Chuối Việt Nam gia tăng thị phần ở Trung Quốc

Chuối Việt Nam gia tăng thị phần ở Trung Quốc

Thứ 5, 07/12/2023 | 14:11
0
Thị phần chuối Việt Nam đã gia tăng đáng kể và là thị trường cung cấp lớn thứ 2 cho Trung Quốc, chiếm 28,2% tổng lượng chuối Trung Quốc nhập khẩu 10 tháng năm 2023.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 10 tháng năm 2023, trị giá nhập khẩu chủng loại quả chuối (mã HS 0803) của Trung Quốc đạt 1,46 triệu tấn, trị giá 912,4 triệu USD, giảm 7,1% về lượng và giảm 10% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá chuối nhập khẩu bình quân trong 10 tháng năm 2023 đạt 623,2 USD/tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trung Quốc nhập khẩu quả chuối nhiều nhất từ thị trường Philippines và Việt Nam trong 10 tháng năm 2023, lượng nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm 67,1% tổng lượng trái chuối nhập khẩu. Trong đó, Trung Quốc tăng tỉ trọng nhập khẩu chuối từ Việt Nam và giảm tỉ trọng nhập khẩu chuối từ Philippines.

Theo Nông Nghiệp Việt Nam, cách đây hơn 1 năm, vào ngày 1/11/2022, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam và Cơ quan Hải quan Trung Quốc đã ký Nghị định thư về việc xuất khẩu chuối tươi từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), cho thấy, việc ký kết Nghị định thư đã mang đến mức tăng trưởng đáng kể cho quả chuối Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.

Kinh tế - Chuối Việt Nam gia tăng thị phần ở Trung Quốc

Trung Quốc có xu hướng tăng nhập khẩu quả chuối từ thị trường Việt Nam bởi thuận lợi về vị trí địa lý. Ảnh minh họa: Báo Công Thương

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam là thị trường cung cấp chuối lớn thứ 2 cho Trung Quốc. Số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong 10 tháng năm 2023, chuối Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc đạt 412 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi tăng nhập khẩu chuối Việt Nam, thì Trung Quốc lại giảm nhập khẩu chuối từ các nước Đông Nam Á khác (Philippines giảm 8,7% về lượng; Campuchia giảm 26,9%; Lào giảm 42,8%). Nhờ vậy, trái chuối Việt Nam đã có sự gia tăng đáng kể về thị phần ở thị trường Trung Quốc, chiếm 28,2% tổng lượng trái chuối Trung Quốc nhập khẩu trong 10 tháng năm 2023, tăng 2,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2022, tăng 7,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021 (thời điểm trước khi Nghị định thư được ký kết).

Theo Công Thương, tiềm năng xuất khẩu của quả chuối tươi và chế biến còn rất lớn vì loại trái cây này cho thu hoạch quanh năm. Trung Quốc có xu hướng tăng nhập khẩu quả chuối từ thị trường Việt Nam bởi thuận lợi về vị trí địa lý. Bên cạnh đó, diện tích trồng chuối của Trung Quốc đã giảm do chi phí vật tư nông nghiệp đầu vào, chi phí thuê đất và lao động tăng trong khi dịch bệnh xuất hiện khiến cây trồng này kém hiệu quả.

Tuy nhiên, các vùng trồng chuối xuất khẩu của Việt Nam cần tăng cường quản lý, giám sát mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói chuối xuất khẩu sang Trung Quốc. Bởi trong thời gian qua, nhiều lô chuối Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị phát hiện có đối tượng kiểm dịch thực vật, dẫn tới việc nhiều mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói bị đình chỉ, qua đó ảnh hưởng không nhỏ tới giá chuối cũng như hoạt động xuất khẩu chuối. Ngoài chuối, một số loại trái cây khác xuất khẩu sang Trung Quốc như sầu riêng, mít, xoài … cũng bị cảnh báo vì nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hoàng Trung, sau khi có cảnh báo từ Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã lập tức thông báo cho các chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật ở các địa phương có mã số vùng trồng vi phạm để xác định, xem xét, tìm hiểu các nguyên nhân và có biện pháp khắc phục ngay, không chỉ với con rệp sáp mà còn cả những đối tượng kiểm dịch thực vật khác như ruồi đục quả …

Nhiều địa phương đã tích cực vào cuộc khắc phục tình trạng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật trên chuối. Chẳng hạn, tại Đồng Nai, nhiều trang trại, cơ sở đóng gói đã tăng cường nhân công, máy xịt nước cao áp … để loại bỏ hoàn toàn soát rệp sáp trên trái chuối. Nhờ vậy, đến nay, có nhiều mã số đã khắc phục được vi phạm, các mã số khác đang tiếp tục khắc phục.

Để giữ uy tín, thị trường cho trái cây xuất khẩu Việt Nam, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cũng đã chỉ đạo các cục chuyên ngành, trong trường hợp các mã số đã vi phạm tiếp tục phát hiện có sai phạm, thì tiến tới sẽ cho dừng, thậm chí là thu hồi lại mã số.

Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh, phải làm quyết liệt như vậy để đảm bảo rằng các mã số sau vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đều phải đáp ứng được các yêu cầu về kiểm dịch thực vật cũng như an toàn thực phẩm quy định trong các Nghị định thư. Không để cho vì một vài mã số vi phạm mà có thể dẫn tới việc Trung Quốc dừng nhập khẩu một mặt hàng nào đó, thậm chí là cả các mặt hàng khác do họ đánh giá năng lực hệ thống quản lý của chúng ta yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu của họ.

Minh Hoa (t/h)

Sau chuỗi đà giảm, giá cao su xuất khẩu tháng 11/2023 chuyển biến nhẹ

Thứ 3, 05/12/2023 | 14:06
Sau thời gian dài cao su giảm, giá xuất khẩu cao su bình quân tháng 11/2023 ở mức 1.370 USD/tấn, tăng 1,8% so với tháng 10/2023 và tăng 1% so với tháng 11/2022.

Đa dạng chuỗi cung ứng và thị trường để tăng trưởng xuất khẩu 

Thứ 3, 31/10/2023 | 07:00
Để phát huy vai trò của động lực tăng trưởng xuất khẩu, thúc đẩy xuất khẩu hơn nữa, Việt Nam cần đa dạng hóa chuỗi cung ứng, sản phẩm và thị trường xuất khẩu.

Sầu riêng Bình Phước- Liên kết theo chuỗi sản phẩm để xuất khẩu

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:00
Canh tác theo Tiêu chuẩn GAP, quản lý bằng mã số vùng trồng và liên kết theo chuỗi sản phẩm để xuất khẩu là cách mà người trồng sầu riêng tại Bình Phước đang làm.

Hoàng Anh Gia Lai: Xuất khẩu chuối vẫn diễn ra bình thường

Thứ 3, 12/09/2023 | 08:27
HAGL khẳng định, thời điểm hiện tại, hoạt động xuất khẩu chuối của công ty vẫn đang diễn ra bình thường mà không có bất kỳ hạn chế hoặc vướng mắc gì.
Cùng chuyên mục

Nợ xấu của ngân hàng tăng mạnh trong quý đầu năm 2024

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:25
Chuyên gia cho rằng, Thông tư 02 không giúp ngân hàng xử lý triệt để nợ xấu mà chỉ là để lại và xử lý sau. Điều đó giống như việc giấu bụi vào thảm thay vì quét đi. 

Giá vàng 17/5: Vàng SJC giảm nhẹ, mất mốc 90 triệu đồng/lượng

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:46
Cùng chiều giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng 17/5 giảm nhẹ, trong đó vàng miếng SJC mất mốc 90 triệu đồng/lượng.

Nguồn cung condotel sụt giảm, thị trường sẽ chậm phục hồi

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:31
Phân khúc condotel đang sụt giảm mạnh về nguồn cung và vướng pháp lý. Các chuyên gia nhận định, thị trường này sẽ khó phục hồi nhanh.

EVNFinance có tân Phó Chủ tịch HĐQT

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:38
Tân Phó Chủ tịch EVNFinance Lê Mạnh Linh có thâm niên 20 năm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ nhiều chức vụ quan trọng ở một số DN, tổ chức tín dụng.

Lý do “bùng nổ” cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam và bài toán thị phần

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:00
Mô hình cửa hàng tiện lợi lên ngôi vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng độ phủ nhưng cũng khiến các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chật vật giữ thị phần.
     
Nổi bật trong ngày

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

Giá vàng 16/5: Vàng tăng mạnh trước giờ đấu thầu

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:30
Sáng 16/5, giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh trước phiên đấu thầu lần thứ 7. Theo đó, giá vàng miếng lên trên mốc 90 triệu đồng/lượng.

Hiến kế đưa Cái Mép-Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:00
Cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải là cụm cảng biển nước sâu thuộc thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đóng vai trò cửa ngõ kết nối giao thương đường thủy quan trọng.

Giá vàng 17/5: Vàng SJC giảm nhẹ, mất mốc 90 triệu đồng/lượng

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:46
Cùng chiều giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng 17/5 giảm nhẹ, trong đó vàng miếng SJC mất mốc 90 triệu đồng/lượng.

Loạt doanh nghiệp bất động sản "nặng gánh" với khoản nợ trái phiếu

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:51
Trong năm 2024 có 92 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó, nhiều “ông lớn” bất động sản có nợ trái phiếu đáo hạn lên tới nghìn tỷ.