Cho đặt cược bóng đá để 'diệt' nạn bán độ, cá cược chui?

Cho đặt cược bóng đá để 'diệt' nạn bán độ, cá cược chui?

Thứ 2, 19/08/2013 | 15:37
0
Bộ Tài chính vừa hoàn tất và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược. Ba loại hình vui chơi giải trí sẽ được phép đặt cược gồm: Đua ngựa, đua chó và bóng đá (có thể thí điểm giải quốc tế).

Cá cược với hình thức... đơn giản?

Trong phiên họp thứ 20 (khai mạc sáng 12/8 và kéo dài đến 22/8), UBTVQH nghe báo cáo về 9 dự án luật, dự thảo Nghị định... Trong đó, dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được dư luận đặc biệt quan tâm. 

Tiêu dùng & Dư luận - Cho đặt cược bóng đá để 'diệt' nạn bán độ, cá cược chui?

Cơ quan chức năng sẽ cho thí điểm cá cược một số giải bóng đá quốc tế.

Theo dự thảo Nghị định mới, những cá nhân là người Việt Nam hoặc nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam đều được phép tham gia đặt cược. Ngoài việc đặt cược kết quả đua ngựa, đua chó của trường đua trong nước, người chơi có thể tham gia cả các giải đua chó, ngựa có uy tín trên thế giới (danh mục do Bộ Tài chính ban hành-PV). Dự kiến tần suất đặt cược đua ngựa, đua chó không được vượt quá 3 ngày/tuần kể cả giải thi đấu quốc tế; với bóng đá sẽ thực hiện theo lịch thi đấu của các trận.

Dự thảo Nghị định đề ra mức đặt cược tối thiểu cho một lần là 10.000 đồng, tối đa cho mỗi người chơi trong một ngày với từng sản phẩm là 1 triệu đồng. Quy định này nhằm hạn chế đặt cược tiếp cận đến các đối tượng thu nhập thấp và kiểm soát mức độ tham gia của người chơi. Dự thảo Nghị định cũng chỉ cho phép cá cược bóng đá quốc tế với hình thức đơn giản để tránh tình trạng bóng đá trong nước bị bán độ. 

Trao đổi với PV, bà Phan Thị Thu Hiền- phó vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài chính) cho biết: "Việc chỉ áp dụng đối với bóng đá quốc tế, bên cạnh yếu tố thị trường (nhu cầu cao, sản phẩm đơn giản), còn do đây là các giải đấu có lượng thông tin phong phú và truyền hình trực tiếp nhiều. Do đó, việc tổ chức đặt cược và kiểm soát của Nhà nước sẽ thuận lợi hơn”.

Theo nhận định của LS. Bùi Đình Ứng (đoàn Luật sư Hà Nội), cá cược chưa được luật pháp Việt Nam cho phép, nhưng cá độ tồn tại dưới mọi hình thức, diễn ra như sóng ngầm và phát triển nhanh khiến nhiều người tán gia bại sản. Đã có rất nhiều cuộc đòi nợ bằng hình thức đe dọa, đâm chém kiểu xã hội đen. Nhiều con nợ bị xã hội đen đánh đập nhưng không dám tố cáo ra công an vì bản thân anh ta cũng phạm tội đánh bạc. Nếu cá cược công khai thì chuyện nợ nần sẽ trở thành một quan hệ dân sự, hoàn toàn được giải quyết bằng con đường pháp luật, sẽ giảm tải được tình trạng mất an ninh.

Cho phép cá cược: siết hay “buông”?

Thời gian qua, mỗi khi có các giải đấu quốc tế lớn như World Cup hay Euro thì hoạt động cá cược lại càng trở nên nóng bỏng, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM... Đầu năm 2013, cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) và cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an đã phá đường dây cá độ trên mạng với hàng trăm tỷ đồng chuyển ra nước ngoài. Trong đó có những cá nhân là đầu mối chuyển tiền cho người chơi nhận đến vài tỷ đồng cho một trận bóng đá quốc tế. Vụ việc này được phát hiện cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Hoạt động điều tra của C45 và C50 đối với các đường dây cá độ chuyển tiền ra nước ngoài mới mang tính chất án điểm, trong khi ngay ở những trận đấu, giải đấu trong nước, bàn tay của cá độ đã len lỏi vào từng ngóc ngách. 

Tiêu dùng & Dư luận - Cho đặt cược bóng đá để 'diệt' nạn bán độ, cá cược chui? (Hình 2).

Sự xuất hiện của các trang web cá độ bóng đá trực tuyến quốc tế bằng tiếng Việt đặt ra yêu cầu phải quản lý chặt hoạt động này.

Trao đổi với PV, LS. Trần Thế Truyền - Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh cho rằng: "Xét trên bình diện chung của xã hội thì đây là thời điểm phù hợp để các cơ quan quản lý Nhà nước đưa hoạt động cá cược vào khuôn khổ để quản lý và định hướng cho hoạt động cá cược phát triển tại Việt Nam trong tương lai. Thực tế, không phải việc Nhà nước ta có cho hay không cho phép tồn tại thì cá cược mới tồn tại. Mà việc cá cược đã diễn ra, sẽ diễn ra và tồn tại như một sự tất yếu của quá trình phát triển xã hội trong thời kỳ hội nhập. Vậy, vấn đề đặt ra ở đây, Nhà nước ta sẽ đưa hoạt động cá cược vào hệ thống quản lý tại thời điểm nào và quản lý như thế nào!?

Chúng ta thấy rằng, vấn đề quản lý cá cược không phải là vấn đề mới mà nó đã chính thức được đưa ra bàn thảo từ đầu những năm 2000, được nhắc đến như là một phần tất yếu trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020. Tuy nhiên, thời gian qua chúng ta nhận thấy rằng hệ thống quản lý hành chính của nước ta chưa đủ để đáp ứng yêu cầu trong vấn đề quản lý cá cược, hay nói cách khác, chúng ta chưa đủ các công cụ và con người cần thiết để quản lý đối với hoạt động cá cược nói trên".

Theo LS. Truyền, đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã có thể xây dựng được một quy chế chuẩn, đã cử cán bộ đi tham quan, tập huấn và khảo sát các mô hình quản lý cá cược trên thế giới thì việc tiếp tục triển khai đề án này là một việc nên làm, một mặt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung của xã hội, mặt khác lại có thể thu được một khoản thuế không nhỏ bổ sung cho ngân sách Nhà nước. "Bất kỳ một hoạt động nào liên quan đến cá cược đều có những bất cập của nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta hợp pháp hóa các hoạt động đó, đưa nó vào khuôn khổ và dùng pháp luật để điều chỉnh thì chúng ta có thể khắc phục và hạn chế được phần nào những bất cập do hoạt động đó gây ra. Theo quan điểm của tôi, phải bắt tay vào làm, phải quản lý trực tiếp thì chúng ta mới thấy hết được bất cập, từ đó mới có những chính sách pháp luật phù hợp để điều chỉnh nó theo hướng phát triển có lợi cho xã hội", LS. Truyền phân tích.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- giám đốc trung tâm HLTTQG Hà Nội cho rằng, con số hàng tỷ đô la đổ vào hoạt động cá cược bất hợp pháp, chảy ra nước ngoài mà Nhà nước không thu được đồng thuế nào là có thật. Vì thế việc luật hoá hình thức đặt cược là cần thiết, song chúng ta cần đặc biệt lưu tâm đến cơ chế giám sát hoạt động này làm sao để ngăn chặn hoạt động đặt cược không trở thành nạn cờ bạc và tránh xảy ra tình trạng bán độ.

LS. Truyền nhận định: "Nếu Nhà nước ta không quản lý hoạt động cá cược, không cho phép tham gia cá cược hoặc thậm chí là truy cứu trách nhiệm đối với những người tham gia cá cược thì hoạt động cá cược vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ ở mọi lúc, mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Chưa có một con số thống kê chính xác đối với số tiền tham gia cá cược bất hợp pháp, do đó cũng chưa thể chỉ ra được số tiền mà ngân sách Nhà nước đã bị thất thoát khi không quản lý hoạt động này. Tuy nhiên, có thể khẳng định được con số này là rất lớn, bởi hoạt động cá cược bất hợp pháp đã diễn ra hết sức rầm rộ và có quy mô trong thời gian vừa qua. Vậy, vấn đề đặt ra ở đây chính là các cơ quan quản lý mà trực tiếp là bộ Tài chính phải xây dựng được một cơ chế quản lý, điều hành đối với các đơn vị, tổ chức đứng ra kinh doanh hoạt động cá cược nhằm tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Việc sử dụng các biện pháp quản lý hành chính Nhà nước kết hợp với mục đích kinh doanh là phù hợp và nên làm đối với hoạt động quản lý cá cược tại Việt Nam khi chúng ta chính thức luật hóa lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm trên". 

Đại diện Bộ Tài chính cho biết: "Khi nghiên cứu xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đã khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm triển khai đặt cược tại các nước để đảm bảo không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, đây sẽ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn vị hoạt động phải có giấy chứng nhận kinh doanh, người chơi phải từ 18 tuổi, không bị hạn chế về hành vi dân sự, tần suất tham gia… Cho đến lúc này, hiện có khá nhiều địa phương đề xuất việc tổ chức xây dựng trường đua (như Vĩnh Phúc, Long An...). Các địa phương có doanh nghiệp đặt vấn đề mở trường đua sẽ phải báo cáo lên Thủ tướng".

N.Giang

'Xuân Thành Sài Gòn không giải thích tin nhắn giới cá độ'

Thứ 5, 15/08/2013 | 11:11
HLV Trần Tiến Đại - người trực tiếp quản lý chuyên môn ở CLB Xuân Thành Sài Gòn, phủ nhận chuyện đội bóng bán độ.

Nổ súng bắt giữ 32 đối tượng 'cá độ chọi cá'

Chủ nhật, 04/08/2013 | 14:19
Chỉ cần đầu tư vài cái chậu xi măng nhỏ và chiếc đồng hồ tính thời gian thi đấu cho những chú cá chọi, chủ sới bạc đã thu hút không ít con bạc khát nước say sưa sát phạt nhau với số tiền từ vài chục ngàn lên đến nửa triệu đồng một trận đấu.

Cảnh sát Đà Nẵng nổ súng bắt ổ cá độ cực lớn

Thứ 5, 01/08/2013 | 14:02
Vào 9h20 sáng nay, khi lực lượng Công an cùng Bộ đội biên phòng ập vào sòng bài, 40 đối tượng đã đồng loạt bỏ chạy, buộc cơ quan chức năng phải nổ súng.

Những 'cái chết thẳng cẳng' của kiều nữ ham hố cá độ

Thứ 2, 29/07/2013 | 07:06
Biến quán cafe bóng đá thành... "giảng đường", biến niềm đam mê sân cỏ với trái bóng tròn thành trò đỏ đen, rất nhiều dân chơi cá độ, từ đủ mọi thành phần đang ngày đêm tự "huỷ diệt" mình và tạo nền tảng cho hệ thống chân rết các đường dây cá độ còn đất sống.

'Bạch tuộc luộc bạch tuộc' và trò 'hút máu' của dân cá độ

Thứ 5, 25/07/2013 | 14:08
Cá độ, tức là kẻ có tiền thì cuối cùng cũng... cháy túi. Kẻ có xe thì cầm xe, không tiền không của thì cầm mạng...

Thâm nhập thế giới ngầm cá độ: Kinh hoàng lính đánh thuê

Thứ 4, 24/07/2013 | 07:29
Nhắc đến vấn nạn cá độ bóng đá, người ta thường nghĩ ngay đến những ông trùm chủ bóng máu mặt cùng đám tay chân đòi nợ thuê khét tiếng giang hồ, những con bạc khát nước sẵn sàng đem cả tính mạng ra đặt cược.

Thế giới ngầm 'trò chơi huỷ diệt' mạng cá độ trực tuyến

Thứ 7, 20/07/2013 | 09:41
Những tưởng sau vụ án nghìn tỉ mang tên M88, hoạt động cá cược trực tuyến trên mạng tại Việt Nam sẽ phải "nằm im, thở khẽ". Nhưng thực tế vẫn có những con sóng ngầm có tính "huỷ diệt" cao. Nó không những không chịu "chết hẳn" mà lại tìm cách vươn những vòi bạch tuộc ra khỏi "hang ổ" và tìm cách bủa vây dân chơi cá độ...

Triệt phá trường gà cá độ cực lớn, bắt 124 đối tượng

Thứ 4, 12/06/2013 | 08:48
Trường gà cá độ với quy mô cực lớn vừa bị Công an TPHCM triệt phá, bắt giữ 124 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan vụ án.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Xử phạt 1 doanh nghiệp số tiền 140 triệu đồng

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:35
Ngày 6/5, thông tin từ Cục QLTT Kiên Giang, đơn vị đang trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt 1 doanh nghiệp về hành vi "trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu”.

Giá nông sản hôm nay 6/5: Giá tiêu vượt cà phê, gạo xuất khẩu bật tăng trở lại

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:17
Giá nông sản hôm nay ngày 6/5: Giá hồ tiêu tăng mạnh vượt cà phê; dưa hấu được mùa được giá, giá gạo xuất khẩu tăng trở lại, sầu riêng ít trái, giá giảm.

Đón chuyến bay từ Tp.Tashkent, Uzbekistan đến Khánh Hòa

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:36
Chuyến bay đầu tiên từ Tp.Tashkent, Uzbekistan đến tỉnh Khánh Hòa trong năm 2024 đã được các đơn vị tổ chức đón chào.

“Thiên đường” đồ ăn vặt tại thành phố Cảng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 15:00
Đó là khu ẩm thực tại chợ Cát Bi trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, với hàng chục sạp hàng bán cả trăm món ăn vặt nức tiếng thành phố Cảng.

Gần 8 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc bị phát hiện

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:56
Vừa qua đội QLTT số 3, Cục QLTT Tp.HCM tạm giữ gần 8 tấn nội tạng động vật không rõ xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ trị giá hơn 550 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường chíp bán dẫn dự báo là ngành công nghiệp nghìn tỷ đô vào năm 2030

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:00
Với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong suốt 2 thập kỷ qua, thị trường chip bán dẫn được dự báo sẽ trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Vàng SJC ngược dòng thế giới, lập đỉnh: Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:00
Trái ngược với SJC , vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ tiếp tục trượt dốc trong thời gian tới.

Giá nông sản hôm nay 6/5: Giá tiêu vượt cà phê, gạo xuất khẩu bật tăng trở lại

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:17
Giá nông sản hôm nay ngày 6/5: Giá hồ tiêu tăng mạnh vượt cà phê; dưa hấu được mùa được giá, giá gạo xuất khẩu tăng trở lại, sầu riêng ít trái, giá giảm.

Thứ trưởng Bộ GTVT kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án sân bay Long Thành

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:12
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã có buổi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 sân bay Long Thành.

Dự báo xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2024: Cơ hội và thách thức

Chủ nhật, 05/05/2024 | 07:00
Dù thị trường vẫn còn nhiều khó khăn nhưng những con số tăng trưởng của ngành hàng tôm và cá tra đã mang lại niềm tin, hy vọng vào sự hồi phục trong năm nay.