Chủ tịch Chứng khoán APEC: 5 đến 10 năm tới cuộc chơi sẽ thay đổi

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 5, 30/06/2022 | 18:15
0
Với mục tiêu lợi nhuận đi lùi, ông Phạm Duy Hưng nói rằng, 2022 là năm khó khăn do thị trường chứng khoán không còn sức tăng trưởng nóng như năm trước.

Chiều 30/6, Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, HNX: APS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2.

Đại hội lần này có 244 cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện cho hơn 29 triệu cổ phần, tương ứng với hơn 35,19% số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo luật doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ lần này đã được tiến hành bởi số cổ đông dự họp đại điện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo tài liệu họp, ban Tổng Giám đốc cho biết, định hướng Chứng khoán APEC trong 5 năm tới là trở thành định chế tài chính hàng đầu Việt Nam và khu vực. Đơn vị sẽ không chỉ là công ty chứng khoán truyền thống mà còn là nơi cung cấp nền tảng quản lý toàn bộ tài sản của nhà đầu tư dựa trên công nghệ.

Công ty đặt mục tiêu trở thành top 5 công ty chứng khoán có vốn điều lệ, vốn hóa lớn nhất thị trường năm 2023, top 3 năm 2025, quản lý 5 triệu khách hàng trong nước và khu vực.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 800 tỷ đồng doanh thu và 480 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 7% và giảm 14,7% so với thực hiện năm trước.

Hồ sơ doanh nghiệp - Chủ tịch Chứng khoán APEC: 5 đến 10 năm tới cuộc chơi sẽ thay đổi

Công ty Chứng khoán APEC tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 chiều 30/6.

Lý giải về việc đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi trong năm 2022, Chủ tịch HĐQT Phạm Duy Hưng nói rằng, năm nay là một năm khó khăn khi thị trường chứng khoán không còn sức tăng trưởng nóng như năm trước và doanh thu từ mảng tự doanh cũng không chắc chắn. Tuy nhiên, đây vẫn là một mục tiêu thách thức đối với Chứng khoán APEC.

Nhìn nhận về thị trường chứng khoán, ông Hưng cho hay: “APS vẫn còn nhiều cơ hội lớn, tôi vẫn tin thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn trong giai đoạn bắt đầu. Tôi tin rằng 5-10 năm tới cuộc chơi sẽ thay đổi, sẽ dần xuất hiện nhiều công ty chứng khoán kiểu mới, bởi vậy, Công ty Chứng khoán APEC cần thay đổi để thành công”.

Tổng Giám đốc APS Nguyễn Đỗ Lăng cũng nói thêm: “Thị trường chứng khoán hiện đang khó khăn, nhưng ban lãnh đạo và các nhà đầu tư nên tin vào phương thức điều hành của Nhà nước”.

Về năm tài chính 2021, Chứng khoán APEC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 747,5 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với năm 2020. Trong đó, doanh thu từ mảng tự doanh chiếm 89,5% cơ cấu tổng doanh thu với 669 tỷ đồng, gấp 21,4 lần cùng kỳ. Doanh thu hoạt động môi giới tăng 99,7% lên mức 21,6 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, lợi nhuận sau thuế công ty gần 563 tỷ đồng, gấp gần 10 lần kết quả năm 2020.

Trong năm qua, đơn vị đã tăng vốn điều lệ từ 390 tỷ đồng lên 830 tỷ đồng thông qua 3 đợt phát hành cổ phiếu là phát hành cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2021, phát hành riêng lẻ và phát hành ESOP. Nhờ đó, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán được bổ sung nguồn vốn, bởi vậy lãi từ các hoạt động cho vay và phải thu năm 2021 đạt mức 16,3 tỷ đồng, tăng 72,7% so với năm 2020.

Năm nay, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần 2 năm 2021. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán 83 triệu cổ phiếu với tỉ lệ 1:1. Giá phát hành cho cổ đông ít nhất 10.000 đồng/cp, giảm từ 15.000 đồng/cp đã được chấp thuận cuối năm 2021. Quyền mua được phép chuyển nhượng một lần. 

Tổng số tiền dự kiến thu được là 830 tỷ đồng. Trong đó, 500 tỷ đồng (60,2%) được dùng để rót cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 300 tỷ đồng (36,2%) cho hoạt động tự doanh chứng khoán và 30 tỷ đồng còn lại (3,6%) để bổ sung nguồn vốn lưu động.

Một nội dung đáng chú ý tại cuộc họp là Chứng khoán APEC sẽ chi trả cổ tức năm 2021 với phương thức chi trả bằng tiền mặt và cổ phiếu cho nhà đầu tư.

Theo đó, với phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với loại cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn chi trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán 2021, tỉ lệ chi trả là 8%. Thời gian dự kiến chi trả là năm 2022-2023 sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Về phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với loại cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán 2021, tỉ lệ phát hành là 6%.

Cùng với đó, công ty dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán ít nhất là 10.000 đồng/cp. Tổng số tiền 100 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ dùng để cân đối để sử dụng cho mục các hoạt động tự doanh, dịch vụ tài chính - chứng khoán, cung ứng vốn cho hoạt động cho vay margin.

Chứng khoán APEC muốn chào bán 400 tỷ đồng trái phiếu 3 không

Thứ 6, 11/03/2022 | 08:00
APS sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn lưu động; hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư dài hạn vào cổ phiếu, trái phiếu...

Chứng khoán APEC đặt kế hoạch lợi nhuận đi lùi

Thứ 5, 17/02/2022 | 15:49
Chứng khoán APEC đặt kế hoạch lãi 500 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2021. Dù vậy, nếu đạt được, đây sẽ là mức lợi nhuận cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động công ty.

Nhờ đâu Chứng khoán APEC báo lãi kỷ lục, thị giá cổ phiếu lập đỉnh?

Thứ 3, 19/10/2021 | 16:00
Nắm giữ những cổ phiếu mạnh trong danh mục tự doanh đã giúp APS ghi nhận doanh thu quý III tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, lãi ròng đạt mức kỷ lục 97 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Chủ thương hiệu Vinasoy nắm giữ gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt, có cả vàng và USD

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:08
Hết quý I/2024, Đường Quảng Ngãi - chủ thương hiệu sữa Vinasoy có hơn 7.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nắm giữ 4 lượng vàng và 1 chỉ vàng SJC, cùng lượng lớn tiền USD.

Thủ tướng: Thanh, kiểm tra ngay thị trường và DN kinh doanh vàng miếng

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:57
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng.

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.

Nắng nóng gay gắt khiến tiêu thụ điện toàn quốc lên cao kỷ lục

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:39
Theo EVN, hiện mới vào mùa nắng nóng ở miền Bắc nên dự báo nhiều khả năng tiếp tục tăng lên trong những tháng tiếp theo.
Cùng chuyên mục

Bidiphar báo lãi đi ngang trong quý I/2024

Thứ 6, 03/05/2024 | 18:03
Quý I/2024, Bidiphar báo lãi sau thuế 67,1 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 25% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tiếp tục thua lỗ, Angimex cắt giảm gần 90% chi phí nhân viên

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:58
Quý I/2024, Angimex đã cắt giảm tới 87% chi phí nhân viên và 72% chi phí nhân công trong bối cảnh công ty kinh doanh kém khả quan với số lỗ lũy kế đạt 175 tỷ đồng.

Vận tải đường sắt: Làm 3 tháng, lãi vượt xa kế hoạch cả năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:52
Nhờ sự tăng trưởng hành khách trong quý I đặc biệt là dịp tết Nguyên đán, lợi nhuận của cả 2 doanh nghiệp vận tải đường sắt đều đã vượt xa kế hoạch năm 2024.

Vietnam Airlines báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng trần

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:50
Trong quý đầu tiên của năm 2024, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế nhờ đẩy mạnh khai thác quốc tế, nỗ lực tái cơ cấu và yếu tố mùa vụ cao điểm.

Được ngân hàng xóa nợ, Gỗ Trường Thành báo lãi tăng vọt

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:47
Quý I/2024 Gỗ Trường Thành báo lãi 11,6 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ nhưng công ty vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế 3.226 tỷ đồng do kinh doanh kém tích cực trước đây.
     
Nổi bật trong ngày

Cổ phiếu của Gạo Trung An bị hủy niêm yết bắt buộc

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:29
Do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 78 triệu cổ phiếu TAR của Trung An sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 21/5.

Tập đoàn PAN dành ra bao nhiêu tiền trả chi phí lãi vay?

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:07
Sau khẳng định với cổ đông về việc hoàn toàn có thể chi trả các khoản chi phí, quý I/2024, Tập đoàn PAN đã trả khoảng 83 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 15%.

Được ngân hàng xóa nợ, Gỗ Trường Thành báo lãi tăng vọt

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:47
Quý I/2024 Gỗ Trường Thành báo lãi 11,6 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ nhưng công ty vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế 3.226 tỷ đồng do kinh doanh kém tích cực trước đây.

Không còn kinh doanh dưới giá vốn, Dabaco báo lãi tăng vọt

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:13
Nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm, sản lượng thức ăn chăn nuôi và giá lợn tăng nên Dabaco báo lãi 72 tỷ đồng trong quý I/2024, cải thiện so với số lỗ cùng kỳ.

FPT phá đỉnh, ông Trương Gia Bình ngồi im vẫn "bỏ túi" 2.700 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:46
Kể từ đầu năm, cổ phiếu FPT liên tục phá đỉnh về giá giúp tài sản Chủ tịch Trương Gia Bình tăng 2.707 tỷ đồng lên 11.265 tỷ đồng sau 4 tháng.