Khẳng định trên được trích trong một báo cáo của Viện Nghiên cứu Biển Đông Trung Quốc (NISCS), một tổ chức do chính phủ Trung Quốc hỗ trợ để nghiên cứu hàng hải, có trụ sở tại đảo Hải Nam.
Báo cáo trên cảnh báo rằng nếu Mỹ vẫn tiếp tục các hoạt động tuần tra có thể sẽ dẫn đến việc quân sự hóa vùng biển nói trên.
Ông Wu Shicun, Chủ tịch NISCS còn ngang ngược dọa dẫm: “Trung Quốc có thể sẽ thiết lập một khu nhận diện phòng không ở Biển Đông nếu Mỹ tiếp tục tăng cường tuần tra và do thám tầm thấp ở khu vực”.
Căng thẳng trong khu vực này đã gia tăng sau khi Trung Quốc xây dựng, bồi đắp trái phép các đảo nhân tạo cùng với các đường băng và hải đăng trên đảo.
Theo Bloomberg, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump từng cáo buộc rằng Bắc Kinh đã xây dựng phi pháp một “pháo đài quân sự” trên các rạn san hô. Vì vậy, ông Wu cho rằng “rất có thể ông Donald Trump sẽ triển khai thêm tàu ở Biển Đông” khi nhận nhiệm sở vào tháng 1/2017 tới. Tuy nhiên, ông Wu cho biết khả năng xảy ra xung đột quân sự ở khu vực là rất thấp.
Báo cáo trên cũng cho biết Nhật Bản ủng hộ Mỹ mạnh mẽ ở Biển Đông và cho rằng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Nhật Bản và Australia “rõ ràng nhắm vào Trung Quốc”.
Việc Mỹ đề xuất triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc sẽ trực tiếp làm suy yếu lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc, báo cáo viết.
Báo cáo nêu: “Chính quyền Tổng thống Barack Obama đang thực hiện chiến lược xoay trục và tái cân bằng tại châu Á – Thái Bình Dương, tăng chi tiêu quân sự, củng cố quan hệ đối tác và đồng minh, mở rộng phạm vi hoạt động quân sự là minh chứng rõ ràng của việc mở rộng và thúc đẩy hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực”.
“Điều này đặc biệt đúng với khu vực lân cận Biển Đông, nơi hoạt động quân sự của Trung Quốc chưa bao giờ mạnh mẽ hơn”, báo cáo nhấn mạnh.
Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền phi lý với hơn 80% diện tích Biển Đông, con đường hàng hải huyết mạch vận chuyển hàng hóa trị giá hơn 5 nghìn tỷ USD mỗi năm. Tháng 7/2016, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đã tuyên bố Trung Quốc không có “quyền lịch sử” với vùng biển này và phủ nhận yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý mà Bắc Kinh đơn phương vẽ ra.
Mỹ đã thực hiện nhiều đợt tuần tra bằng cách gửi tàu hải quân và máy bay tới gần những khu vực mà Washington gọi là “vùng biển và không phận quốc tế” để thực hiện “tự do hàng hải”.
Danh Tuyên