Theo nhà phân tích phố Wall Charles Ortel, ông Donald Trump vẫn luôn coi Nga là một cường quốc quan trọng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc điều tra về mối liên hệ giữa ông Trump và Nga vẫn đang diễn ra, Tổng thống Mỹ đã tránh thể hiện thái độ nhượng bộ với Moscow.
Trong khi vụ bê bối ngoại giao giữa Washington và Moscow vẫn chưa chấm dứt, những điều kiện thuận lợi giúp thúc đẩy hạ nhiệt quan hệ giữa hai cường quốc này vẫn xuất hiện nhiều hơn chúng ta tưởng, Ortel nhận định.
“Tôi tin Tổng thống Donald Trump luôn coi Nga là một cường quốc quan trọng và những người dân Nga đương nhiên là đồng minh của người Mỹ”, nhà phân tích này phát biểu với Sputnik.
Làm thế nào để Washington và Moscow có thể phá vỡ những rào cản? Liệu thế lực có ảnh hưởng nào ở Mỹ quan tâm tới việc hàn gắn mối quan hệ Nga-Mỹ và đưa quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới?
Nhà phân tích này tin rằng, chắc chắn cả hai phía đều có những người tích cực, ngay cả những nhân vật mới rời khỏi chính quyền của ông Trump. Họ đều là những người đã đóng góp không nhỏ trong mối quan hệ hòa bình thực sự giữa Nga, Mỹ và các đồng minh.
Ông Ortel nhấn mạnh “việc thiết lập mối quan hệ hòa bình lâu dài giữa Nga và Mỹ sẽ là nhân tố giúp thay đổi cục diện” không chỉ đối với Moscow và Washington mà còn đối với cả châu Âu.
“Với nền hòa bình hiện tại, Hoa Kỳ có thể sẽ xem xét việc giảm bớt hiện diện quân sự tại một số quốc gia vì nó đang trở nên ngày càng đắt đỏ và tốn kém”, ông này chỉ ra.
"Giả sử các quốc gia lớn ở châu Âu như Đức, Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha chấp nhận quan hệ hòa bình này, nó sẽ mang đến rất nhiều cơ hội đầu tư và xúc tiến thương mại xuyên biên giới. Vị thế của những sứ mệnh quân sự mà Mỹ đảm nhận có thể sẽ thay đổi rõ rệt", ông nói thêm.
Quay lại quan hệ với Nga, nhà phân tích phố Wall nhấn mạnh: “Chỉ tính riêng vấn đề kinh tế, Tổng thống Trump phải hiểu rằng hòa bình lâu dài với nước Nga mang lại những lợi ích khổng lồ cho song phương, mặc dù điều đó sẽ không phải chuyện một sớm một chiều”.
Từ khi ông Trump tranh cử Tổng thống Mỹ, giới quan sát luôn kỳ vọng một mối quan hệ nồng ấm hơn giữa Washington và Moscow so với thời kỳ lạnh nhạt trước đó, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.
Tuy nhiên, kể từ tháng 12 năm 2016 tới nay, Mỹ-Nga vẫn liên tục “hầm hè” nhau, dù trước đó Tổng thống Nga Putin đồng ý với vị Tổng thống mới đắc cử Trump, quan hệ hai bên không thể trở nên tồi tệ hơn.
Hồi tháng Bảy, Nga tuyên bố muốn cắt giảm quan chức ngoại giao Mỹ tại Nga. Để đáp trả, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow tuyên bố không cấp visa định cư cho công dân Nga bắt đầu từ 23 tháng 9 vì lý do thiếu nhân sự.
Thêm vào đó, ngày 31/8, Washington yêu cầu Nga đóng cửa Tổng Lãnh sự quán tại San Francisco và hai cơ sở ngoại giao khác tại thành phố New York và Washington DC, trước ngày 2 tháng 9.
Dù vậy, sau khi chứng kiến một loạt những căng thẳng ngoại giao nêu trên giữa Mỹ và Nga, ông Ortel vẫn tỏ ra lạc quan về mối quan hệ giữa hai cường quốc bởi cách xử trí của Moscow và những nỗ lực của Điện Kremlin.
“Tôi tin rằng Nga đã xử lý vấn đề về hai khu liên hợp ngoại giao với sự kiềm chế và hy vọng điều này sẽ hướng tới việc khích lệ người Mỹ và người Nga hiểu nhau hơn, hợp tác để đạt được những dự án hợp tác vì lợi ích chung”, nhà phân tích kết luận.
Xem thêm: Hé lộ kế hoạch TT Putin âm thầm "làm lành"với Mỹ
Đặng Quyền