Chủ tịch Coteccons: Giấy phép là trở ngại lớn khi đầu tư vào Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 3, 26/03/2024 | 14:18
0
Chủ tịch Xây dựng Coteccons cho rằng Việt Nam còn rất nhiều dư địa trong việc thu hút vốn từ các NĐT nước ngoài nhưng trước mắt cần tháo gỡ các khó khăn còn tồn tại.

Loạt vướng mắc cần được tháo gỡ

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận tại hội thảo "Nhận diện điểm sáng kinh doanh và đầu tư năm 2024" tổ chức sáng ngày 26/3, TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV đánh giá kinh tế tư nhân đóng góp gần 50% GDP, 85% việc làm, 18% vào ngân sách nên vô cùng quan trọng.

“Tuy nhiên, khu vực này đang chững lại khi ban hành Nghị quyết 10. Khu vực này đã được đẩy và thông thoáng hay chưa trong khâu thực thi về môi trường đầu tư kinh doanh? Thực tế, chúng tôi khá sốt ruột”, ông Lực băn khoăn.

Nhìn nhận thẳng thắn từ thực tiễn trên thị trường, ông Lực cho rằng doanh nghiệp tại Việt Nam có cải tiến nhưng so với các nước khác vẫn có khoảng cách rất lớn, còn thiếu cách quản trị đẳng cấp và quốc tế.

Thậm chí, vị chuyên gia đánh giá thị trường Việt Nam có tầm nhìn ngắn nên chưa chú trọng đầu tư vào khoa học - công nghệ, R&D, chưa kể bản thân doanh nghiệp cũng có một số vi phạm phát luật, đạo đức kinh doanh.

Kinh tế vĩ mô - Chủ tịch Coteccons: Giấy phép là trở ngại lớn khi đầu tư vào Việt Nam

Chủ tịch Coteccons: Giấy phép là trở ngại lớn khi đầu tư vào Việt Nam.

Đứng từ góc nhìn của doanh nghiệp, là một nhà đầu tư ngoại quốc hiện đang kinh doanh tại Việt Nam, ông Bolat Duisenov – Chủ tịch CTCP Xây dựng Coteccons chia sẻ trong suốt 15 năm làm việc tại Việt Nam thì giấy phép là một trở ngại lớn đối với doanh nghiệp.

Nêu rõ hơn về trải nghiệm này, ông Bolat Duisenov cho biết khi các công ty FDI đến Việt Nam, họ sẽ gặp Chính phủ đầu tiên sau đó là các công ty xây dựng. Mặc dù Việt Nam sở hữu lợi thế giỏi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhiều cam kết ổn định nhưng vấn đề giấy phép vẫn khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài phải dè chừng.

Bên cạnh đó, các vấn đề khác được các nhà đầu tư quan tâm và còn tồn tại vướng mắc còn là sự khác biệt văn hoá; chất lượng của nhân sự; các nhà cung cấp…

Dù vậy nhìn vào điểm tích cực, Chủ tịch Coteccons cho rằng Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện rất nhiều biện pháp để tháo gỡ những khó khăn kể trên, đây là cơ hội cho doanh nghiệp Việt thu hút nguồn vốn FDI.

“Dòng vốn FDI mang đến rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt, nhìn vào bức tranh gần đây có những mảng xám nhưng không có vấn đề gì quá lớn. Chúng ta vẫn sẽ còn nhiều cơ hội lớn”, ông Bolat Duisenov nói.

Nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến hiệu quả của các doanh nghiệp Việt

Cũng nêu quan điểm về FDI, bà Đỗ Thụy Như Thùy - Giám đốc toàn quốc Khối Quản lý thanh toán và tiền tệ toàn cầu, HSBC Việt Nam nêu quan điểm Việt Nam có vị trí kề bên một nước láng giềng có nguồn lực lớn, đó cũng là vị trí rất tốt cho nhà đầu tư quan tâm tới.

Bà Thuỳ phân tích, không chỉ doanh nghiệp FDI mà tất cả doanh nghiệp quyết định đầu tư vào một nơi nào đó sẽ nhìn đầu tiên là các yếu tố kinh tế vĩ mô có ổn định hay không. 

Theo đó, thị trường Việt Nam đang có một nền kinh tế mở - đây là yếu tố mà Việt Nam sở hữu khiến nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra, các yếu tố như chính sách thu hút đầu tư, chi phí, chất lượng nhân lực, công nghệ… Việt Nam đã chuẩn bị đến đâu cũng là một yếu tố thu hút đầu tư nước ngoài.

“Việt Nam có vị trí kề bên một nước láng giềng có nguồn lực lớn, đó cũng là vị trí rất tốt cho nhà đầu tư quan tâm tới. Nhà đầu tư cũng sẽ quan tâm năng lực tái tạo của Việt Nam đã sẵn sàng hay chưa, đặc biệt là trong sản xuất", bà Thùy nêu.

Kinh tế vĩ mô - Chủ tịch Coteccons: Giấy phép là trở ngại lớn khi đầu tư vào Việt Nam (Hình 2).

Bà Đỗ Thụy Như Thùy - Giám đốc toàn quốc Khối Quản lý thanh toán và tiền tệ toàn cầu, HSBC Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

HSBC có mạng lưới hoạt động toàn cầu, bà Thuỳ cho biết doanh nghiệp hoạt động theo hướng kết nối nhà đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước bằng cách liên hệ và chia chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, đại diện HSBC nhấn mạnh khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến hiệu quả của các doanh nghiệp Việt. Một trong những cái hiệu quả được quan tâm có thể kể đến là số hoá, quản lý đồng tiền tốt hơn, làm thế nào để đồng tiền tập trung hơn,…

Bổ sung thêm, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đầu tư Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital cho biết Việt Nam thu hút FDI hàng đầu khu vực nhưng dòng vốn FII vào thị trường chứng khoán lại sụt giảm mạnh những năm gần đây. Số liệu cho thấy từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 10.000 tỷ đồng. Nếu từ tháng 3/2023 đã bán ròng hơn 38.000 tỷ đồng.

Theo ông Tuấn, đà bán ròng này đến từ vài nguyên nhân chính bao gồm việc nhà đầu tư nước ngoài có nhiều sự lựa chọn, với khẩu vị đầu tư vào những công nghệ mới mà Việt Nam lại gần như không có. Do đó, nguồn vốn lớn của nhà đầu tư nước ngoài chảy từ Trung Quốc sang các quốc gia khác như Ấn độ, Nhật.

Một nguyên do khác là nhà đầu tư nước ngoài lo ngại một số vấn đề của Việt Nam không như kỳ vọng. Trong 2 tháng gần đây, rõ ràng có sự quan tâm nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam và Việt Nam vẫn nằm trong những nước nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm.

"Nếu chính thức được MSCI nâng hạng, khả năng rất cao dòng vốn ngoại sẽ quay lại mạnh mẽ. Mặt khác, trên thị trường ETF tỉ trọng nhỏ, phần lớn các quỹ chủ động và đây mới là dòng tiền lớn vào thị trường Việt Nam", ông Tuấn nêu.

Kinh tế vĩ mô - Chủ tịch Coteccons: Giấy phép là trở ngại lớn khi đầu tư vào Việt Nam (Hình 3).

Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội thảo "Nhận diện điểm sáng kinh doanh và đầu tư năm 2024".

Kết luận từ những chia sẻ trên, TS. Cấn Văn Lực cho rằng để nhà đầu tư nước ngoài tìm đến thì Việt Nam cần quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh về vướng mắc vốn, đất đai, khoa học công nghệ. Đặc biệt cần tổng kết về luật, hay câu chuyện về thị trường vốn, hệ thống ngân hàng cơ cấu lại nhanh hơn, tốt hơn và đẩy mạnh huy động vốn doanh nghiệp như trái phiếu doanh nghiệp.

VBF 2024: Doanh nghiệp FDI muốn được "cung cấp điện thông suốt" để đầu tư sản xuất

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:19
Đại diện KoCham chia sẻ, việc thiếu điện đang gây cản trở lớn cho các doanh nghiệp công nghệ cao của Hàn Quốc chần chừ trong việc đầu tư tại Việt Nam.

FDI tác động tích cực tới thị trường nhà ở cho thuê

Thứ 2, 04/03/2024 | 09:57
Nguồn vốn FDI từ các dự án lớn và cải thiện cơ sở hạ tầng được dự kiến là những tác động tích cực lên nguồn cầu tương lai của thị trường nhà ở cho thuê tại Việt Nam.

Hơn 4,29 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam sau 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 3, 27/02/2024 | 20:38
Tính đến 20/2/2024, tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với năm 2022. Riêng tổng vốn đầu tư đăng ký mới gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.
Cùng tác giả

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

Hụt thu mảng năng lượng, lợi nhuận của Hà Đô đi lùi quý đầu năm 2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:08
Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Hà Đô báo cáo lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 264 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Gỡ vướng cho trái phiếu xanh

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:00
Trái phiếu xanh - một công cụ tài chính phổ biến trên thế giới hiện nay nhưng khi triển khai tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp than “khó” để tiếp cận.

Chủ tịch CEO Group: DN đang xem xét huy động vốn từ kênh trái phiếu

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:23
Trong thời gian tới, Tập đoàn CEO cần nguồn vốn lớn để phát triển 2 sản phẩm chủ lực là nhà ở có chức năng sử dụng hỗn hợp và các dự án khu công nghiệp lớn.

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: 888 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:39
Trong 4 tháng năm 2024, tỉnh Nghệ An có tới 888 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 21,31% so với cùng kỳ.

Kinh tế Tp.HCM tiếp tục đà tăng trưởng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Thứ 3, 07/05/2024 | 14:55
Kinh tế - xã hội Tp.HCM tiếp tục đà tăng trưởng nhưng có dấu hiệu chậm lại và xuất hiện một số biểu hiện khó khăn, cần tìm giải pháp hiệu quả.

Đẩy mạnh tín dụng, khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp Tp.HCM

Thứ 3, 07/05/2024 | 10:05
Cùng với lãi suất ngân hàng điều chỉnh giảm, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp Tp.HCM được kỳ vọng tăng hiệu quả hấp thụ vốn.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm trễ, nguyên nhân từ đâu?

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:40
Chiều 6/5, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, Ban 85 về công tác triển khai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Kiên Giang: Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong sản xuất công nghiệp

Thứ 2, 06/05/2024 | 22:06
Tỉnh Kiên Giang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ “điểm nghẽn”, đẩy mạnh hoạt động sản xuất công nghiệp ổn định, bứt phá để đạt mục tiêu năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt vào thị trường Ấn Độ

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Việt Nam có nhiều nông sản tươi và các sản phẩm chế biến như cà phê hòa tan hay các sản phẩm thủy sản như cá tra, cá basa rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.

Kinh tế Tp.HCM tiếp tục đà tăng trưởng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Thứ 3, 07/05/2024 | 14:55
Kinh tế - xã hội Tp.HCM tiếp tục đà tăng trưởng nhưng có dấu hiệu chậm lại và xuất hiện một số biểu hiện khó khăn, cần tìm giải pháp hiệu quả.

Giá vàng 8/5: Vàng SJC bất ngờ đi xuống

Thứ 4, 08/05/2024 | 09:44
Giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống phiên mở cửa sáng 8/5, trong đó thương hiệu SJC giảm về gần mốc 87 triệu đồng/lượng.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP

Thứ 4, 08/05/2024 | 05:45
Tính đến hết tháng 4/2024, Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế lá cờ đầu với số lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên lớn nhất.

Giá vàng 7/5: Vàng SJC tăng mạnh, chạm ngưỡng 86,8 triệu đồng

Thứ 3, 07/05/2024 | 09:52
Giá vàng SJC tăng mạnh phiên sáng 7/5, trong đó thương hiệu SJC cộng thêm từ 300.000-500.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra lên ngưỡng 86,8 triệu đồng/lượng.