiếp những vụ xâm hại tình dục được phơi bày như vụ xâm hại ở Hà Nội khiến một bé gái có thai 5 tháng, xâm hại tại Nghệ An khiến một em bé liên tục kêu đau buốt ở vùng kín. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa biết rõ được nguyên nhân cũng như cách điều trị “vết sẹo” tâm hồn cho con trẻ.

PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với TS Xã hội học Thân Trung Dũng Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Phát triển Tri thức (ITCD) về vấn đề này.

Theo anh, nguyên nhân sâu xa do đâu những vụ xâm hại tình dục lại xảy ra liên tiếp như vậy?

Thực trạng xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam ngày càng có chiều hướng gia tăng là do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ thực tiễn và kết quả một số nghiên cứu gần đây có thể chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản như sau:

Thứ nhất, nhận thức của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng xã hội nói chung về vấn đề này còn hạn chế.

Thứ hai, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em vẫn tồn tại những điểm hạn chế. Điều này dẫn đến nhận thức, trách nhiệm, năng lực bảo vệ chăm sóc trẻ em của các cấp chính quyền, đặc biệt kỹ năng về bảo vệ trẻ em, thực hành quyền trẻ em của cha mẹ, người chăm sóc trẻ còn thiếu hụt. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em chưa được rộng rãi, thường xuyên.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được kiện toàn một bước về tổ chức tuy nhiên còn chưa ổn định và thực sự yên tâm công tác do chế độ đãi ngộ chưa hợp lý.

Thứ tư, những rạn vỡ trong mối quan hệ gia đình và sự xói mòn những giá trị truyền thống trong xã hội. Lối sống thực dụng, coi trọng giá trị kinh tế gây ra những rạn vỡ trong mối quan hệ gia đình và sự xói mòn những giá trị truyền thống đã dẫn tới số trẻ em bị bỏ rơi, bị sao nhãng, bị lạm dụng, bóc lột, xâm hại tình dục ngày càng tăng.

Thứ năm, ảnh hưởng của lối sống thực dụng và những văn hóa phẩm đồi trụy. Tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường; sự du nhập của lối sống thực dụng từ các nước phương Tây.

Hơn nữa, việc nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, khả năng nhận thức, phòng vệ và tự vệ của nạn nhân còn non nớt. Công tác phát hiện, tố giác tội phạm hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, thậm chí có cả thái độ bất hợp tác từ phía nạn nhân và gia đình nạn nhân. Một số tội danh chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe tội phạm, nhiều khi không tương xứng với hành vi cần xử lý cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm dụng trẻ em ngày càng gia tăng.

An ninh - Hình sự - Chuyên gia xã hội học phân tích nguyên nhân xảy ra liên tiếp các vụ hiếp dâm trẻ em gây rúng động dư luận

Nhiều vụ hiếp dâm trẻ em gây rúng động trong thời gian qua.

Phần lớn những đối tượng xâm hại tình dục ở trẻ em là người quen, hàng xóm...vậy có cách nào để nhận biết được các "yêu râu xanh" đang  quanh con mình hàng ngày?

Trong thực tiễn, hành vi xâm hại tình dục trẻ em biểu hiện rất đa dạng, có những hành vi dễ dàng nhận biết, nhưng cũng có những hành vi rất khó nhận biết bởi đôi khi nó bị che lấp bởi vỏ bọc sự quan tâm, yêu quý của những người xung quanh với trẻ em. Do vậy, muốn nhận biết được "yêu râu xanh", các bậc phụ huynh phải nhận diện được những hành vi xâm hại tình dục trẻ em cụ thể. Có nhận biết được thì chúng ta mới có thể phòng chống được.

Khi trẻ bị xâm hại tình dục thì cha mẹ là những người biết cuối cùng, theo anh phải chăng đây đang là lỗ hổng lớn về thực trạng cha mẹ thiếu kỹ năng sống?

Nhận thức của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em còn hạn chế. Các bậc cha mẹ, gia đình, người chăm sóc có nhận thức hạn chế về đặc điểm tâm sinh lý trẻ em, những nguy cơ bị xâm hại tình dục ở trẻ em nên thiếu sự quan tâm chia sẻ vấn đề giới tính, tình dục, các kiến thức, kỹ năng phòng chống lạm dụng tình dục với trẻ em. Từ đó, dẫn tới trẻ em thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý, giới tính lứa tuổi, thiếu kiến thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục.

An ninh - Hình sự - Chuyên gia xã hội học phân tích nguyên nhân xảy ra liên tiếp các vụ hiếp dâm trẻ em gây rúng động dư luận (Hình 2).

TS Xã hội học Thân Trung Dũng.

Cha mẹ nên làm gì khi con bị xâm hại tình dục để chữa lành “vết sẹo” cho con?

Khi con bị xâm hại tình dục, lời khuyên cho các bậc phụ huynh cần bình tĩnh và xử trí và thực hiện những việc làm cụ thể sau:

Một là, kiềm chế cảm xúc đau đớn, giận dữ của mình để trấn an trẻ, tuyệt đối không đánh mắng trẻ vì bị xâm hại không bao giờ là lỗi của trẻ.Hãy chia sẻ cảm xúc, công nhận con đã trải qua tình cảnh khó khăn và cho con biết cha mẹ luôn ở bên con giúp đỡ con, chăm sóc con.Hãy lắng nghe những ngôn ngữ bằng lời và không lời của trẻ. Đặc biệt trẻ khó nói ra trẻ đang cảm thấy như thế nào mà trẻ sẽ bộc lộ những cảm xúc của mình qua hành vi.Phụ huynh cần cách ly trẻ với kẻ lạm dụng trẻ, sự an toàn cho con cần được quan tâm hàng đầu. Hỗ trợ tâm lý cho con là việc quan trọng cần làm ngay. Nếu cần, gia đình hãy tìm đến các chuyên viên tham vấn tâm lý để cả trẻ và cha mẹ được hỗ trợ tâm lý.

Hai là, lưu giữ những vật chứng liên quan vụ XHTD như quần áo, ga trải giường, quà tặng, thư tay, tin nhắn,… phải giữ lại và không tắm, không thay quần áo cho trẻ khi phát hiện ra sự việc. Trò chuyện với trẻ, ghi nhận lại những tâm sự ban đầu của trẻ, phụ huynh cần ghi âm lại để sau này có tư liệu làm việc với các cơ quan chức năng, tránh cho con mình phải kể đi kể lại nhiều lần gây tổn thương cho trẻ.

Ba là, bạn đưa con đến cơ quan công an nơi gần nhất để tố cáo và yêu cầu thực hiện các quy trình giám định pháp y.

Bốn là, phụ huynh cần kiểm tra sức khỏe cho con càng sớm càng tốt nhằm phát hiện và điều trị các chấn thương về thể chất. Nếu trẻ có các dấu hiệu tâm lý bất ổn thì cha mẹ cần đưa con đến các trung tâm tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý dành cho trẻ em.

Năm là, gia đình liên hệ với giáo viên, nhà trường giúp con tiếp tục đi học và ngăn sự chế nhạo từ bạn bè hay ai đó ở trường (nếu vụ việc bị nhiều người biết).

Bên cạnh đó, cha mẹ nên khuyến khích, động viên, thể hiện sự yêu thương và dành nhiều thời gian riêng cho trẻ, nhất là lúc ngủ.Cha mẹ tạo những dịp vui chơi để trẻ chơi cùng cả gia đình, chia sẻ niềm vui giúp cả cha mẹ và trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong suốt hành trình tiến hành các biện pháp xử lý nói trên, cha mẹ hạn chế tối đa việc chia sẻ thông tin chuyện trẻ bị xâm hại cho những người không liên quan.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Bị tố hiếp dâm 2 chị em ruột trong nhiều năm: Người thân 2 gã hàng xóm U60 nói gì?

Thứ 3, 13/08/2019 | 18:00
Phía gia đình ông S. cho biết, trong trường hợp cái thai trong bụng cháu Q. đúng là của ông S. thì gia đình chắc chắn sẽ có trách nhiệm rõ ràng.

Lại xuất hiện kẻ biến thái hiếp dâm bé gái 7 tuổi ở Phú Thọ

Thứ 3, 13/08/2019 | 10:46
Trao đổi với Người Đưa Tin, lãnh đạo xã Sơn Cương (Thanh Ba, Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vửa xảy ra vụ việc một gã hàng xóm đã có hành vi hiếp dâm cháu bé 7 tuổi, sự việc xảy ra từ 6/2019 đến nay.

Nghi án 2 chị em ruột bị 2 người đàn ông hiếp dâm: Sự thực thông tin về kết quả xét nghiệm thai nhi

Thứ 3, 13/08/2019 | 07:53
Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Đ. (bố ruột hai bé gái) cho biết, gia đình sẽ xin bảo lưu kết quả học tập để cháu Q. ở nhà sinh con.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tiếp nhận, xử lý 103 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:36
Ngoài các thủ đoạn mời gọi đầu tư qua mạng, làm việc nhẹ lương cao, đối tượng lừa đảo mạo danh các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án liên lạc đe dọa nạn nhân.

Bình Phước: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng số tiền hàng tỷ đồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:48
Tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.

Giao xe cho cháu chưa đủ tuổi điều khiển, bà ngoại bị khởi tố

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Bà Hoàng Thị Tha (SN 1958, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị khởi tố vì giao xe máy cho cháu ngoại chưa đủ tuổi điều khiển, gây tai nạn giao thông.

Bình Phước: Bắt quả tang 3 đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà nghỉ

Thứ 6, 17/05/2024 | 21:05
Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ trên địa bàn Tp.Đồng Xoài.

Điều tra vụ con đánh cha ruột tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:02
Bực tức vì cha thường xuyên uống rượu và về đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người nên A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ngãi: Khởi tố vụ chìm sà lan làm 4 người chết, 5 người mất tích

Thứ 6, 17/05/2024 | 17:02
Sà lan chìm trên biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) khiến 4 người tử vong nhưng không trùng danh sách đăng ký khi hoạt động.

Bình Thuận: Bắt đối tượng cưa trộm 1.100 cây keo lá tràm

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:18
Đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi cưa trộm keo lá tràm nhiều lần từ giữa tháng 4/2024. Thời gian thực hiện hành vi thường vào khoảng 20h đến 22h tối.

Cảnh báo nhóm tội phạm người nước ngoài đang phát triển ở Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:57
Liên tiếp các vụ trộm cắp, lừa đảo là người nước ngoài bị Cơ quan Công an khởi tố, triệt phá.

Điều tra vụ con đánh cha ruột tử vong

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:02
Bực tức vì cha thường xuyên uống rượu và về đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người nên A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.

Bình Phước: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng số tiền hàng tỷ đồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:48
Tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.