Thị trường điện thoại tại nước ta trong thời gian qua đã chứng kiến một sự tăng trưởng nóng với tốc độ chóng mặt. Không quá khó để người dùng có thể sở hữu một chiếc smartphone chính hãng với rất nhiều tầm giá khác nhau từ rẻ chỉ 3 triệu đồng cho đến 17 triệu đồng hoặc hơn nữa. Tất nhiên những sản phẩm đắt tiền cao cấp bao giờ cũng được đánh giá cao so với phân khúc trung cấp nhưng giữa một ma trận chằng chịt các hãng di động, các dòng máy na ná nhau, người tiêu dùng mới không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ.
Do đó, dưới đây là một số tham khảo mà chúng tôi xin gợi ý để bạn đọc có thể chọn lựa cho mình một chiếc điện thoại chính hãng tốt nhất theo các tầm giá khác nhau. Thương hiệu cũng là yếu tố quan trọng mà nhiều người dùng cân nhắc, không phải tất cả mọi người đều cùng yêu thích điện thoại của Sony hay Nokia, sự lựa chọn là rất đa dạng bởi mỗi hãng đều có những thế mạnh riêng của mình.
Từ 2,5 đến 5 triệu đồng
Đề cử: Nokia Lumia 520, Samsung Galaxy Ace 3, Sony Xperia M
Nokia Lumia 520 là chiếc smartphone được đánh giá cao nhờ yếu tố hiệu năng/giá cực tốt. Lumia 520 chính hãng hiện nay có những cửa hàng phát giá chỉ 2,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, máy có thể vận hành trơn tru hệ điều hành Windows Phone 8 và đáp ứng tạm ổn các nhu cầu cơ bản của người dùng kể cả lướt web hay xem video. Tuy nhiên, smartphone này không hỗ trợ camera trước và sở hữu lượng RAM chỉ 512 MB nên sẽ gặp khó khăn khi chạy nhiều ứng dụng hoặc chơi các game 3D nặng. Ngoài ra, hệ sinh thái Windows Phone vẫn chưa thực sự có sức hấp dẫn lớn đối với người dùng mới, xét về ứng dụng và game, nó khó có thể so sánh với Android hay iOS.
Trong khi đó, Samsung Galaxy Ace 3 là cái tên khả dĩ nhất đại diện cho hệ điều hành Android trong phân khúc này. Máy có giá bán hơn 4 triệu đồng, được trang bị vi xử lý lõi kép cùng 1 GB RAM và màn hình 4 inch độ phân giải 480 x 800 pixel. So với người anh em Galaxy Trend chạy chip lõi đơn thì Ace 3 hoạt động mượt hơn hẳn trên nền hệ điều hành Jelly Bean.
Nếu cần một sản phẩm có phong cách thiết kế hiện đại hơn, bạn hoàn toàn có thể nghĩ tới Sony Xperia M. Đây là sản phẩm khá tốt của Sony trong tầm giá này. Máy sở hữu cấu hình phần cứng khá giống chiếc Ace 3 nhưng có kiểu dáng hiện đại và cứng cáp của dòng máy Xperia 2013. Mức giá của Sony Xperia M hiện nay rơi vào khoảng 4,6 triệu đồng.
Từ 5 đến 8 triệu đồng
Đề cử: Sony Xperia L, HTC Desire 500
HTC Desire 500 là mẫu điện thoại vừa được phát hành hồi tháng 8 năm nay. Máy sở hữu ngoại hình khá bắt mắt, nhiều đường cong nên cầm rất ôm tay và trang bị cấu hình tương đối tốt trong tầm giá. Desire 500 chạy chip lõi tứ Snapdragon 200 tốc độ 1,2 GHz cùng 1 GB RAM và màn hình 4,3 inch độ phân giải 480 x 800 pixel. Camera sau của Desire 500 có độ phân giải 8 megapixel cho chất lượng ảnh chụp khá nét. Nhìn chung máy chạy mượt, màn hình nhỏ đi kèm với giao diện nền đen Sense nên cho độ tương phản tốt và gần như không nhận ra sự rỗ hạt, âm thanh Beast nghe rất thích và giao diện đã được nâng cấp giống như chiếc HTC One. Hiện nay, HTC Desire 500 có giá bán trên dưới 6 triệu đồng.
Ngoài ra, Sony Xperia L cũng là một sản phẩm khá “hot” với giá 6,5 triệu đồng. So với Xperia P, Xperia L chỉ có chút ít cải tiến với màn hình 4,3 inch cho độ phân giải 480 x 854 pixel cùng dung lượng pin 1.750 mAh nhưng cũng đủ để khiến chúng ta thay đổi quyết định. Nhìn chung, thiết kế của máy có những nét riêng, cong một cách tinh tế và màu mè hơn nhờ dải đèn LED.
Từ 8 đến 11 triệu đồng
Đề cử: iPhone 4S, LG Optimus G, Samsung Galaxy S3, Nokia Lumia 925
Galaxy S3 là sản phẩm tiền nhiệm của S4. Đây là một trong những model cao cấp của Samsung, tuy nhiên, sau khi hàng loạt siêu phẩm được công bố, mức giá dành cho thiết bị này đã giảm đáng kể, hiện chỉ còn 8,5 triệu đồng đối với hàng chính hãng. Dù đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao như một năm trước nhưng Galaxy S3 vẫn xứng đáng là sản phẩm chọn mặt gửi vàng với phần cứng đủ chạy mượt hệ điều hành Android và kể các game 3D mới.
Một đối thủ Android nặng ký của Galaxy S3 không thể không kể tới LG Optimus G. Optimus G từng là món hàng rất được ưa chuộng vào năm ngoái nhờ cấu hình phần cứng khá tốt với chip xử lý Snapdragon S4 Pro cùng 2 GB RAM và màn hình đẹp. Bạn có thể dễ dàng chọn mua chiếc điện thoại này ở các cửa hàng xách tay với giá khoảng 6,7 triệu đồng nhưng hàng chính hãng hiện vẫn có mức giá khá cao, lên tới gần 10 triệu đồng.
Không thể phủ nhận, với những tín đồ iOS nhưng không có đủ kinh phí để sở hữu một chiếc iPhone 5s mới nhất thì iPhone 4S vẫn là một lựa chọn sáng giá. Khi nâng cấp lên phiên bản hệ điều hành iOS 7.1 beta mới nhất, hiệu suất của 4S vẫn rất trơn tru, máy chạy mượt, chơi game nuột nà và trên hết là được sự hậu thuẫn của Apple Store, kho ứng dụng di động chất lượng nhất hiện nay. Tuy nhiên có một trở ngại là chiếc máy này chỉ sở hữu màn hình kích thước 3,5 inch, quá thiếu thốn so với những người đam mê giải trí trên di động. iPhone 4S hiện nay được bán với giá chính hãng khoảng 10,4 triệu đồng cho bản 8GB, một mức giá tương đối cao.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.