Chuyên gia CIA chỉ ra cơn ác mộng của Erdogan,những việc làm ở Syria

Chuyên gia CIA chỉ ra cơn ác mộng của Erdogan,những việc làm ở Syria

Thứ 7, 12/12/2015 | 14:29
0
Nếu người Kurd muốn thiếp lập một quốc gia riêng, họ sẽ làm mọi điều để kiểm soát 1/3 lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi điều này xảy ra, sẽ là những cơn ác mộng với Erdogan.

Thế giới - Chuyên gia CIA chỉ ra cơn ác mộng của Erdogan,những việc làm ở Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Gazeta.ru của Nga đăng tải hôm 11/12, cựu chuyên gia Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), điều hành viên một tổ chức thuộc Ủy ban Lợi ích Quốc gia Mỹ có tên Philip Giraldi đã đưa ra một số nhận định về tình hình chiến sự ở Syria hiện nay cũng như mục tiêu chiến lược thực sự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan với đất nước đang bị tàn phá vì chiến tranh của Tổng thống Syria Assad.

Cuộc phỏng vấn của Gazeta.ru với chuyên gia Philip Giraldi được thực hiện trong bối cảnh hiện nay tại Geneva, Thụy Sỹ đang diễn ra các phiên đàm phán theo thể thức ba bên giữa Nga, US và Liên Hợp Quốc về tình hình Syria.

Mục đích thực sự của Erdogan?

Khi Gazeta.ru nếu câu hỏi rằng mục tiêu thực sự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong cuộc xung đột ở Syria hiện nay là gì, cựu thành viên CIA, từng đảm nhận vai trò chuyên gia chống khủng bố của tình báo Mỹ cho hay:

“Nói về Erdogan (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ), điều anh cần hiểu đầu tiên đó là ông ấy không chiến đấu chống lại IS (tổ chức khủng bố khét tiếng khiến cả thế giới quan ngại, bị cấm hoạt động ở Nga).

Mục tiêu của Erdogan là phát động chiến tranh chống lại chính quyền Syria do Tổng thống Bashar al-Assad làm chủ để giải quyết vấn đề người Kurd”.

“Vấn đề người Kurd là chủ đề duy nhất mà Erdogan quan tâm” – ông Philip Giraldi nhấn mạnh.

Nếu người Kurd muốn thiếp lập một quốc gia của riêng mình, họ sẽ tiến hành mọi điều có thể để kiểm soát đến 1/3 lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Nếu viễn cảnh đó xảy ra, đối với ông Erdogan đó sẽ là những cơn ác mộng thực sự.

Thế giới - Chuyên gia CIA chỉ ra cơn ác mộng của Erdogan,những việc làm ở Syria (Hình 2).

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan luôn phủ nhận mọi cáo buộc của Nga đồng thời t

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.