Chung cư vừa xây xong vữa đã bung như cây bị sâu đục thân

Chung cư vừa xây xong vữa đã bung như cây bị sâu đục thân

Thứ 4, 30/03/2016 | 11:35
0
Dùng gậy đục vào tường nhà của một căn hộ chung cư mới, lập tức bê tông vỡ vụn, nhiều chỗ gần như không có vữa, như thân cây bị sâu đục rỗng.

Theo hãng tin RT của Nga, một đoạn video đang gấy sự chú ý được đăng tải trên trang LiveLeak đã cho thấy thực trạng nghèo nàn trong chất lượng xây dựng của các tòa chung cư tại Trung Quốc.

Hai người thanh niên ghi lại video trong một tòa chung cư được cho là mới xây, một người cầm gậy và đục vào tường tạo ra một lỗ hổng, bê tông trong tường lập tức vỡ vụn như cát:

Dùng que nhựa luồn vào tường căn chung cư, lập tức bê tông vỡ vụn, nhiều chỗ gần như không có vữa, như thân cây bị sâu đục rỗng.

Hiện nay Trung Quốc đang rơi vào vòng xoáy của bong bóng bất động sản khổng lồ.

Tại Bắc Kinh, tràn ngập những nơi gọi là “thành phố ma” với hàng loạt các tòa chung cư mới xây dựng còn đang chờ người dân tới định cư.

Điều này không có gì bất ngờ bởi từ năm 2011 đến năm 2013, Trung Quốc đã tiêu thụ 6.4 tỷ tấn xi măng cho xây dựng, nhiều hơn cả số lượng nguyên liệu mà Mỹ đã sử dụng trong suốt thế kỷ 20.

Kinh doanh - Chung cư vừa xây xong vữa đã bung như cây bị sâu đục thân

Một số tòa chung cư cao tầng ở TQ.

Tuy nhiên, những công trình bất động sản tại Trung Quốc lại không được tạo nên để chống chọi với những thách thức của thời gian.

Trong năm 2010, theo các quan chức trong ngành tiết lộ, tuổi thọ của nhiều ngôi nhà tại Trung Quốc chỉ vỏn vẹn có 20 năm.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.