Chưa tìm được bài thi gian lận, thí sinh khác thiệt thòi thế nào?

Chưa tìm được bài thi gian lận, thí sinh khác thiệt thòi thế nào?

Hà Công Luân
Thứ 3, 24/07/2018 | 18:23
2
Đó là băn khoăn của nhiều người khi cơ quan chức năng chưa đưa ra phương án tối ưu để xử lý vụ gian lận điểm thi tại Sơn La.

Bên lề cuộc họp báo thông tin tới báo chí về kết luận cuộc rà soát những dấu hiệu bất thường trong điểm thi tại Sơn La, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, bộ GD&ĐT cho biết, trước mắt sẽ tạm thời công nhận kết quả xét công nhận tốt nghiệp đã công bố vào ngày 11/7 của thí sinh tại Sơn La để tránh thiệt thòi cho các em. “Trong trường hợp phát hiện ra sai phạm thì kể cả sau khi nhập học vẫn xử lý. Hiện tại, chưa thể đưa ra số lượng chính xác về bài trắc nghiệm đã bị sửa”, ông Trinh nói.

Đây là một việc làm nhân văn và hợp với bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, nếu quá trình điều tra cụ thể đâu là những bài thi trắc nghiệm đã bị sửa chữa tại địa phương không được đẩy nhanh (trước khi hệ thống tuyển sinh các trường mở) thì sẽ ảnh hưởng đến việc xét tuyển của các trường đại học.

Giáo dục - Chưa tìm được bài thi gian lận, thí sinh khác thiệt thòi thế nào?

Nếu không sớm có kết quả điều tra vụ gian lận thi cử tại Sơn La sẽ thiệt thòi cho thí sinh. Ảnh minh họa.

Cụ thể, ông Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục đại học, bộ GD&ĐT nói: “Việc gian lận của Sơn La là rất tinh vi, điều đó là điều không thể bàn cãi. Việc sửa chữa bài thi của thí sinh là khó để phát hiện và cần nhiều thời gian để tìm ra tất cả những bài đã bị sửa nếu như những người trực tiếp sửa không hợp tác với cơ quan điều tra”.

“Chính vì lý do đó, Bộ đã phải công nhận kết quả đã công bố trước đó. Nếu như không đẩy nhanh điều tra thì khi hệ thống tuyển sinh mở sẽ là thiệt thòi cho các thí sinh khác. Bởi lẽ, cháu A thi thực chất được 20 điểm, sau đó sửa lên thành 27 điểm và khi xét tuyển đại học đây là điểm vừa đủ đỗ cho 1 trường lớn. Tuy nhiên, nếu như cháu này được phát hiện sớm là gian lận thì sẽ là cơ hội cho cháu được 26,5 điểm”, ông Khuyến phân tích.

“Chẳng thể để cho đến khi phát hiện gian lận và đuổi học cháu A này mới gọi nhập học cháu đạt 26,5, vì đến khi đó cháu đã có sự lựa chọn khác rồi. Vậy nên, cần nhanh chóng điều tra, nhưng tôi tin với chút lương tâm còn lại thì những người sai phạm kia sẽ hợp tác để chỉ ra đâu là những bài đã sửa”, ông Khuyến nói.

Cùng chung nỗi lo là những phụ huynh có con tham dự kỳ thi này, ngay trong sáng 24/7, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với phụ huynh tại Sơn La. Anh Cà Văn Tuấn (TP.Sơn La) nói: “Tôi vui mừng trước tinh thần làm việc nghiêm túc, không bao che sai phạm của cơ quan chức năng. Họ đã nhanh chóng chỉ ra những sai phạm tại địa phương, để lấy lại niềm tin của người dân cũng như công bằng cho học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó điều mà chúng tôi chưa thoải mái là chưa tìm ra được những bài thi trắc nghiệm gian lận”.

Chị Vàng Thị Hoa (TP.Sơn La) cho hay: “Bộ GD&ĐT đánh giá việc gian lận là cực kỳ tinh vi. Như thế liệu có sớm tìm được kết quả cuối cùng của sự việc? Đợt xét tuyển đã cận kề, điều này khiến cho chúng tôi và con chưa thực sự yên tâm”.

 Clip: Bộ GD&ĐT khẳng định không ưu ái con lãnh đạo

Clip: Bộ xử lý ra sao với bài thi của thí sinh bị nâng điểm ở Sơn La?

Thứ 2, 23/07/2018 | 20:20
Sau cuộc rà soát điểm thi bất thường tại Sơn La, bộ GD&ĐT thông báo sẽ tạm thời công nhận kết quả đã công bố vào ngày 11/7.

Nóng: Bộ GD&ĐT rà soát điểm thi bất thường tại Hòa Bình

Chủ nhật, 22/07/2018 | 09:33
Việc rà soát những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 hiện vẫn chưa dừng lại, mới đây sau Hà Giang, Sơn La và Lạng Sơn thì Hòa Bình là địa phương tiếp theo bộ GD&ĐT tới kiểm tra.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Chứng chỉ ngoại ngữ: Ngành đặc thù có cần xét tuyển tiếng Anh?

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Theo chuyên gia chứng chỉ ngoại ngữ chỉ nên là tiêu chí phụ, việc biến nó trở thành phương thức xét tuyển sẽ dễ dẫn đến lãng phí nguồn lực xã hội.

Huyện nghèo xây trường học tiền tỷ rồi bỏ hoang vì không có học sinh

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:59
Việc một số điểm trường có vốn đầu tư hàng tỷ đồng, xây dựng xong rồi bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng đã gây lãng phí ngân sách Nhà nước, khiến dư luận bức xúc.

Nhà khoa học là trụ cột xây dựng đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:06
Đại học Quốc gia Hà Nội chú trọng ưu tiên nguồn lực để triển khai các chương trình, đề tài KH&CN trọng điểm quốc gia trong thời gian tới.

Cần "năng động" trong hoạt động đào tạo đội ngũ nhà giáo

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:05
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh Đại học Sư phạm Hà Nội cần điều chỉnh góc nhìn, nhận diện vị trí, vai trò, qua đó xác định sứ mệnh, trách nhiệm với ngành.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có tân Hiệu trưởng

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:18
Bộ GD&ĐT kỳ vọng nhà trường sẽ đóng góp tích cực và thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.
     
Nổi bật trong ngày

Chứng chỉ ngoại ngữ: Ngành đặc thù có cần xét tuyển tiếng Anh?

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Theo chuyên gia chứng chỉ ngoại ngữ chỉ nên là tiêu chí phụ, việc biến nó trở thành phương thức xét tuyển sẽ dễ dẫn đến lãng phí nguồn lực xã hội.

Bình Thuận chi hơn 215 tỷ đồng để hỗ trợ học phí cho học sinh

Thứ 4, 15/05/2024 | 13:54
Việc hỗ trợ học phí cho học sinh năm học 2023 - 2024, giải quyết nguyện vọng chính đáng cho phụ huynh học sinh các hộ gia đình khó khăn.

Cần "năng động" trong hoạt động đào tạo đội ngũ nhà giáo

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:05
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh Đại học Sư phạm Hà Nội cần điều chỉnh góc nhìn, nhận diện vị trí, vai trò, qua đó xác định sứ mệnh, trách nhiệm với ngành.

Dự báo thời tiết ngày 16/5/2024: Cảnh báo mưa dông giờ tan tầm

Thứ 5, 16/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Huyện nghèo xây trường học tiền tỷ rồi bỏ hoang vì không có học sinh

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:59
Việc một số điểm trường có vốn đầu tư hàng tỷ đồng, xây dựng xong rồi bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng đã gây lãng phí ngân sách Nhà nước, khiến dư luận bức xúc.