Chuyện chăn gối sung mãn của ông lão 88 lấy vợ kém 52 tuổi

Chuyện chăn gối sung mãn của ông lão 88 lấy vợ kém 52 tuổi

Thứ 5, 24/09/2015 | 16:22
0
Cặp đôi lệch nhau 52 tuổi này tiết lộ, chưa bao giờ họ bị trục trặc chuyện chăn gối. Và tần suất gần gũi của họ vẫn đều đặn 2-3 lần/tuần.

8 năm sau ngày kết hôn với người vợ trẻ kém mình 52 tuổi, vợ chồng ông lão 88 tuổi này hiện đã có với nhau 2 mặt con và “chuyện ấy” vẫn sung mãn.

Đó chính là câu chuyện đặc biệt của ông Nguyễn Hữu Trọng , 88 tuổi ở xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội và vợ ông là người phụ nữ trẻ kém ông 52 tuổi tên Đinh Thị Bảy, sinh năm 1981 ở Yên Lập, Phú Thọ.

Cách đây 8 năm, đúng khi ông Nguyễn Hữu Trọng tròn 80 tuổi thì ông chính thức tổ chức đám cưới với chị Bảy - người vợ kém mình 52 tuổi.

Cô gái tốt nghiệp Đại học Sư phạm về làm nông trại và mối tình lệch 52 tuổi

Ông Nguyễn Hữu Trọng và người vợ trẻ gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi nói chuyện về văn học Đông Tây tại trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Khi ấy chị Đinh Thị Bảy vẫn là sinh viên và ông Nguyễn Hữu Trọng là khách mời tham dự bình thơ hôm ấy.

Ngay buổi gặp gỡ đầu tiên này, như bao sinh viên khác, chị Đinh Thị Bảy đều đến bắt tay và xin số điện thoại của thầy. Thầy Trọng cũng mời chị và mọi người xuống trang trại của thầy chơi. Lúc ấy, thầy đang quản lý trang trại thuốc dưới đường Láng Hòa Lạc.

Đời sống - Chuyện chăn gối sung mãn của ông lão 88 lấy vợ kém 52 tuổi

Mối tình lệch 52 tuổi giữa ông Trọng và chị Bảy

Sau khi tốt nghiệp,chưa có việc làm nên chị Bảy xin vào học nghề thuốc và làm thuê ở trang trại của thầy Trọng. Thấy chị có năng lực, chịu khó làm nên ông Trọng giao cho chị quản lý toàn bộ trang trại. Chỉ thỉnh thoảng ông mới ghé xuống kiểm tra trang trại này.

2 năm ở trang trại thuốc (2005-2007), chị Bảy và ông Trọng vẫn giữ mối quan hệ thầy trò bình thường. Nhưng sau những lần trò chuyện, cặp đôi lệch tuổi này trở nên cảm mến nhau.

Đến năm 2008, họ đã quyết định nhanh chóng đi đến hôn nhân. Khi ấy, chị Bảy 27 tuổi, còn ông Trọng đã từng có 1 con gái riêng 7 tuổi và đang sống trong cảnh gà trống nuôi con.

Cùng chuyên mục

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại quả "xấu xí", nay thành đặc sản "siêu vitamin" nhà giàu cũng muốn ăn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ở một số nước loại quả giống quả này có thể khác nhau về kích thước, hình dạng, mùi vị, màu sắc (trắng, xanh, đen hoặc đỏ)...

Khách trả 680 triệu mua con cá vàng, người phụ nữ quyết không bán

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Dù được trả tới 680 triệu cho con cá màu vàng nặng 4,5 gam, dài khoảng 28 cm nhưng người phụ nữ vẫn quyết không bán.

Bác sĩ cảnh báo mối nguy hiểm khi nhiều trẻ bị dị vật đường thở

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:49
Ngày 28/4, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, Tp.HCM cho biết, đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp trẻ bị dị vật đường thở.

Thứ quả “lồi lõm” xưa nhiều người chê nay thành đặc sản chị em săn lùng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:25
Dù có vẻ ngoài không được bắt mắt nhưng loại quả này luôn trong tình trạng "cháy hàng" bởi quả có nhiều bột, độ ngọt và độ chua dịu, thơm.
     
Nổi bật trong ngày

3 kiểu uống nước gây hại cơ thể ngày nắng nóng, mọi người cần lưu ý

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:30
Ngày hè nắng nóng, việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, uống nước sai cách có thể vô tình gây hại sức khỏe.

Loại đặc sản dân thành phố thích mê, cứ thuyền về là tranh nhau mua

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:30
Đây là một món đặc sản của Nghệ An. Khi mới bắt lên bờ, loài hải sản này còn sống, mình trong suốt, làn da lúc nào cũng nhấp nháy những đốm lân tinh.

Chiếc xe máy được bán với giá 24 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:16
Một đại gia bí ẩn đã xuống tiền mua chiếc xe máy Harley-Davidson với giá 24 tỷ đồng.

Anh nông dân "trúng lớn" tiền tỷ nhờ trồng cây theo kiểu "ăn kham khổ"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:30
Một mình chọn trồng cây theo cách "ăn kham khổ", anh Bùi Văn Đông ở Kon Tum nhẹ nhàng mang về nguồn thu nhập cho gia đình lên tới hàng tỷ đồng.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.