Chính quyền vô cảm với vụ phụ nữ bị trai làng hãm hiếp

Chính quyền vô cảm với vụ phụ nữ bị trai làng hãm hiếp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Vụ việc chị Nguyễn Thị Tần trú tại xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) bị hãm hiếp hóa điên dại, gây chấn động dư luận địa phương. Đến nay, các cơ quan chức năng huyện Anh Sơn lại phản ứng quá chậm chạp, thiếu trách nhiệm.

Xã giám định tâm thần cho nạn nhân

Sau khi báo điện tử Nguoiduatin.vn phản ánh , chị Nguyễn Thị Tần bị trai làng hãm hiếp suốt 20 năm dẫn đến điên dại , ngày 17/2/2012, UBND huyện Anh Sơn (Anh Sơn) có Công văn số 62/UBND.TP, giao cho UBND xã Lạng Sơn thực hiện 6 nội dung. Các nội chủ yếu yêu cầu, giải quyết hộ nghèo, tìm hiểu việc mang thai, sinh nở; giáo dục, răn đe các đối tượng cưỡng hiếp chị; làm thủ tục nuôi con nuôi… rất mơ hồ, trừu tượng và khó thực hiện.

Tại mục 2 của công văn này, huyện đề nghị: “UBND xã có biện pháp chỉ đạo các ngành và công dân có liên quan, giám định về tình trạng bệnh tình của chị Tần. Nếu có kết quả bị bệnh tâm thần thì hướng dẫn làm thủ tục để hưởng trợ cấp xã hội theo quy định”. Với cách chỉ đạo như thế này, rõ ràng là một sự đánh đố. Luật sư Nguyễn Trọng Hải (VP Luật sư Trọng Hải và cộng sự) phản ứng: “Xã làm gì có thẩm quyền chỉ đạo các ngành giám định tâm thần cho chị Tần. Chỉ đạo như vậy là đối phó hoặc không hiểu biết pháp luật và thiếu trách nhiệm với công dân”.

Pháp luật - Chính quyền vô cảm với vụ phụ nữ bị trai làng hãm hiếp

Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn

Trưởng Công an huyện Anh Sơn hạch sách nhà báo

Liên quan đến việc chị Tần bị trai làng hãm hiếp, ngày 21/2/2012, chúng tôi đã làm việc với CQĐT Công an huyện Anh Sơn. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng Công an huyện Anh Sơn yêu cầu kiểm tra giấy giới thiệu của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Không có giấy tờ theo “quy định” của ông Hùng, chỉ với giấy tờ chúng tôi cung cấp, ông Hùng miền cưỡng: “Như vậy chỉ cung cấp những thông tin không chính thức thôi. Hôm nay, chúng ta làm việc trên tinh thần là trao đổi thông tin với nhau chứ không phải làm việc dưới góc độ công việc khi chưa có giấy giới thiệu của lãnh Công an tỉnh. Còn khi đưa thông tin lên báo, đề nghị phải cho mình xem trước. Còn không, mình sẽ truy đến cùng. Trước đây, mình cũng làm việc bên ma túy đấy…”.

Chưa hiểu những ẩn ý đằng sau những lời căn dặn của ông Hùng có phải đe dọa phóng viên hay không. Phóng viên yêu cầu trao đổi một số thông tin liên quan đến công tác điều tra. Ông Hùng cho biết: “Đối với cái việc này, nhà báo cứ bình tĩnh. Trước đây, mình cùng chị Lam (Võ Thị Hồng Lam, chủ tịch UBND huyện Anh Sơn - PV) đã có rất nhiều lần xuống làm việc với xã Lạng Sơn về vấn đề kinh tế, an ninh. Nhưng tại các buổi làm việc đó, xã cũng không trao đổi với huyện việc này. Sở dĩ cơ quan điều tra chưa vào cuộc việc chị Tần bị cưỡng bức là vì đang chờ kết quả giám định về tâm sinh lý của chị này cũng như cần xác minh lại các tình tiết pháp lý liên quan đến vụ án. Theo dư luận thì chị này bị tâm thần nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức nào của các cơ quan chức năng. Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được đơn của gia đình nạn nhân…”.

Pháp luật - Chính quyền vô cảm với vụ phụ nữ bị trai làng hãm hiếp (Hình 2).

Căn nhà hiu quạnh của chị Tần

Trưởng phòng LĐTB – XH huyện Anh Sơn, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết: “Chúng tôi mới biết vụ việc nghiêm trọng này sau khi báo chí đưa tin . Mấy hôm nay vì công việc quá bận rộn nên ít hôm nữa chúng tôi mới thành lập đoàn công tác vê xã Lạng Sơn để nắm bắt tình hình sự việc đáng tiếc nói trên. Tất cả mọi vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện, chúng tôi và UBND huyện không thể nắm hết được mà chỉ dựa trên báo cáo của cấp xã để xử lý. Qua sự việc này đã chứng tỏ rằng, các đoàn thể cấp xã đã không làm hết chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Thậm chí, chúng tôi có Quỹ bảo trợ trẻ em, hàng năm, vẫn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho các em nhỏ có điều kiện khó khăn nhưng cũng không nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến mẹ con chị Tần”.

Đã gần 10 ngày sau khi báo chí phản ánh và 5 ngày sau khi chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo về vụ chị Tần bị hãm hiếp, bán con... Nhưng đến ngày 22/2, Phòng LĐTB - XH vẫn chưa thể về địa phương nắm bắt tình hình sự việc.

Phản ứng của các ngành chức năng địa phương như thế nào? Cuộc sống của chị Tần từ đó đến nay ra sao, chúng tôi sẽ phản ánh đầy đủ, chi tiết trên báo giấy Đời sống & Pháp luật số ra sáng mai, 24/2/2012. Mời các bạn đón đọc!

Xuân Hồng - Hồ Ngọc


Cùng chuyên mục

Lỡ tiêu hết tiền, người phụ nữ hoang báo tin bị cướp

Thứ 4, 15/05/2024 | 11:11
Do đã tiêu xài hết số tiền của gia đình, không còn đủ tiền để mua điện thoại, D. nảy sinh ý định nói dối chồng là bị cướp giật.

Bắt cô gái trẻ lập nhiều tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện để lừa đảo

Thứ 4, 15/05/2024 | 10:41
Huỳnh Phương Thủy bị Công an Đồng Tháp bắt do lập nhiều tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện để lừa đảo.

Xử phúc thẩm vụ Việt Á: Phan Quốc Việt cười tươi khi được dẫn tới toà

Thứ 4, 15/05/2024 | 08:51
Sáng 15/5, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Việt Á đã được dẫn giải tới toà.

Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, cụ bà mất 18 tỷ đồng

Thứ 4, 15/05/2024 | 06:00
Công an Tp.Hà Nội cho biết, mới đây, một cụ bà ở quận Tây Hồ, đã bị mất gần 18 tỷ đồng khi sập bẫy cuộc gọi giả danh công an.

Khởi tố 5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:49
Công an Tp.Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can 5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
     
Nổi bật trong ngày

Vừa ra tù “đôi bạn” lại rủ nhau đi cướp

Thứ 3, 14/05/2024 | 17:44
Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Huỳnh Thế Vương lại tiếp tục cùng đồng bọn cướp giật tài sản.

Bắt người phụ nữ chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng thông qua mua bán đất

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:45
Công an Tp.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hồ Thủy Tiên để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, cụ bà mất 18 tỷ đồng

Thứ 4, 15/05/2024 | 06:00
Công an Tp.Hà Nội cho biết, mới đây, một cụ bà ở quận Tây Hồ, đã bị mất gần 18 tỷ đồng khi sập bẫy cuộc gọi giả danh công an.

Bắt đối tượng lợi dụng kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:30
Đối tượng Vy Bảo Châu đã mạo danh tài khoản Facebook của những người kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của các nhà hảo tâm.