Tiếp tục khoanh vùng cách ly khu vực có người bệnh
Tại buổi làm việc, sở Y tế Hà Nội đã báo cáo, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) là đại dịch. Tính đến 15h00 ngày 16/03/2020, thế giới đã ghi nhận 169.928 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 6.521 trường hợp tử vong. Bệnh đã xâm nhập sang 156 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số nước trên thế giới đang có xu hướng dịch gia tăng như: Ý, Iran, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Hoa Kỳ...
Tại Ý, số mắc đứng thứ 2 thế giới, cộng dồn ghi nhận 24.747 trường hợp mắc, 1.809 tử vong. Nước Ý đã thực hiện phong toả toàn bộ đất nước. Tại Iran, số mắc thứ 3 trên thế giới, cộng dồn ghi nhận 13.938 trường hợp mắc, 724 tử vong. Đặc biệt, Thứ trưởng bộ Y tế của Iran và nhiều quan chức khác đã được xác nhận mắc Covid-19.
Tại Việt Nam, từ ngày 6/3/2020, trên cả nước liên tục ghi nhận các trường hợp dương tính với Covid-19. Tính đến 19h00 ngày 16/3/2020 đã ghi nhận 59 trường hợp dương tính với Covid-19 trong đó đã có 16/59 trường hợp đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Toàn cảnh cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chiều nay.
Hiện tại, Hà Nội tiếp tục tổ chức khoanh vùng cách ly các khu vực có người bệnh; Giám sát hành khách nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Nội Bài. Trong đó, từ ngày 15/03/2020 thực hiện kiểm dịch y tế và khai báo y tế đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ các nước khu vực Schengen, Anh, Bắc Ai len, Iran, Hàn Quốc; đến 12h00 ngày 16/3/2020, kiểm dịch cho 826 hành khách từ các quốc gia có dịch về sân bay Nội Bài và chuyển tới các khu cách ly tập trung.
Phối hợp với các địa phương khác trong công tác giám sát dịch tễ đối với hành khách đã nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Nội Bài và đã di chuyển tới các địa phương khác.
Thông tin tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Chí Lực cho biết, những ngày qua, quận tập trung rà soát từng hành khách trên 5 chuyến bay có người dương tính với Covid-19. Đáng chú ý, về chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020, có 83 người đang lưu trú trên địa bàn quận, đã đi khỏi địa bàn quận là 61 người, hiện còn trên địa bàn quận là 22 người.
Trong chuyến bay này có bệnh nhân số 56 (nam, 30 tuổi, quốc tịch Anh), sau khi nhập cảnh, bệnh nhân 56 có gặp thêm 2 người bạn nữa cùng nhập cảnh đi khác chuyến để cùng đi du lịch. Cả 2 người này đều là nữ, quốc tịch Anh, 1 người 28 tuổi, 1 người 24 tuổi.
Bệnh nhân 56 đã đăng ký ở khách sạn tại Hàng Vôi, đến ngày 10/3 trả phòng và đến Sapa (Lào Cai). Sau đó ngày 13/3, quay trở lại Hà Nội và lưu trú tại phố Hàng Đào đến nay. Đến 20h ngày 14/3, bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19. Những trường hợp liên quan, quận đã thực hiện cách ly theo quy định.
Chủ tịch UBND quận Ba Đình cũng thông tin, sau khi nhận được thông tin trên địa bàn quận có trường hợp dương tính với Covid-19, quận đã điều tra trường hợp anh S. bệnh nhân thứ 50, đi chuyến bay VN18 từ Pháp về. Bệnh nhân này về đến cơ sở lưu trú tại Núi Trúc lúc 7h45 và có trường hợp tiếp xúc.
Trường hợp cho đi nhờ xe là anh L.T.Đ, người làm cùng cơ quan, địa chỉ tại phố Hoàng Hoa Thám. Anh Đ. cũng đang cho điều tra dịch tễ đã xác định có 4 trường hợp F2 trên địa bàn quận, 7 trường hợp F3. Cụ thể là vợ và 1 người mà anh này quay đầu xe hộ.
Trường hợp đáng lưu ý thứ 2 là vợ và con của anh S., 2 người này sau khi về nhà phát hiện anh S. có biểu hiện bệnh đã tự ra khách sạn Hà Nội để cách ly. Quận đã tiến hành cách ly đưa vợ con anh S. về cách ly tại bệnh viện. Quận cũng xác định được 19 các đối tượng F2 trên địa bàn các quận khác như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.
Trường hợp tiếp xúc thứ 4 là 15 nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ bán hàng tại tòa nhà 20 Núi Trúc. Qua kiểm tra, trích xuất camera thấy tòa nhà tuân thủ các quy định vệ sinh, khử khuẩn. 2 tiếng khử khuẩn thang máy 1 lần, các nhân viên tòa nhà đều đeo khẩu trang, găng tay.
Trường hợp tiếp xúc thứ 4 là lái xe đưa anh S. đến bệnh viện, đã điều tra dịch tễ và biết anh này ở Cầu Đơ, Hà Đông. Quận đã báo quận Hà Đông để điều tra dịch tễ các F2.
Quận cũng điều tra dịch tễ với 1 tiếp viên hàng không đi cùng chuyến bay với anh S. trên chuyến bay VN18. Qua đó có trường hợp là L.T.Th, trên phố Hoàng Hoa Thám. Người này khi về nhà có biểu hiện ho, sốt, đã chủ động tự cách ly và không tiếp xúc với ai trong gia đình, quận đã đưa đi bệnh viện để cách ly y tế.
Trên địa bàn quận có 117 trường hợp F1, đến nay đã có 105 trường hợp cho kết quả âm tính ban đầu. 237 trường hợp F2, đến nay đã có 17 ca xét nghiệm âm tính. F3 là 61 trường hợp.
Cùng với đó, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đến nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiếp nhận 947 công dân tại sân bay Nội Bài, trong đó đã chuyển 3 trường hợp có các biểu hiện bệnh khác tại các bệnh viện, các trường hợp còn lại đều có sức khỏe ổn định và chấp hành tốt quy định nơi cách ly.
“Bộ Tư lệnh Thủ đô sẵn sàng tiếp nhận thêm công dân trở về từ các quốc gia có vùng dịch là khoảng 900 công dân; các giai đoạn tiếp theo (khi số công dân giai đoạn trước hết thời gian cách ly) thì có thể tiếp nhận thêm khoảng 700 công dân”, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.