Chùa Ba Vàng nói gì về thông tin “không báo cáo tiền công đức”?

Trần Thị Tú Anh
Chủ nhật, 23/07/2023 | 16:23
0
Phía chùa Ba Vàng cho biết, chưa từng có đoàn kiểm tra nào đến kiểm tra việc thu chi tiền công đức và cũng chưa từng có đoàn nào đến yêu cầu báo cáo tiền.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số liệu trên mới chỉ được tổng hợp từ báo cáo của 221/450 di tích lịch sử - văn hóa thuộc diện cần kiểm tra (khoảng 47%).

Đáng chú ý, có tới 50 di tích không có số liệu báo cáo tiền công đức. Trong đó có chùa Ba Vàng ở Uông Bí thuộc di tích cấp tỉnh, được đánh giá là ngôi chùa có số thu công đức tốt.

Tài chính - Ngân hàng - Chùa Ba Vàng nói gì về thông tin “không báo cáo tiền công đức”?

Báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ chùa Ba Vàng không có số liệu báo cáo.

Tuy nhiên, trước thông tin này, phía chùa Ba Vàng ra thông báo khẳng định: “Việc báo chí đưa tin chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức là hoàn toàn sai sự thật, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến uy tín của chùa Ba Vàng nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Việc thông tin như trên gây hiểu nhầm chùa Ba Vàng có hành vi cố ý chống đối pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Đoàn kiểm tra”.

Phía chùa Ba Vàng cho biết chưa từng có đoàn kiểm tra nào đến kiểm tra việc thu chi tiền công đức và cũng chưa từng có đoàn nào đến yêu cầu báo cáo tiền cũng đức hay có văn bản nào yêu cầu báo cáo tiền công đức.

“Không đoàn nào đến kiểm tra, không có yêu cầu nhà chùa nộp báo cáo thu chi tiền công đức thì cơ sở đâu cho rằng, chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức?”, phía chùa Ba Vàng đặt câu hỏi.

Băn khoăn số tiền công đức tại chùa Yên Tử

Ngoài ra, tại báo cáo của Bộ Tài chính cũng chỉ ra nhiều số tiền công đức bất hợp lý của một số di tích lớn. Cụ thể, tại khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh Yên Tử là điểm nổi tiếng, mỗi năm đón trên 2 triệu lượt du khách, nhưng số thu tiền công đức năm 2022 là 3,7 tỉ đồng.

Con số này dường như không hợp lý, vì nó chỉ tương đương số thu tại khu di tích lịch sử Bạch Đằng là 3,3 tỷ đồng, thấp hơn so với số thu tại đền Thánh Mẫu, di tích cấp tỉnh ở phường Trà Cổ, Móng Cái 5,8 tỷ đồng và chưa bằng 1/5 số thu tại đền Cửa Ông 20,1 tỷ đồng.

"Nhìn số liệu so sánh nêu trên không tránh khỏi những băn khoăn về tính khách quan trong việc tiếp nhận, kiểm đếm tiền công đức tại khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh Yên Tử", Bộ Tài chính băn khoăn.

Tài chính - Ngân hàng - Chùa Ba Vàng nói gì về thông tin “không báo cáo tiền công đức”? (Hình 2).

Bộ Tài chính cho rằng số thu tiền công đức thực tế tại Yên Tử sẽ cao hơn 2,2 lần.

Theo số liệu do Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử cung cấp, từ năm 2007 đến tháng 4/2023, tổng thu tiền trong hòm công đức 287 tỷ đồng, tổng chi khoảng 638 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính cho rằng số thu tiền công đức thực tế cao hơn số thu nêu trong báo cáo gửi cho đoàn kiểm tra ít nhất khoảng 351 tỷ đồng, nếu tính số thu bằng số chi, tức là cao hơn 2,2 lần.

Bộ Tài chính đề nghị Quảng Ninh rà soát, đánh giá, nhận diện đầy đủ giá trị của từng di tích trong số 328 di tích nêu trên.

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích thì đưa ra khỏi danh mục kiểm kê; trường hợp đủ tiêu chuẩn xếp hạng di tích thì lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, nhất là những di tích đang bị xuống cấp, hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại.

Sau đợt kiểm tra tại Quảng Ninh, Bộ Tài chính cho biết việc kiểm tra việc thu chi tiền công đức sẽ diễn ra trên cả nước, thời gian kiểm tra trong 2 năm 2022 và 2023.

Đối tượng kiểm tra là các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp bằng xếp hạng di tích hoặc đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Các tỉnh gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Tài chính trong quý I/2024.

Hà Nội lập hội đồng thẩm định các công trình kiến trúc có giá trị

Chủ nhật, 23/07/2023 | 16:04
Hội đồng thẩm định danh mục các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn Hà Nội gồm 17 thành viên, do ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh làm Chủ tịch.

Bộ Tài chính băn khoăn với số tiền công đức tại chùa Yên Tử

Chủ nhật, 23/07/2023 | 15:37
Năm 2022, số thu tiền công đức tại chùa Yên Tử là 3,7 tỷ đồng, Bộ Tài chính cho rằng con số này dường như không hợp lý, vì nó chưa bằng 1/5 số thu tại đền Cửa Ông.

Nghiên cứu vay vốn ODA đầu tư đồng bộ đường sắt đô thị tại Hà Nội

Thứ 5, 20/07/2023 | 15:26
Thủ tướng nhấn mạnh tính liên kết giữa các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng, từ đó đề ra nhiều nhiệm vụ trong đó có triển khai đường sắt kết nối các tỉnh.
Cùng tác giả

GELEX có tân Phó Tổng Giám đốc 9x

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:17
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/5/2024.

Thị trường ngắt mạch tăng

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:40
Sau chuỗi ngày tăng điểm tích cực, kết phiên 21/5 VN-Index giảm 0,44 điểm xuống 1.277,14 điểm trước áp lực bán chốt lời của nhà đầu tư.

Cổ đông một công ty dược sắp được trả cổ tức tỉ lệ 41%

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:24
Sắp tới, Pharmedic sẽ chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền với tỉ lệ 41%. Sau 3 đợt, công ty đã hoàn tất trả cổ tức năm 2023 tổng tỉ lệ 65% cho cổ đông.

Lăng kính chứng khoán 21/5: Hạn chế tâm lý FOMO mua đuổi bằng mọi giá

Thứ 3, 21/05/2024 | 07:00
Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế tâm lý FOMO mua đuổi bằng mọi giá khi VN-Index đang tiệm cận với vùng đỉnh cũ khi khả năng rung lắc sẽ gia tăng.

Cổ đông FPT sắp nhận 1.200 tỷ đồng cổ tức tiền mặt

Thứ 2, 20/05/2024 | 18:13
Trong quý II/2024, FPT sẽ thực hiện trả còn lại của năm 2023 cho cổ đông bằng tiền mặt tỉ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu).
Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch HĐQT SHB chỉ mua được hơn 25,7 triệu cổ phiếu

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:16
Trước đó, ông Đỗ Quang Vinh đã đăng ký mua vào 100,2 triệu cổ phiếu SHB trong thời gian từ ngày 19/4 -17/5, dự kiến nâng sở hữu lên 2,79% vốn.

Thị trường ngắt mạch tăng

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:40
Sau chuỗi ngày tăng điểm tích cực, kết phiên 21/5 VN-Index giảm 0,44 điểm xuống 1.277,14 điểm trước áp lực bán chốt lời của nhà đầu tư.

17 ngân hàng nối nhau tăng lãi suất tiết kiệm, có nhà băng điều chỉnh 3 lần từ đầu tháng

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:06
Mặc dù chưa đến giữa tháng 5 nhưng thị trường ghi nhận đã có 17 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, đặc biệt, có nhà băng điều chỉnh lần thứ 3 kể từ đầu tháng.

ĐBQH Trịnh Xuân An: Đấu giá không giải quyết được giá vàng “nhảy múa”

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:32
Theo ông Trịnh Xuân An, việc đấu giá để hạ giá vàng không phải là giải pháp tốt. Hướng đi đúng là phải sửa lại Nghị định 24, phải xem xét việc độc quyền vàng SJC.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu thành công 7.900 lượng vàng

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:23
Đây đã là phiên đấu thầu thành công thứ 5 của Ngân hàng Nhà nước, cung ứng ra thị trường tổng 35.100 lượng vàng miếng SJC.
     
Nổi bật trong ngày

Lăng kính chứng khoán 21/5: Hạn chế tâm lý FOMO mua đuổi bằng mọi giá

Thứ 3, 21/05/2024 | 07:00
Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế tâm lý FOMO mua đuổi bằng mọi giá khi VN-Index đang tiệm cận với vùng đỉnh cũ khi khả năng rung lắc sẽ gia tăng.

ĐBQH Trịnh Xuân An: Đấu giá không giải quyết được giá vàng “nhảy múa”

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:32
Theo ông Trịnh Xuân An, việc đấu giá để hạ giá vàng không phải là giải pháp tốt. Hướng đi đúng là phải sửa lại Nghị định 24, phải xem xét việc độc quyền vàng SJC.

17 ngân hàng nối nhau tăng lãi suất tiết kiệm, có nhà băng điều chỉnh 3 lần từ đầu tháng

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:06
Mặc dù chưa đến giữa tháng 5 nhưng thị trường ghi nhận đã có 17 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, đặc biệt, có nhà băng điều chỉnh lần thứ 3 kể từ đầu tháng.

Thị trường ngắt mạch tăng

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:40
Sau chuỗi ngày tăng điểm tích cực, kết phiên 21/5 VN-Index giảm 0,44 điểm xuống 1.277,14 điểm trước áp lực bán chốt lời của nhà đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu thành công 7.900 lượng vàng

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:23
Đây đã là phiên đấu thầu thành công thứ 5 của Ngân hàng Nhà nước, cung ứng ra thị trường tổng 35.100 lượng vàng miếng SJC.